09/03/2023 10:03 GMT+7

Hơn 12 năm trao cơ hội cho nhà nông vượt khó

Khởi động từ năm 2010, thông qua hỗ trợ vốn vay, chi phí sản phẩm thức ăn chăn nuôi và đào tạo kỹ năng chăn nuôi, "Tiếp sức nhà nông" đã giúp cải thiện sinh kế cho 2.460 hộ nông dân tại 22 tỉnh thành trên khắp cả nước.

Ông Lý Anh Duy Quang - giám đốc Phòng hoạt động trách nhiệm cộng đồng, GREENFEED Việt Nam trao quà cho các hộ dân nhận vốn tại Gia Lai  - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Ông Lý Anh Duy Quang - giám đốc Phòng hoạt động trách nhiệm cộng đồng, GREENFEED Việt Nam trao quà cho các hộ dân nhận vốn tại Gia Lai - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Mới đây, ngày 5-3, tại tỉnh Gia Lai, báo Tuổi Trẻ và Công ty cổ phần GREENFEED Việt Nam phối hợp cùng Hội Nông dân và Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức trao vốn chương trình "Tiếp sức nhà nông" cho 80 hộ nông dân của 4 xã Ia Blang, Ia Pal, Ia Tiêm và HBông thuộc huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.

Đến với tỉnh Gia Lai lần này, GREENFEED sẽ tiếp tục hỗ trợ thiết thực về vốn vay, kiến thức và kỹ năng chăn nuôi; đồng hành cùng chị em vươn lên tự chủ kinh tế, hướng đến thúc đẩy sự phát triển bền vững của cộng đồng địa phương tỉnh Gia Lai.

Ông Lý Anh Duy Quang (giám đốc Phòng hoạt động trách nhiệm cộng đồng, Công ty cổ phần GREENFEED Việt Nam)

Đồng hành cùng bà con nông dân vượt khó

Chương trình hỗ trợ vốn vay không lãi suất trong thời gian 2 năm với tổng kinh phí 1 tỉ 840 triệu đồng (bao gồm 1 tỉ 600 triệu đồng tiền mặt và chi phí hỗ trợ thức ăn chăn nuôi trị giá 240 triệu đồng) cho 80 hộ nông dân.

Đây là những hộ nông dân (ưu tiên phụ nữ) có hoàn cảnh khó khăn nhưng quyết tâm vươn lên tự chủ kinh tế, cải thiện cuộc sống. Ngoài ra, tại địa phương, chương trình cũng tuyên dương và trao phần thưởng, quà tặng cho 80 học sinh sinh viên có thành tích học tốt và là con em các hộ nông dân tham gia chương trình với tổng giá trị hơn 80 triệu đồng.

Trước đó, năm 2022 chương trình "Tiếp sức nhà nông" đã trao vốn cho 120 hộ dân tại ba tỉnh Tây Ninh, Đồng Tháp, Hòa Bình với tổng kinh phí hơn 2,7 tỉ đồng (bao gồm tiền mặt và chi phí hỗ trợ thức ăn chăn nuôi). Ngoài ra, chương trình còn trao thưởng tại 11 tỉnh thành và 364 học sinh sinh viên có thành tích học tập tốt năm học 2021 - 2022.

Công ty cổ phần GREENFEED Việt Nam cho biết không chỉ hỗ trợ nguồn vốn vay không lãi suất, "Tiếp sức nhà nông" còn giúp chị em phụ nữ được tiếp cận phương pháp chăn nuôi hiệu quả, nguồn thức ăn chất lượng thông qua các buổi tư vấn - tập huấn kỹ thuật... Đây chính là bước đệm giúp người nông dân thay đổi tư duy trong mô hình chăn nuôi tiên tiến, từ đó cải thiện đầu ra và hướng tới phát triển kinh tế vững bền.

Sau 1 năm nhận được vốn vay không lãi suất và tham gia lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, các hộ nông dân tại tỉnh Tây Ninh và Đồng Tháp đã dần có những kết quả bước đầu phấn khởi. Nhiều hộ nông dân tự tin đa dạng hóa mô hình vật nuôi để tối ưu hiệu quả chăn nuôi; nắm bắt và thực hiện được các phương pháp an toàn sinh học, bảo vệ sức khỏe vật nuôi; đồng thời, xây dựng được hệ thống chuồng trại khoa học; bước đầu đạt được hiệu quả kinh tế, tự tin tái đàn, mở rộng quy mô chăn nuôi...

Nói về chương trình "Tiếp sức nhà nông", ông Lý Anh Duy Quang - giám đốc Phòng hoạt động trách nhiệm cộng đồng, Công ty cổ phần GREENFEED Việt Nam, cho biết chương trình "Tiếp sức nhà nông" đã tạo được một dấu ấn mạnh mẽ, thu hút sự đóng góp nhiệt tình từ các nhà đầu tư, đối tác, khách hàng và cả nhân viên...

Với sự chung sức, đồng lòng của các cơ quan chức năng và đoàn thể, ban tổ chức tin tưởng vào sự thành công của chương trình để cùng sẻ chia giá trị tốt, thành quả lành đến cộng đồng, tiếp sức cho người nông dân và con em nhà nông vươn đến tương lai tươi sáng.

Các hộ dân đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) mong muốn được hỗ trợ, giúp sức để vươn lên làm giàu từ chăn nuôi, trồng trọt - Ảnh: TRẦN HƯỚNG

Các hộ dân đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) mong muốn được hỗ trợ, giúp sức để vươn lên làm giàu từ chăn nuôi, trồng trọt - Ảnh: TRẦN HƯỚNG

Nỗ lực để không phụ... chương trình

Ngày nhận vốn không lãi suất của chương trình "Tiếp sức nhà nông", 80 hộ dân đều bày tỏ vui mừng vì có cơ hội đầu tư chăn nuôi phát triển kinh tế, cải thiện đời sống. Một trong số những hộ dân đó có bà Lê Thị Toàn (thôn 1, xã Ia Blang, huyện Chư Sê, Gia Lai). Gia đình bà Toàn hiện có nhiều khó khăn, khi nhận được vốn bà rất vui mừng vì có cơ hội đầu tư nuôi bò, mong sớm thoát cảnh nghèo khó.

"Với số tiền 20 triệu đồng của chương trình "Tiếp sức nhà nông", tôi cải tạo lại chuồng và mua ít con bò, heo để chăn nuôi. Hy vọng hai năm sau bò lớn nhanh và sinh sản tốt để có nguồn thu nhập ổn định lo cho hai con đang học đại học và cấp II, hơn nữa có lợi nhuận để hoàn lại vốn cho chương trình" - bà Toàn vui mừng nói.

Tương tự bà Toàn, vợ chồng chị Nguyễn Thị Huế (trú thôn 5, xã Ia Pal, huyện Chư Sê, Gia Lai) cũng phấn khởi không kém. Vừa nhận được nguồn vốn, vợ chồng chị Huế tự tin đầu tư mở rộng chuồng trại và mua thêm dê, bò để nuôi.

Hiện ngoài làm nương rẫy, chị Huế còn làm thuê làm mướn và nuôi thêm bò, dê để kiếm thêm thu nhập cho ba cô con gái ăn học.

"Nhận được nguồn vốn "Tiếp sức nhà nông", tôi mua thêm ít bò, dê về chăn nuôi. Sau một năm, hai năm đàn bò, dê phát triển, sinh ra thêm nhiều con nữa, cho hiệu quả kinh tế cao. Từ đó tôi có thể hoàn vốn cho chương trình, trả được nợ và cho con cái ăn học chứ không muốn sau này các con vất vả như bố mẹ" - chị Huế tự tin nói.

Những nông dân nghèo huyện Chư Sê chăm chỉ, cần mẫn, chịu thương, chịu khó nhưng cái nghèo vẫn đeo đẳng bởi gặp nhiều khó khăn về nguồn vốn. Những hộ thuần nông quanh năm làm bạn với ruộng vườn tin rằng cuộc sống sau khi nhận vốn "Tiếp sức nhà nông" sẽ ổn định hơn, chăm lo cho con cái ăn học thành tài.

Những hộ dân đồng bào dân tộc thiểu số tại Gia Lai nhận được nguồn vốn "Tiếp sức nhà nông" cần mẫn, chịu thương, chịu khó chăn nuôi, làm ăn, quyết tâm thoát cảnh nghèo khó  - Ảnh: TRẦN HƯỚNG

Những hộ dân đồng bào dân tộc thiểu số tại Gia Lai nhận được nguồn vốn "Tiếp sức nhà nông" cần mẫn, chịu thương, chịu khó chăn nuôi, làm ăn, quyết tâm thoát cảnh nghèo khó - Ảnh: TRẦN HƯỚNG

"Cảm ơn chương trình đã tiếp sức..."

Tại buổi trao vốn "Tiếp sức nhà nông" tỉnh Gia Lai vào ngày 5-3 vừa qua, Nguyễn Thị Tường Vi - con gái bà Nguyễn Thị Hoa, hiện đang học lớp 12 (Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, thị trấn Chư Sê) cùng 79 học sinh sinh viên nhận được phần thưởng và quà từ chương trình.

Vi chia sẻ và gửi lời cảm ơn đến chương trình đã tiếp sức, hỗ trợ cho ba mẹ Vi nguồn vốn phát triển kinh tế, từ đó gia đình có đủ điều kiện cho Vi theo đuổi ước mơ lên đại học.

"Em cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện giúp đỡ gia đình em phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Em cố gắng nỗ lực học tập nhiều hơn, đậu đại học vào ngành quản trị kinh doanh mà em mong ước, để sau này em có thể kiếm một công việc tốt, ổn định để có thể phụ giúp ba mẹ đỡ vất vả và cho ba mẹ một cuộc sống khá giả hơn".

Tiếp sức nhà nông Jrai vững bước trên con đường cải thiện sinh kếTiếp sức nhà nông Jrai vững bước trên con đường cải thiện sinh kế

Các hộ dân đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai mong muốn được hỗ trợ, giúp sức để vươn lên làm giàu từ chăn nuôi trồng trọt, mong cuộc sống bớt khó khăn, lo cho con cái ăn học tới nơi, tới chốn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên