23/10/2023 21:28 GMT+7

Cựu thủ tướng Pakistan tố Mỹ và quân đội, bị quật ngược với tội danh mới

Cựu thủ tướng Pakistan Imran Khan bị tòa án Pakistan cáo buộc làm rò rỉ thư mật khi cố chứng minh Mỹ và quân đội Pakistan liên quan đến việc lật đổ chính quyền.

Cựu thủ tướng Pakistan Imran Khan trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 6 - Ảnh: BLOOMBERG

Cựu thủ tướng Pakistan Imran Khan trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 6 - Ảnh: BLOOMBERG

Theo Hãng tin Bloomberg ngày 23-10, một tòa án tại Pakistan công bố các cáo buộc đối với cựu thủ tướng Imran Khan vì ông này đã công khai nội dung của một bức điện ngoại giao mật.

Đây là bản cáo trạng thứ hai đối với ông Khan. Nếu bị tuyên có tội, ông Khan sẽ đối diện với án tù tối đa 14 năm, đồng thời gây khó khăn cho nỗ lực tranh cử của ông này vào tháng 1-2024.

Trả lời Hãng tin Bloomberg qua điện thoại, luật sư Shoaib Shaheen của ông Khan cho biết cựu thủ tướng Pakistan và cựu ngoại trưởng Shah Mahmood Qureshi thuộc chính phủ vào thời điểm đó, bị một thẩm phán tòa án đặc biệt truy tố vì vi phạm Đạo luật bí mật khi đã để lộ một thư mật gửi từ Đại sứ quán Pakistan tại Washington (Mỹ) đến thủ đô Islamabad (Pakistan) vào đầu năm ngoái.

Theo cáo buộc, bức thư được để lộ với mục đích cho thấy việc lật đổ chính quyền của ông Khan là một phần trong âm mưu đứng sau bởi Mỹ và quân đội Pakistan.

Washington, quân đội Pakistan và phe đối lập vào thời điểm đó đã phủ nhận điều này.

Vì bị kết án cho một vụ tham nhũng hồi tháng 8, ông Khan bị loại khỏi việc tranh cử các chức vụ công trong 5 năm. Cựu thủ tướng Pakistan sau đó đã kháng cáo thành công lên một tòa án cấp cao hơn để đình chỉ bản án 3 năm tù, tuy ông này vẫn đang đối diện với hơn 170 vụ án khác, trong đó có tội giết người và khủng bố.

Ông Khan vẫn là một trong những chính trị gia nổi bật nhất tại Pakistan sau vụ lật đổ hồi tháng 4-2022 và án tù trong năm nay.

Theo một khảo sát được Gallup thực hiện hồi tháng 6, tỉ lệ người Pakistan ủng hộ ông Khan là 6/10, gần gấp đôi so với mức ủng hộ dành cho người kế nhiệm Shehbaz Sharif.

Cựu thủ tướng Pakistan bị bắt vì bán quà được tặngCựu thủ tướng Pakistan bị bắt vì bán quà được tặng

Cựu thủ tướng Pakistan Imran Khan bị bắt ngày 5-8, ngay sau khi tòa kết án ông 3 năm tù vì tự ý bán số quà tặng nước ngoài trị giá hơn 635.000 USD.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên