31/01/2024 15:22 GMT+7

Hồng Loan, con gái Vũ Linh, lại vào vai cô gái quê trong Trò chơi ma quái

Mới đây, sân khấu kịch Quốc Thảo vừa phúc khảo vở kịch Tết thứ hai, Trò chơi ma quái. Hồng Loan, con gái nghệ sĩ Vũ Linh, vào vai Trà, một cô gái quê miền núi thiếu vắng tình cha.

Hồng Loan (bìa trái, vai Trà) và Bích Trâm (vai bà Thà, mẹ của Trà) - Ảnh: LINH ĐOAN

Hồng Loan (bìa trái, vai Trà) và Bích Trâm (vai bà Thà, mẹ của Trà) - Ảnh: LINH ĐOAN

Đây là vở kịch thứ hai con gái Vũ Linh tham gia ở sân khấu kịch Quốc Thảo. Trước đó, cô vào vai Lài trong Đu trend.

Hồng Loan thành con gái của Quốc Thảo

Trò chơi ma quái mang màu sắc kịch kinh dị. Vở mở đầu với những cảnh ma mị trong ngôi biệt thự giàu sang.

Bà Yến luôn bị ám ảnh, bị ai đó hù nhát khiến bà cảm thấy bất an.

Bà vốn là người giúp việc, bằng cách nào đó bà lấy lòng được ông chủ và nghiễm nhiên trở thành bà hoàng trong nhà.

Thế nhưng cả bà và chồng là ông Cường (Quốc Thảo đóng) đều có những bí mật riêng.

Đến một ngày, đột nhiên con riêng của ông chủ là Phương mất tích. Cuộc tìm kiếm Phương bắt đầu và những sự thật dần hé lộ.

Trong vở, Hồng Loan vào vai Trà. Một cô gái quê ở vùng núi.

Cô sống trong hoàn cảnh ngặt nghèo. Mẹ mắc căn bệnh u não mà cô không tiền chạy chữa. Còn căn nhà xập xệ, dột tứ phía.

Rồi tình cờ Trà phát hiện cha mình là ông Cường. Ông Cường có mối tình thoáng qua với mẹ Trà nên không hề biết sự có mặt của cô trên đời.

Khi Trà nhờ cậy đến sự giúp đỡ của cha thì có nhiều trắc trở xảy đến với mẹ con cô.

Trà (bìa trái, Hồng Loan) và mẹ là Thà (giữa, Bích Trâm) gặp lại ông Cường (Quốc Thảo) - Ảnh: LINH ĐOAN

Trà (bìa trái, Hồng Loan) và mẹ là Thà (giữa, Bích Trâm) gặp lại ông Cường (Quốc Thảo) - Ảnh: LINH ĐOAN

Vai đo ni đóng giày cho Hồng Loan

Có lẽ do biết Hồng Loan không phải là diễn viên chuyên nghiệp nên đạo diễn Quốc Thảo khéo chọn cho Loan vai diễn hợp với chất của cô.

Trà là cô gái hiền lành, chơn chất và cũng không có nội tâm quá phức tạp.

Hồng Loan tạo cảm tình với vẻ ngoài mộc mạc, dù có hơi nhỏ con so với các diễn viên khác.

Tuy nhiên, có lẽ Hồng Loan cần phải cố gắng hơn nếu muốn theo nghiệp diễn lâu dài. Bởi trong một số trường đoạn cô còn vụng về và căng thẳng.

Hồng Loan và các nghệ sĩ chào cuối buổi phúc khảo vở Trò chơi ma quái - Ảnh: LINH ĐOAN

Hồng Loan và các nghệ sĩ chào cuối buổi phúc khảo vở Trò chơi ma quái - Ảnh: LINH ĐOAN

Trước vở Trò chơi ma quái, Hồng Loan đã ra mắt sàn kịch với vở Đu trend.

Cô đóng vai Lài, một cô gái quê. Lài bị ba mẹ ép lên thành phố làm hot girl, phải từ bỏ mối tình dễ thương với chàng trai ở quê nhà để buộc phải ưng một chàng trai phố thị giàu có.

Đạo diễn Quốc Thảo cho biết lúc đầu anh rất lo không biết Hồng Loan có đảm đương được vai diễn không.

Tuy nhiên khi vở công diễn ngày 28-1 anh thấy an tâm vì theo anh, Hồng Loan đóng rất có duyên.

Anh đánh giá cao thái độ làm việc của Hồng Loan vì cô siêng năng, luôn cố gắng, có những buổi tập đến ngồi chờ cả buổi nhưng cô vẫn kiên nhẫn, không than phiền.

Ngoài hai vở kịch diễn suốt mùa Tết tại sân khấu Quốc Thảo, Tết này Hồng Loan còn xuất hiện với một vai nhỏ trong bộ phim điện ảnh Sáng đèn.

Giống Vũ Linh từng là áp lực của Vũ LuânGiống Vũ Linh từng là áp lực của Vũ Luân

Trong tiết mục song ca cổ Lan và Điệp cùng nghệ sĩ Ngọc Huyền tối 7-1, Vũ Luân bày tỏ anh vô tình giống, chứ không phải cố tình tự tạo để giống ba nuôi của mình là Vũ Linh.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên