29/06/2023 12:32 GMT+7

Được xin giảm nhẹ hình phạt, người cắt cổ hàng xóm vẫn không thoát án tử hình

Dù được đại diện bị hại xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nhưng với hành vi phạm tội đã gây ra, Trần Huy vẫn không thoát án tử hình.

Được xin giảm nhẹ hình phạt, người cắt cổ hàng xóm vẫn không thoát án tử hình - Ảnh 1.

Bị cáo Trần Huy lãnh án tử hình về tội giết người - Ảnh: ĐAN THUẦN

Ngày 29-6, Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM bác toàn bộ kháng nghị của viện kiểm sát, kháng cáo của bị cáo, tuyên y án tử hình đối với bị cáo Trần Huy (36 tuổi, quê Lâm Đồng) về tội giết người.

Vụ án được đưa ra xử phúc thẩm do có kháng nghị của viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM đề nghị tòa áp dụng tình tiết "giết 2 người" đối với bị cáo, kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo và kháng cáo yêu cầu tăng tiền bồi thường của gia đình bị hại.

Tại tòa, vợ bị hại cho biết trước phiên xử, chị gái của bị cáo đã bồi thường 100 triệu đồng nên vợ bị hại đã nộp cho hội đồng xét xử đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo. Đồng thời xin rút kháng cáo.

Trả lời hội đồng xét xử, bị cáo cho biết lý do gây ra tội ác là vì trong thời gian dịch bệnh COVID-19 phải ở trong nhà nhiều tháng liền, mẹ của bị cáo cũng qua đời vì dịch bệnh nên tinh thần bị cáo không ổn định, rơi vào trầm cảm.

"Ban đêm lúc ngủ bị cáo hay nghe có người nói bên tai là thay đầu cho ông V., đêm trước xảy ra vụ việc bị cáo đã có ý định thắt cổ. Trong thâm tâm bị cáo rất ân hận vì những gì đã gây ra, bị cáo xin lỗi gia đình ông V.", Huy khai.

Hội đồng xét xử cho rằng cấp sơ thẩm đã tuyên án tử hình đối với bị cáo là có căn cứ. Khi quyết định hình phạt, cấp sơ thẩm đã xem xét các tình tiết giảm nhẹ như đã khắc phục một phần, thành khẩn khai báo.

Sau khi xử sơ thẩm, gia đình bị cáo đã khắc phục 100 triệu đồng, đồng thời vợ bị hại xin giảm nhẹ cho bị cáo nhưng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo nên cấp phúc thẩm không chấp nhận.

Trong vụ án này, cấp sơ thẩm từng trả hồ sơ đề nghị điều tra bổ sung, giám định tâm thần đối với bị cáo, nhưng viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố nên không có căn cứ xem xét.

Lãnh án tử hình vì giết người man rợ

Theo hồ sơ vụ án, Huy thuê trọ tại hẻm 645 đường Trần Xuân Soạn (phường Tân Hưng, quận 7), là hàng xóm với ông H.H.V. và ông T.Q.T..

Chiều 26-9-2021, Huy cầm một con dao lê đến nơi ông V. nuôi gà tại nhà không số, đầu hẻm 645 đường Trần Xuân Soạn để tìm giết ông này. Huy vào nhà thì thấy ông V. đang ngồi trên ghế nên hỏi "T. ở đâu?" thì ông V. trả lời không biết.

Bất ngờ Huy cầm dao đâm, chém liên tiếp 3 nhát vào vùng ngực ông V. cho đến khi nạn nhân nằm bất động. Nghe tiếng la lớn của ông V., hai người ở gần đó chạy đến xem thì thấy ông V. nằm dưới đất, còn Huy ngồi ở phía đầu ông V. nên cả hai hoảng sợ bỏ chạy.

Vụ Vụ 'thi thể lìa đầu ở quận 7', TP.HCM: Ớn lạnh lời khai của bị cáo tại tòa

Quá trình khai báo tại tòa, Trần Huy nhiều lần mô tả lại hành vi man rợ của mình trong vụ "thi thể lìa đầu ở quận 7", TP.HCM khiến những người có mặt tại phiên tòa ớn lạnh, bức xúc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên