11/11/2016 21:40 GMT+7

Khó khăn sau lũ không ngăn bước em đến trường

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Nhận suất học bổng “Ngăn dòng bỏ học” sau lũ lụt, nhiều em học sinh ở Nghệ An bày tỏ niềm xúc động và tự hứa khó khăn sẽ không ngăn nổi bước chân các em tới trường tìm con chữ.

100 suất học bổng trị giá 135 triệu đồng Công ty TNHH URC Việt Nam cùng 100 hộp sữa Nutifood của Công ty cổ phần dinh dưỡng Nutifood được trao tận tay cho các em học sinh - Ảnh: DOÃN HÒA
100 suất học bổng trị giá 135 triệu đồng do Công ty TNHH URC Việt Nam cùng 100 hộp sữa Nutifood của Công ty cổ phần dinh dưỡng Nutifood được trao tận tay cho các em học sinh - Ảnh: DOÃN HÒA

Chiều 11-11, báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức trao 100 suất học bổng “Ngăn dòng bỏ học” cho học sinh cấp 1, 2, 3 ở hai huyện Yên Thành và Quỳnh Lưu.

100 học sinh được nhận học bổng lần này đều là những tấm gương vượt lên nghịch cảnh và khó khăn do chịu ảnh hưởng của đợt mưa lũ vừa qua để tiếp tục đến trường.

Có em mồ côi cha, mồ côi mẹ, có em mồ côi cả cha lẫn mẹ phải sống nương tựa vào người thân nhưng đều giàu ý chí vượt khó, khát khao tìm con chữ để thoát nghèo.

>> Xem clip:

 

Niềm vui của các em học sinh huyện Yên Thành nhận học bổng “Ngăn dòng bỏ học” sau lũ của Báo Tuổi trẻ - Ảnh: DOÃN HÒA
Niềm vui của các em học sinh huyện Yên Thành nhận học bổng “Ngăn dòng bỏ học” sau lũ của Báo Tuổi trẻ - Ảnh: DOÃN HÒA

Tại xã Vĩnh Thành (huyện Yên Thành), 50 học sinh và các bậc phụ huynh 5 xã vùng chiêm trũng của huyện lúa Yên Thành cũng có mặt từ sớm tại hội trường xã để đón nhận học bổng “Ngăn dòng bỏ học” của báo Tuổi Trẻ.

Ông Thái Huy Hoàng - phó bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND xã Vĩnh Thành cho hay 50 em học sinh của các xã khi hay tin được nhận học bổng đều rất phấn khởi.

Ông Thái Huy Hoàng, phó bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) trao học bổng cho các em học sinh - Ảnh: DOÃN HÒA
Ông Thái Huy Hoàng, phó bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) trao học bổng cho các em học sinh - Ảnh: DOÃN HÒA

Các em đều là những học sinh có hoàn cảnh éo le, gia đình hộ nghèo, có em mồ côi cha mẹ phải tự lập cuộc sống từ sớm, có em bố mẹ đau yếu, bệnh tật triền miên chịu ảnh hưởng của đợt mưa lũ vừa qua. Cuộc sống gia đình các em vốn đã khó khăn nay lại càng chật vật hơn.

Anh Phan Trọng Lộc, trưởng ban đoàn kết tập hợp thanh niên tỉnh Đoàn Nghệ An cho hay thời gian qua báo Tuổi Trẻ có nhiều hoạt động xã hội ý nghĩa trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Mỗi suất học bổng “Ngăn dòng bỏ học” của Báo Tuổi trẻ dành cho học sinh cấp 3 trị giá 2 triệu đồng/suất, học sinh cấp hai 1,5 triệu đồng/suất; học sinh cấp một 1 triệu đồng/suất kèm theo phần sữa của Công ty cổ phần dinh dưỡng Nutifood trị giá 445.000 đồng/phần.

Tổng giá trị học bổng 135 triệu đồng do Công ty TNHH URC Việt Nam ủng hộ nhằm chia sẻ với học sinh chịu ảnh hưởng của đợt mưa lũ vừa qua.

50 học sinh huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An nhận học bổng “Ngăn dòng bỏ học” của Báo Tuổi trẻ chiều 11-11 - Ảnh: DOÃN HÒA
50 học sinh huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An nhận học bổng “Ngăn dòng bỏ học” - Ảnh: DOÃN HÒA
Đại diện UBND xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu trao học bổng “Ngăn dòng bỏ học” cho các em học sinh - Ảnh: DOÃN HÒA
Đại diện UBND xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu trao học bổng “Ngăn dòng bỏ học” cho các em học sinh - Ảnh: DOÃN HÒA
Anh Phan Trọng Lộc, trưởng ban đoàn kết tập hợp thanh niên tỉnh Đoàn Nghệ An trao học bổng cho các em học sinh THCS ở huyện Quỳnh Lưu - Ảnh: DOÃN HÒA
Anh Phan Trọng Lộc, trưởng ban đoàn kết tập hợp thanh niên tỉnh Đoàn Nghệ An trao học bổng cho các em học sinh THCS ở huyện Quỳnh Lưu - Ảnh: DOÃN HÒA
DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên