26/12/2023 11:22 GMT+7

Đà Lạt trang hoàng phố hoa rực rỡ kỷ niệm 130 năm

Những ngày cuối năm, Đà Lạt trang hoàng phố hoa rực rỡ để tiếp đón du khách vào dịp kỷ niệm thành phố 130 năm hình thành và phát triển.

Thành phố tràn ngập sắc hoa - Ảnh: THIÊN KHẢI

Thành phố tràn ngập sắc hoa - Ảnh: THIÊN KHẢI

Những ngày này, các cung đường trung tâm Đà Lạt trở thành phố hoa rực rỡ màu sắc. UBND thành phố Đà Lạt đã cho trang hoàng phố sá bằng hoa để đón chào du khách nhân dịp kỷ niệm 130 năm hình thành và phát triển (1893-2023).

Những con phố ở khu vực trung tâm như dốc Lê Đại Hành, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Văn Cừ, Trần Quốc Toản, Cầu Ông Đạo xung quanh hồ Xuân Hương... đã được các công nhân công trình đô thị thành phố trang hoàng bằng hoa tươi, nhiều góc đường biến thành những khu vườn hoa thu nhỏ lộng lẫy, với hàng nghìn bông hoa đủ loại, đủ màu sắc. 

Rất nhiều loại hoa đặc trưng của Đà Lạt được các công nhân sắp xếp một cách hài hòa, tinh tế, tạo nên những tiểu cảnh hoa vô cùng đẹp mắt.

Công nhân chăm sóc các tiểu cảnh - Ảnh: THIÊN KHẢI

Công nhân chăm sóc các tiểu cảnh - Ảnh: THIÊN KHẢI

Không chỉ có các tuyến đường phố, các công viên của Đà Lạt cũng được trang trí thêm những tiểu cảnh hoa độc đáo tạo nên không gian lãng mạn. Điểm nhấn đẹp và lạ mắt nhất có lẽ là tại khu vực đài phun nước gần cầu Ông Đạo. 

Một cụm các tiểu cảnh bằng cây cảnh và hoa tươi chào mừng thành phố vừa được tham gia vào mạng lưới các thành phố sáng tạo âm nhạc toàn cầu của UNESCO được các nghệ nhân trang trí, thu hút đông đảo du khách đến tham quan và chụp ảnh.

Việc trang hoàng hoa đường phố được xác định tôn vinh lịch sử phát triển và thành tựu của thành phố hoa và thể hiện sự đổi mới trong việc tạo ra những trải nghiệm đẹp mắt cho du khách. 

Qua đó, Đà Lạt cũng muốn giới thiệu với du khách khắp nơi về sự kết hợp tuyệt vời giữa thiên nhiên, khí hậu, thổ nhưỡng của thành phố này đối với hoa.

Tạo hình vũ công ở trung tâm thành phố Đà Lạt - Ảnh: THIÊN KHẢI

Tạo hình vũ công ở trung tâm thành phố Đà Lạt - Ảnh: THIÊN KHẢI

Một số tuyến đường được các họa sĩ vẽ các biểu tượng kiến trúc nổi tiếng của thành phố cũng đã thu hút sự chú ý của du khách và trở thành điểm đến để khách chụp ảnh kỷ niệm. Công viên hoa Đà Lạt cũng được làm mới, bổ sung và trang trí thêm nhiều loại hoa mới từ bình dân đến cao cấp.

Bên cạnh việc trang hoàng hoa đường phố, Đà Lạt cũng tổ chức các hoạt động và sự kiện trong dịp kỷ niệm 130 năm thành lập. Các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thời trang, hội chợ, các cuộc thi văn hóa, nghệ thuật, tìm hiểu về thành phố, thi thiết kế không gian xanh sạch đẹp… đã được tổ chức để người dân và các phường, xã thể hiện tình yêu với thành phố hoa.

Bờ hồ Xuân Hương trang hoàng nhiều hoa tươi - Ảnh: THIÊN KHẢI

Bờ hồ Xuân Hương trang hoàng nhiều hoa tươi - Ảnh: THIÊN KHẢI

Đà Lạt đón chuyến bay thẳng đầu tiên từ SeoulĐà Lạt đón chuyến bay thẳng đầu tiên từ Seoul

Đường bay thẳng Seoul - Đà Lạt đã chính thức vận hành từ hôm nay 21-12 với tần suất 7 chuyến khứ hồi/tuần.

M.V
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên