11/03/2024 22:59 GMT+7

Dự báo ông Putin có thể đắc cử với hơn 80% phiếu

Cuộc bầu cử Nga năm 2024 sắp diễn ra, với khả năng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thắng áp đảo với hơn 80% số phiếu.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Giám đốc Cơ quan vũ trụ Nga Yuri Borisov tại Điện Kremlin ngày 11-3 - Ảnh: REUTERS

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Giám đốc Cơ quan vũ trụ Nga Yuri Borisov tại Điện Kremlin ngày 11-3 - Ảnh: REUTERS

Trung tâm nghiên cứu công luận VTSIOM tổng hợp hàng loạt khảo sát và dự đoán ông Putin có thể giành 82% phiếu ủng hộ, theo RT.

Con số này dường như không sai lệch nhiều với những khảo sát về tỉ lệ người Nga tín nhiệm ông Putin. Lúc này ông vẫn là ứng viên số 1 cho vị trí tổng thống khi Nga tổ chức bầu cử từ ngày 15 tới 17-3.

Nghiên cứu của VTSIOM cho thấy, hai ứng viên đối thủ Nikolay Kharitonov và Vladislav Davankov của ông Putin sẽ chỉ nhận 6% tỉ lệ phiếu bầu cho mỗi người. Số phiếu của ông Leonid Slutsky của Đảng Dân chủ tự do còn thấp hơn (5%).

VTSIOM cho biết cuộc khảo sát được thực hiện từ ngày 4 tới 6-3 trên 1.500 người trả lời có độ tuổi từ 18 trở lên, trên khắp 104 khu vực thuộc 53 vùng. Nghiên cứu công bố hôm 11-3 cũng nói sẽ khoảng 71% cử tri đi bỏ phiếu.

Trong hơn 20 năm qua, ông Putin đã giữ vị thế một lãnh đạo nổi bật của Nga và thế giới. Ông đảm nhiệm công việc tổng thống lần đầu tiên vào năm 2000, làm hai nhiệm kỳ bốn năm liên tiếp cho tới 2008, trước lúc quay lại Điện Kremlin từ 2012 tới nay.

Sau khi Nga khởi động "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine, nước này rơi vào vòng xoáy trừng phạt của phương Tây.

Tuy nhiên vai trò lãnh đạo của Tổng thống Nga dường như tiếp tục được tin tưởng, đặc biệt khi Nga kết năm 2023 với thắng lợi ở khu vực quan trọng Avdiivka tại vùng Donbass. Nhiều ý kiến cho rằng giữa thời điểm tình hình thế giới phức tạp, Nga vẫn cần sự ổn định từ ông Putin.

Trong ngày 11-3, Cục Tình báo hải ngoại Nga (SVR) cáo buộc chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang có kế hoạch tấn công mạng nhắm vào hệ thống bỏ phiếu trực tuyến của Nga trong cuộc bầu cử năm nay, nhưng chưa tiết lộ chi tiết.

Nga tái khẳng định không can thiệp bầu cử Mỹ và không để ai can thiệp ngược lạiNga tái khẳng định không can thiệp bầu cử Mỹ và không để ai can thiệp ngược lại

Điện Kremlin nói chưa từng và cũng sẽ không can thiệp bầu cử Mỹ. Ngược lại, nỗ lực can thiệp của nước ngoài vào bầu cử Nga sẽ bị ngăn chặn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên