15/09/2017 19:37 GMT+7

Khủng bố trên tàu điện ngầm ở London, may mắn bom chưa kịp nổ

TÚ ANH
TÚ ANH

TTO - Thiết bị được sử dụng trong vụ nổ trên tàu điện ngầm ở ga Parsons Green thuộc thủ đô London của Anh vào sáng 15-9 vẫn chưa được kích nổ hoàn toàn.

Khủng bố trên tàu điện ngầm ở London, may mắn bom chưa kịp nổ - Ảnh 1.

Một nữ hành khách bị thương sau vụ nổ trên tàu - Ảnh: REUTERS

Hãng Sky News (Anh) dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết thiết bị được sử dụng trong vụ nổ ở ga tàu điện ngầm Parsons Green thuộc thủ đô London của Anh vào sáng 15-9 vẫn chưa được kích nổ hoàn toàn.

Có lẽ nhờ vậy chỉ có 22 người bị thương nhưng không có trường hợp nào bị đe dọa tính mạng.

Cảnh sát Anh đã coi vụ việc này là "hành động khủng bố". Cảnh sát thành phố London cho biết lực lượng chống khủng bố đang dẫn đầu cuộc điều tra ở ga Parsons Green, nơi đã bị phong tỏa sau vụ nổ.

Vụ khủng bố này - vụ thứ 5 trong vòng 6 tháng ở thủ đô London - xảy ra lúc 8h20 sáng ngày 15-9 (tức 14h20, giờ VN) ở ga Parsons Green, thuộc khu dân cư sang trọng ở phía tây nam thủ đô London.

Bọn khủng bố đã nhắm vào giờ cao điểm đông người đi lại nhưng may mắn là bom chưa phát nổ nên chỉ có người bị thương do bỏng, chủ yếu ở vùng mặt.

Trong một cuộc họp báo, ông Mark Rowley - người phát ngôn của cảnh sát Anh - khẳng định vụ khủng bố được thực hiện bằng thiết bị nổ tự tạo. Nhiều nhân chứng cho biết đã nhìn thấy lửa cháy.

Khủng bố trên tàu điện ngầm ở London, may mắn bom chưa kịp nổ - Ảnh 2.

Thiết bị nổ được cho là chứa trong một chiếc xô nhựa che giấu trong một túi xách - Ảnh: AFP

Một nhân chứng kể với Hãng tin Reuters: "Tôi đang ở toa kế cuối của đoàn tàu. Tôi nghe thấy tiếng nổ. Tôi ngước lên nhìn thì thấy lửa cháy trong cả toa".

Cảnh sát Anh Scotland Yard khẳng định đã cho triển khai bổ sung lực lượng đảm bảo an ninh cho các tuyến đường vận tải công cộng ở thủ đô London. Tuy nhiên phía cảnh sát Anh chưa thông tin gì về việc điều tra nhằm truy bắt thủ phạm.

Dự kiến, Thủ tướng Anh Theresa May sẽ chủ trì cuộc họp của Ủy ban khẩn cấp COBRA thuộc chính phủ nhằm ứng phó với vụ việc.

Bà May nhấn mạnh: "Tôi vẫn đang nghĩ đến các nạn nhân của vụ tấn công cũng như lực lượng phản ứng khẩn cấp đang tham gia hoạt động cứu hộ. Lực lượng này một lần nữa đã thể hiện sự nhanh nhạy của mình".

Hiện Anh vẫn duy trì mức độ đe dọa khủng bố ở mức "nghiêm trọng", mức cao thứ 2 trong khung 5 cấp độ, đồng nghĩa với việc nhiều nguy cơ xảy ra một vụ tấn công ở nước này.

Thị trưởng London Sadiq Khan khẳng định thành phố này "sẽ không bao giờ sợ hãi hay chịu thất bại trước khủng bố".

London lên án mạnh mẽ những đối tượng muốn sử dụng khủng bố để đe dọa và tổn hại cuộc sống của người dân. Ông Khan khuyến cáo người dân London cần bình tĩnh và cảnh giác sau vụ việc.

Hệ thống tàu điện ngầm ở thủ đô London của Anh từng là mục tiêu tấn công khủng bố vào tháng 7-2005, làm 52 người thiệt mạng và trên 700 người bị thương

Khủng bố trên tàu điện ngầm ở London, may mắn bom chưa kịp nổ - Ảnh 3.

Một phụ nữ cảm thấy bất an sau vụ nổ trên tàu điện ngầm - Ảnh: REUTERS

Khủng bố trên tàu điện ngầm ở London, may mắn bom chưa kịp nổ - Ảnh 4.

Lực lượng cứu hộ của Anh hỗ trợ một nạn nhân bị bỏng ở vùng mặt - Ảnh: REUTERS

TÚ ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên