07/09/2023 17:22 GMT+7

Dân vùng biên giới có nhà mới sau vụ cháy khiến 5 nhà cháy rụi

Sau vụ cháy kinh hoàng thiêu rụi 5 ngôi nhà ở vùng biên giới Việt - Lào, người dân đã có nhà mới nhờ nghĩa tình của các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm.

Lễ bàn giao nhà sau vụ cháy ở thôn A Râng khiến 5 ngôi nhà bị thiêu rụi - Ảnh: LÊ TRUNG

Lễ bàn giao nhà sau vụ cháy ở thôn A Râng khiến 5 ngôi nhà bị thiêu rụi - Ảnh: LÊ TRUNG

Ngày 7-9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tây Giang, Quảng Nam tổ chức lễ bàn giao các ngôi nhà đại đoàn kết cho 5 hộ gia đình bị thiệt hại nặng nề sau vụ cháy kinh hoàng tại thôn A Râng, xã A Xan, huyện Tây Giang rạng sáng 2-2.

Lễ bàn giao được tổ chức gọn nhẹ, sau đó chính quyền xã, mặt trận cùng các hộ dân ký biên bản bàn giao nhà ở cùng với tiền, hàng hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân.

Tại ngôi nhà mới được xây dựng khang trang, các  thành viên gia đình anh A Lăng Zang (44 tuổi) bày tỏ niềm vui mừng khôn xiết.

"Lúc đó hơn 3h sáng, cả gia đình đang ngủ say thì bật dậy vì sức nóng của lửa. Vợ chồng tôi cùng con cái nhanh chóng chạy ra ngoài thoát thân", anh nhớ lại.

Ngọn lửa bắt đầu từ căn bếp ngôi nhà của cha anh là ông A Lăng Bh Đói, sau đó bùng lên dữ dội cháy lan sang nhà anh và 3 nhà dân khác trong thôn, các ngôi nhà gỗ bị thiêu rụi chỉ sau thời gian ngắn.

Hai vợ chồng anh Zang vui mừng trong căn nhà xây mới từ sự hỗ trợ của tổ chức, cá nhân - Ảnh: LÊ TRUNG

Hai vợ chồng anh Zang vui mừng trong căn nhà xây mới từ sự hỗ trợ của tổ chức, cá nhân - Ảnh: LÊ TRUNG

Sau vụ cháy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tây Giang đã lập ban vận động tiếp nhận, sử dụng nguồn cứu trợ để giúp đỡ các gia đình làm lại nhà mới.

Hộ anh Zang cùng cha mình được hỗ trợ gần 600 triệu đồng, cả gia đình xây một căn nhà chung để 7 người tá túc.

"Không biết nói gì ngoài hai tiếng cảm ơn đến chính quyền, nhà hảo tâm đã giúp gia đình tôi vượt qua khó khăn. Có nhà mới khang trang trước mùa mưa bão đến thì yên tâm lắm", anh Zang tâm sự.

Ông Pơloong Anhiết, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã A Xan, cho biết đến nay tổng số tiền tiếp nhận giúp đỡ các gia đình bị cháy nhà là hơn 1,4 tỉ đồng. Những ngôi nhà được dựng lên từ nguồn quỹ cứu trợ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm quyên góp.

"Xã xin cảm ơn những sự hỗ trợ của các cấp, nhà hảo tâm đã giúp người dân vượt qua khó khăn sau vụ hỏa hoạn", ông nói.

"Hy vọng sau vụ hỏa hoạn này, bà con có nhà mới, ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế. Bên cạnh đó cần tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy ngay trong hộ gia đình, khu dân cư" - ông Briu Quân, phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tây Giang, nói thêm

Vụ cháy kinh hoàng khiến 5 nhà dân bị thiêu rụi - Ảnh: P.M.X.

Vụ cháy kinh hoàng khiến 5 nhà dân bị thiêu rụi - Ảnh: P.M.X.

Cháy nhà trọ ở quận 5, hai người chếtCháy nhà trọ ở quận 5, hai người chết

Nhà trọ trên đường Mạc Thiên Tích, phường 11, quận 5, TP.HCM bốc cháy dữ dội. Lực lượng phòng cháy chữa cháy phát hiện có 2 người đã chết.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên