17/06/2023 12:46 GMT+7

Đồng hồ Patek Philippe bị mất ở sân bay Phú Quốc về với chủ

Chiếc đồng hồ Patek Philippe bị mất tại sân bay Phú Quốc cuối tháng 12-2022 vừa được Công an Kiên Giang trao lại cho chủ sở hữu.

Đồng hồ Patek Philippe bị mất ở sân bay Phú Quốc về với chủ - Ảnh 1.

Anh Mạc Chí Công (thứ 4 từ trái qua), anh ruột chị Thảo, nhận lại chiếc đồng hồ Patek Philippe giá khoảng 278 triệu đồng bị mất ở sân bay Phú Quốc - Ảnh: Công an cung cấp

Sáng 17-6, tại trụ sở Công an TP Phú Quốc (Kiên Giang), Công an tỉnh Kiên Giang đã bàn giao chiếc đồng hồ Patek Philippe (có giá trị khoảng 278 triệu đồng) bị mất tại sân bay Phú Quốc cho anh Mạc Chí Công (anh ruột chị Thảo và người được ủy quyền nhận lại chiếc đồng hồ trên).

Đồng hồ mất ở sân bay Phú Quốc: 'Rơi do chưa kéo khóa túi xách, hành khách nhặt được'

Công an tỉnh Kiên Giang cho biết sau thời gian tích cực triển khai các công tác xác minh, tìm kiếm, lực lượng chức năng địa phương đã tiếp nhận được đồng hồ Patek Philippe mà chị Thảo trình báo bị mất tại sân bay Phú Quốc.

Do chị Thảo đang ở nước ngoài nên đã ủy quyền cho anh Mạc Chí Công (anh ruột chị Thảo) đến cơ quan công an làm thủ tục tiếp nhận tài sản bị mất.

Anh Công cho biết chiếc đồng hồ đeo tay hiệu Patek Philippe (mặt đồng hồ hình chữ nhật, nền trong màu nâu nhạt, dây đồng hồ bằng kim loại màu bạc, đã qua sử dụng) do công an bàn giao hôm nay đúng là chiếc đồng hồ chị Thảo bị mất tại sân bay Phú Quốc.

"Gia đình chúng tôi gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Công an tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Phú Quốc cùng chính quyền TP Phú Quốc, cảng hàng không quốc tế Phú Quốc vào cuộc xác minh, tìm lại chiếc đồng hồ trên", anh Công cho biết thêm.

9h30 ngày 25-12-2022, chị Thảo cùng chồng đi trên chuyến bay VN6526/18D từ Phú Quốc đi TP.HCM. Sau đó chị mang tư trang, hành lý xách tay bỏ vào khay đi qua khu vực an ninh soi chiếu tại sân bay Phú Quốc.

Khi kiểm tra an ninh xong, chị Thảo đi vào bên trong khu vực chuẩn bị ra cửa máy bay. Phát hiện bị mất đồng hồ, chị quay lại địa điểm kiểm tra an ninh và báo với lực lượng làm nhiệm vụ tại sân bay.

Chiều 17-6, thông tin từ Công an tỉnh Kiên Giang cho biết trong quá trình qua khu vực máy soi chiếu an ninh Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, chị Mạc Thanh Thảo cùng chồng bỏ các vật dụng tư trang và 3 chiếc đồng hồ vào túi xách (có chiếc đồng hồ Patek Philippe có giá 278 triệu đồng).

Do có thể chưa kéo dây khoá túi xách nên khi qua đường truyền con lăn của máy soi chiếu an ninh thì túi xách của chị Thảo bị ngã, chiếc đồng Patek Philippe bị rơi ra và mắc kẹt ở đường truyền. Tuy nhiên, gia đình chị Thảo không hay.

Một hành khách (hiện chưa rõ) sau đó nhặt được chiếc đồng hồ trên.

Hay tin chị Thảo báo mất đồng hồ trên, Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp với nhiều đơn vị liên quan, kiểm tra, xác minh. Đồng thời, sau khi xem camera ở khu vực an ninh sân bay Phú Quốc, lực lượng chức năng địa phương tìm cách liên hệ với một vị hành khách đi cùng chuyến bay trên để vận động trao trả lại đồng hồ cho chị Thảo.

Du khách đã nhận lại được vali bị Du khách đã nhận lại được vali bị 'cầm nhầm' tại sân bay Phú Quốc

Liên quan đến việc bị 'cầm nhầm' vali ở sân bay Phú Quốc, vợ chồng du khách người Hà Nội đã nhận được vali sau hai ngày thất lạc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên