15/12/2023 21:55 GMT+7

Hàn Quốc phản đối máy bay quân sự Nga, Trung đi vào ADIZ

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã gửi công hàm phản đối Nga và Trung Quốc về việc máy bay quân sự của Bắc Kinh và Matxcơva đi vào vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của nước này.

Một tiêm kích Hàn Quốc cất cánh từ một căn cứ không quân - Ảnh: Bộ Quốc phòng Hàn Quốc/AFP

Một tiêm kích Hàn Quốc cất cánh từ một căn cứ không quân - Ảnh: Bộ Quốc phòng Hàn Quốc/AFP

Theo Hãng tin Reuters, ngày 15-12, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết công hàm phản đối đã được chuyển đến các tùy viên quân sự tại đại sứ quán Trung Quốc và Nga ở thủ đô Seoul.

"Chúng tôi lấy làm tiếc với cả hai nước về chuyến bay gần không phận Hàn Quốc trên khu vực nhạy cảm mà không thông báo trước", Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nêu.

Trước đó, ngày 14-12, quân đội Hàn Quốc phát thông báo cho biết đã cho nhiều tiêm kích  theo dõi hai máy bay quân sự Trung Quốc và bốn máy bay Nga bay vào vùng nhận dạng phòng không của nước này.

Theo Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế, vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) là khu vực mà các quốc gia có thể đơn phương yêu cầu máy bay nước ngoài thực hiện các bước đặc biệt nhằm xác minh danh tính.

Matxcơva không công nhận ADIZ của Hàn Quốc, trong khi Bắc Kinh cho biết khu vực đó không phải là không phận lãnh thổ và tất cả các nước nên được hưởng quyền tự do đi lại ở đó.

Một thông báo từ Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 14-12 cho biết nước này và quân đội Nga đã thực hiện cuộc tuần tra chung trên vùng trời biển Nhật Bản và biển Hoa Đông.

Máy bay tham gia buổi tuần tra chung thuộc các dòng H-6, J-16, Y-8 của quân đội Trung Quốc và dòng Tu-95, Su-35 của quân đội Nga. Số máy bay này bị phát hiện khi đang bay về hướng biển Hoa Đông qua eo biển nằm giữa Hàn Quốc và Nhật Bản.

Tokyo cũng đã cử các máy bay chiến đấu giám sát máy bay của Bắc Kinh và Matxcơva trong sự việc trên.

Theo báo South China Morning Post ngày 14-12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh khẳng định hoạt động của máy bay quân sự Trung Quốc "không phải là điều đáng chỉ trích" và "phù hợp với luật pháp quốc tế".

"Theo tôi hiểu, tôi tin rằng đó là hoạt động bay thường lệ và bình thường do máy bay quân sự Bắc Kinh thực hiện ở vùng biển quốc tế", bà Mao Ninh nói.

Quân đội Nga, Trung Quốc tuần tra chung trên vùng trời biển Nhật BảnQuân đội Nga, Trung Quốc tuần tra chung trên vùng trời biển Nhật Bản

Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết quân đội nước này và Nga đã tiến hành tuần tra chung trên không tại biển Nhật Bản và biển Hoa Đông.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên