02/05/2018 18:28 GMT+7

Đạo diễn lừng danh Christopher Nolan kể chuyện làm phim tại Cannes

ĐỨC TRẦN lược dịch
ĐỨC TRẦN lược dịch

TTO - Tài tử người Anh Gary Oldman (ẵm tượng vàng đầu năm với Darkest Hour) sẽ cùng với John Travolta, đạo diễn Christopher Nolan... chia sẻ thông điệp cũng như các dự án điện ảnh nhằm đánh động khán giả của nghệ thuật thứ 7.

 Đạo diễn lừng danh Christopher Nolan kể chuyện làm phim tại Cannes - Ảnh 1.

Đạo diễn Christopher Nolan

Nằm trong khuôn khổ các hoạt động bên lề Liên hoan phim Cannes năm nay (từ 8-5 đến 19-5), Rendez-vous (tạm dịch: Có hẹn với...) mời những nhà làm phim, diễn viên dày dạn kinh nghiệm giao lưu với người hâm mộ điện ảnh xa gần.

Trải dài suốt 11 ngày diễn ra Liên hoan phim là bốn cuộc gặp gỡ với bốn gương mặt thân quen của Ảnh đàn thế giới. Mở màn là Ryan Coogler - đạo diễn da màu mới nổi ở Hollywood sau suất phẩm ăn khách do anh đồng viết kịch bản và dàn dựng Black Panther.

 Đạo diễn lừng danh Christopher Nolan kể chuyện làm phim tại Cannes - Ảnh 2.

Diễn viên Ryan Coogler

Tác phẩm đầu tay Fruitvale Station ra mắt năm năm trước của Coogler đã cho thấy tài năng nhen nhóm từ nhà làm phim mới sinh năm 1986. Hiện đang có hàng loạt lời đề nghị béo bở song Coogler vẫn quyết tâm thực hiện phần hai cho Creed - một phim thể thao lấy cảm hứng từ Rocky.

Người hâm mộ cũng nóng lòng được nghe những chia sẻ từ đạo diễn nổi danh Christopher Nolan, người từng có 5 đề cử Oscar và một loạt tác phẩm được giới yêu phim thần tượng: Inception, Memento, The Dark Knight...

Năm ngoái, Nolan từng được báo chí kỳ vọng sẽ ẵm giải BAFTA của Anh và Oscar của Mỹ cho Dunkirk - một phim chiến tranh với cách kể chuyện đa diện hấp dẫn. Tuy nhiên, lại một lần nữa Nolan trượt giải và gây tiếc nuối cho người hâm mộ.

Ngoài sự kiện Rendez-vous, Christopher Nolan còn có trọng trách giới thiệu phiên bản 70mm tác phẩm kinh điển 2001: A Space Odyssey của bậc thầy Stanley Kubrick nhân dịp phim này tròn 50 tuổi, tại chương trình chiếu các tác phẩm kinh điển Cannes Classics.

 Đạo diễn lừng danh Christopher Nolan kể chuyện làm phim tại Cannes - Ảnh 3.

Diễn viên John Travolta

Với Cannes, cái tên John Travolta không hề xa lạ vì vào năm 1994, phim do anh đóng chính Pulp Fiction (đạo diễn Quentin Tarantino) đã vinh dự đoạt giải Cành cọ vàng. Giai đoạn những năm 80 đến 90 thế kỷ trước là thời kỳ vàng son của Travolta với nhiều phim ăn khách và thành công.

Dẫu đã bước qua tuổi 64 và hạn chế đóng phim, tên tuổi của Travolta vẫn chưa phai mờ trong tâm trí những người yêu điện ảnh. Trở lại với hai dự án điện ảnh đều thủ vai chính, trong đó có phim đáng chú ý là Gotti, sự tái xuất hiếm có khó tìm tại Cannes lần này của John Travolta chắc hẳn là điểm sáng.

Cùng thời với John Travolta, sự nghiệp của Gary Oldman càng về sau càng tỏa sáng. Ông đã đóng rất nhiều vai phụ, tham gia bom tấn... nhưng mãi đến phim tình báo Tinker Tailor Soldier Spy mới tạo được dấu ấn đậm nét.

 Đạo diễn lừng danh Christopher Nolan kể chuyện làm phim tại Cannes - Ảnh 4.

Diễn viên Gary Oldman

Và đầu năm nay, bất chấp các đối thủ hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc đều trẻ đẹp và giàu năng lượng hơn, Gary Oldman vẫn giành chiến thắng đầu tay qua phim tiểu sử Darkest Hour. Đã từng có phim tranh giải ở Cannes và nhiều Liên hoan phim quốc tế khác, chắc chắn thông điệp Oldman gửi gắm ở Rendez-vous sẽ đa chiều.

Phim quay tại Việt Nam lọt vào danh sách tranh giải ở Cannes 2018 Phim quay tại Việt Nam lọt vào danh sách tranh giải ở Cannes 2018

TTO - Hạng mục Directors’ Fortnight vừa công bố các tác phẩm được chọn, Les confins du monde (tạm dịch: Nơi tận cùng thế giới) với sự tham gia của Lãng Khê Trần - ái nữ của đạo diễn Trần Anh Hùng đã có tên.

ĐỨC TRẦN lược dịch
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên