16/09/2017 06:14 GMT+7

IS nhận trách nhiệm vụ tấn công tàu điện ngầm London

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Thông qua hãng tin của chúng, Amaq, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công tàu điện ngầm ở London, Anh.

IS nhận trách nhiệm vụ tấn công tàu điện ngầm London - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ khẩn cấp giúp một người dân sau vụ nổ tại ga tàu điện ngầm Parsons Green ở London, Anh - Ảnh: REUTERS

Theo hãng tin Reuters, hiện chưa thể kiểm chứng tuyên bố này của IS vì hãng tin Amaq không đưa ra chứng cứ nào. Tuy nhiên đài Foxnews (Mỹ) cũng nói nguồn tin của họ xác nhận một chi nhánh của IS đã tuyên bố nhận trách nhiệm vụ tấn công.

Trong khi đó nhà chức trách Anh vẫn đang tiếp tục săn lùng những nghi can có liên quan tới vụ đánh bom bằng một thùng chất nổ tự chế trên tàu điện ngầm ở London làm 29 người bị thương ngày 15-9.

Theo hãng tin Reuters, người đứng đầu lực lượng chống khủng bố của Anh, ông Mark Rowley, cho biết: "Chúng tôi đang truy lùng các nghi can. Một kẻ nào đó đã đặt thiết bị nổ tự chế lên tàu điện ngầm, chúng tôi phải tính tới mọi khả năng về kẻ đó cũng như những kẻ cấu kết với hắn".

Về thông tin IS tuyên bố nhận trách nhiệm, ông Rowley cho rằng động thái này vẫn thường diễn ra trong những tình huống tấn công tương tự, bất kể việc IS có thực sự dính líu gì tới những đối tượng tham gia hay không.

Hàng trăm cảnh sát và nhân viên tình báo Anh cũng đã tham gia công tác truy lùng các đối tượng tình nghi. Ông Rowley từ chối trả lời về việc liệu nghi can đánh bom đã lên tàu hay chưa.

Thủ tướng Anh Theresa May đã trở về London để chủ trì cuộc họp của ủy ban ứng phó tình huống khẩn cấp của chính phủ. Bà May lên án vụ việc là vụ "tấn công hèn hạ", đồng thời cho biết đã tăng mức cảnh báo nguy cơ quốc gia lên mức cao nhất, mức "nghiêm trọng".

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên