23/09/2023 10:24 GMT+7

Cựu giám đốc chiến lược toàn cầu của Samsung làm cố vấn về bán dẫn cho Việt Nam

Ông Cường Đỗ, cựu giám đốc chiến lược toàn cầu của Tập đoàn Samsung và cũng là một thành viên của Mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Mỹ, đã nhận lời làm cố vấn chiến lược cho Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) về bán dẫn và y tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng tại cuộc gặp Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Mỹ ngày 22-9 - Ảnh: NHẬT BẮC

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng tại cuộc gặp Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Mỹ ngày 22-9 - Ảnh: NHẬT BẮC

Chiều 22-9 (giờ New York, sáng 23-9 theo giờ Việt Nam), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp gỡ các thành viên của Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Mỹ.

Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam (thuộc Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia - NIC) được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thành lập với mục tiêu kết nối các chuyên gia khoa học - công nghệ Việt Nam hàng đầu trên thế giới, đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Tại Mỹ, Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam được thành lập ngay sau chuyến công tác Mỹ của Thủ tướng Phạm Minh Chính vào tháng 5-2022.

Chia sẻ tại cuộc gặp, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết cách đây 5 năm, NIC chỉ mới quy tụ được 100 nhân tài công nghệ cho mạng lưới. Đến nay, mạng lưới đã mở rộng tới 2.000 người ở 8 địa điểm khắp thế giới.

Riêng Mỹ có tới 2 mạng lưới ở bờ Tây và bờ Đông, gồm các nhân tài công nghệ, tài chính, luật, quản trị và các lĩnh vực quan trọng khác.

Tại cuộc làm việc, các thành viên của mạng lưới đề xuất các ý tưởng huy động mạnh mẽ hơn nguồn lực từ mạng lưới, thắt chặt quan hệ của cộng đồng trí thức tại Mỹ với quê nhà Việt Nam.

Các thành viên cũng đưa ra các gợi ý chính sách phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ cao, các ngành mới nổi.

Thủ tướng khẳng định người Việt Nam dù ở đâu cũng đều là con Lạc cháu Hồng, dù ở đâu cũng hướng về Việt Nam và trong bối cảnh hiện nay thì dù ở đâu cũng có thể giúp được đất nước - Ảnh: NHẬT BẮC

Thủ tướng khẳng định người Việt Nam dù ở đâu cũng đều là con Lạc cháu Hồng, dù ở đâu cũng hướng về Việt Nam và trong bối cảnh hiện nay thì dù ở đâu cũng có thể giúp được đất nước - Ảnh: NHẬT BẮC

Lắng nghe các ý kiến, Thủ tướng Phạm Minh Chính ấn tượng vì các ý kiến tại cuộc gặp đều toát lên tinh thần tự lực, tự cường.

Để Mạng lưới Đổi mới sáng tạo lớn mạnh không ngừng, điều quan trọng là phải "hài hòa lợi ích, chia sẻ rủi ro", mang lại lợi ích thiết thực cho các thành viên, các bên tham gia.

Đổi mới sáng tạo cũng phải gắn với thực tiễn và phải mang lại hiệu quả cao hơn, cân đong đo đếm được.

Thủ tướng đề nghị các hoạt động đổi mới sáng tạo của mạng lưới cần tập trung thúc đẩy các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ và lĩnh vực hạ tầng, giáo dục - đào tạo.

Cũng tại cuộc làm việc, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết theo thống kê của Ngân hàng Thế giới, đến nay chỉ có 12 nước vượt qua được bẫy thu nhập trung bình.

Để vượt qua bẫy này, Việt Nam phải tận dụng được các cơ hội từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Việt Nam cũng phải cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển nhanh và bền vững, dựa chủ yếu vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Ông Dũng cũng thông báo sau cuộc làm việc cùng ngày, ông Cường Đỗ - một thành viên của mạng lưới, cựu giám đốc chiến lược toàn cầu của Samsung - đã nhận lời làm cố vấn chiến lược cho NIC về bán dẫn và y tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp các bạn bè Mỹ ngày 22-9 (giờ New York) - Ảnh: NHẬT BẮC

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp các bạn bè Mỹ ngày 22-9 (giờ New York) - Ảnh: NHẬT BẮC

Trong khuôn khổ chuyến công tác Mỹ, chiều 22-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã có cuộc gặp thân mật với những người bạn Mỹ tại New York. Họ đã luôn gắn bó và ủng hộ hết mình cho Việt Nam từ nhiều năm qua.

Thủ tướng đề nghị những người bạn Mỹ tiếp tục tạo động lực, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ, đóng góp nhiều hơn nữa trong vun đắp cho quan hệ Việt Nam - Mỹ trên tinh thần tôn trọng thể chế, độc lập chủ quyền của nhau.

Thủ tướng Phạm Minh Chính rời Mỹ, lên đường thăm Brazil

Rạng sáng 23-9 (giờ địa phương, trưa cùng ngày giờ Việt Nam), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã rời New York (Mỹ), khép lại chuyến công tác tại Mỹ.

Trong thời gian ở Mỹ (từ ngày 17 đến 23-9), từ San Franciso (bờ Tây) cho đến thủ đô Washington D.C và New York (bờ Đông), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có hơn 50 hoạt động.

Rời sân bay John F. Kennedy của New York, chuyên cơ chở Thủ tướng và đoàn đại biểu cấp cao hướng thẳng tới điểm đến tiếp theo là thành phố Sao Paulo của Brazil.

Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam sẽ thăm chính thức Brazil từ ngày 23 đến 26-9 theo lời mời của Tổng thống Lula da Silva.

Tháp tùng Thủ tướng Phạm Minh Chính trong chuyến thăm có bộ trưởng các bộ Công an, Ngoại giao, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương, Văn hóa - Thể thao - Du lịch. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó chủ nhiệm văn phòng Chính phủ và Đại sứ Việt Nam tại Brazil cũng có mặt.

Thủ tướng và 6 chuyên gia Mỹ đối thoại về tương lai Việt NamThủ tướng và 6 chuyên gia Mỹ đối thoại về tương lai Việt Nam

Ngồi lại với Thủ tướng Phạm Minh Chính lần thứ hai trên đất Mỹ, 6 giáo sư và chuyên gia thuộc ba trường đại học nổi tiếng xứ cờ hoa đã đưa ra các khuyến nghị, trong bối cảnh Việt - Mỹ vừa nâng cấp quan hệ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên