12/12/2023 17:59 GMT+7

Lo sợ tấn công, nhiều doanh nghiệp tính thuê dịch vụ an ninh mạng bên ngoài

Trước tình trạng gia tăng đáng báo động của các cuộc tấn công mạng, nhiều chủ doanh nghiệp đang tính thuê dịch vụ bên ngoài nhằm đảm bảo an ninh mạng, bảo mật thông tin nội bộ.

77% doanh nghiệp ở châu Á - Thái Bình Dương (APAC) đã gặp phải ít nhất một sự cố an ninh mạng trong hai năm qua - Ảnh: HUỲNH QUI

77% doanh nghiệp ở châu Á - Thái Bình Dương (APAC) đã gặp phải ít nhất một sự cố an ninh mạng trong hai năm qua - Ảnh: HUỲNH QUI

Nghiên cứu mới của Hãng Kaspersky cho thấy có hơn 77% doanh nghiệp ở châu Á - Thái Bình Dương (APAC) đã gặp phải ít nhất một sự cố an ninh mạng trong hai năm qua. 

Trong đó chỉ 87% người nhận thức mức độ “nghiêm trọng” của những sự cố này.

Thiếu nhân lực an ninh mạng

Một số người cho rằng nguyên nhân chính khiến các sự cố mạng xảy ra trong doanh nghiệp là do việc thiếu hụt các công cụ cần thiết để phát hiện mối đe dọa (20%) và thiếu hụt nhân viên bảo mật công nghệ thông tin trong nội bộ (24%).

Ông Adrian Hia, giám đốc điều hành Kaspersky khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nhận xét: “Các doanh nghiệp ở APAC đã phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt chuyên gia an ninh mạng trong nhiều năm nay. 

Trên thực tế, vào năm 2022, một báo cáo nhận định rằng khu vực APAC cần thêm 2,1 triệu nhân sự để đáp ứng nhu cầu bảo mật an ninh mạng.

Theo đó, kết quả khảo sát của chúng tôi đã củng cố nhận định này với con số cụ thể, về việc lỗ hổng này có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh mạng".

Ông Adrian Hia cũng cho biết doanh nghiệp này đã chủ động thúc đẩy quan hệ đối tác với các trường đại học, chính phủ và các tổ chức phi chính phủ tại APAC để nâng cao năng lực quốc gia về an ninh mạng, cũng như trau dồi nguồn lực cho đội ngũ an ninh mạng tại khu vực.

Những người tham gia khảo sát gợi ý nhiều giải pháp khác nhau nhằm giải quyết các lỗ hổng an ninh mạng và trong số đó, 32% người mong muốn doanh nghiệp đầu tư vào dịch vụ thuê nhân sự an ninh mạng bên ngoài.

Thuê ngoài dịch vụ an ninh mạng

Theo khảo sát, 34% doanh nghiệp có kế hoạch đầu tư vào các dịch vụ chuyên môn của bên thứ ba và quyết định thuê ngoài dịch vụ MSP/MSSP (nhà cung cấp dịch vụ quản lý/nhà cung cấp dịch vụ bảo mật được quản lý) để quản lý an ninh mạng. 

Các ngành có khả năng đầu tư vào dịch vụ của bên thứ ba nhất trong tương lai gần là các doanh nghiệp về cơ sở hạ tầng quan trọng, năng lượng và dầu khí.

Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp tại khu vực APAC đang có kế hoạch đầu tư vào tự động hóa các quy trình an ninh mạng. 12 tháng tới, sẽ có hơn 51% doanh nghiệp chuẩn bị kế hoạch cụ thể nhằm triển khai phần mềm tự động quản lý an ninh mạng, trong khi đó, 15% doanh nghiệp đang trong quá trình thảo luận về vấn đề này.

“Tự động hóa và thuê ngoài các dịch vụ an ninh mạng là những vấn đề mà các tổ chức phải đối mặt vì thiếu chuyên gia giám sát và đảm bảo hiệu quả công việc. 

Việc chuyển hướng sang sử dụng đội ngũ an ninh mạng bên ngoài để quản lý toàn bộ hệ thống an ninh mạng hay ứng dụng các dịch vụ cấp chuyên gia để hỗ trợ bộ phận bảo mật công nghệ thông tin là giải pháp tối ưu cho nhiều doanh nghiệp”, ông Ivan Vassunov, phó chủ tịch mảng sản phẩm doanh nghiệp Kaspersky, nhận xét.

Những tiết lộ về chiến dịch tấn công mạng nhắm vào các thiết bị iOSNhững tiết lộ về chiến dịch tấn công mạng nhắm vào các thiết bị iOS

Nổi tiếng là hệ điều hành thuộc hàng bảo mật tốt nhất thế giới nhưng iOS đã bị tội phạm mạng thực hiện một chiến dịch tấn công khai thác lỗ hổng. Những bí mật về đợt tấn công này vừa được tiết lộ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên