19/10/2023 10:34 GMT+7

Bão số 5 đạt cấp 8-9 vào ngày 20-10, tan vào ngày 21-10

Theo báo cáo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ sáng đến trưa 20-10, cơn bão số 5 có thể đạt mức tối đa cuối cấp 8 đầu cấp 9.

Ông Phạm Đức Luận - chánh văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai - chỉ đạo không chủ quan trước diễn biến hiện tại của bão số 5 - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Ông Phạm Đức Luận - chánh văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai - chỉ đạo không chủ quan trước diễn biến hiện tại của bão số 5 - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Vào khoảng 4h ngày 19-10, vị trí tâm bão số 5 trên vùng biển phía Tây Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc).

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 10km/h.

Tại cuộc họp thông tin về việc ứng phó với bão số 5 sáng 19-10, ông Phạm Đức Luận - chánh văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai - chỉ đạo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia tiếp tục theo dõi sát các diễn biến của bão, tình hình mưa để kịp thời cung cấp cho các cơ quan chuyên môn triển khai phương án phòng, chống bão.

Các lực lượng đặc biệt lưu ý hướng dẫn tránh trú bão cho hơn 2.000 tàu, thuyền còn hoạt động trên biển.

Phân tích về bão số 5: đường đi của cơn bão khá hiếm gặp

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, khoảng 10km/h, có khả năng mạnh thêm với sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

Ông Mai Văn Khiêm - giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia - cho biết hiện tại bão số 5 đang ở phía Đông Bắc của vịnh Bắc Bộ, phần gió mạnh chủ yếu ở khu vực phía bắc.

"Vùng gió mạnh gây ảnh hưởng chủ yếu ở khu vực vịnh Bắc Bộ. Từ sáng đến trưa, chiều 20-10, bão có tương tác với không khí lạnh khi đi lên phía Bắc của vịnh Bắc Bộ nên sẽ có nguy cơ xuất hiện dông lốc mạnh trên biển.

Do tính chất khô của đợt không khí lạnh này, dự báo bão sẽ suy yếu và tan vào sáng 21-10 trên biển", ông Khiêm chia sẻ.

Từ tối 19-10 đến sáng 20-10, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, khu vực ven biển Đông Bắc và Bắc Trung Bộ có thể có mưa, tuy nhiên lượng mưa không quá lớn.

Tại các khu vực như đảo Cát Bà, Cô Tô, Bạch Long Vĩ, ven biển đất liền Quảng Ninh, Thái Bình có thể thấy gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Sau khi bão yếu và tan đi, trên vịnh Bắc Bộ sẽ vẫn có gió mạnh giật cấp 6-7 do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tàu thuyền cần lưu ý.

Vì sao bão số 5 sẽ đổi hướng đột ngột rồi suy yếu nhanh?Vì sao bão số 5 sẽ đổi hướng đột ngột rồi suy yếu nhanh?

Theo dự báo của cơ quan khí tượng, bão số 5 sẽ đạt cường độ mạnh nhất vào sáng mai 20-10, sau đó đột ngột đổi hướng và suy yếu nhanh. Vì sao?

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên