25/08/2023 20:13 GMT+7

Cuộc gặp hiếm hoi giữa ông Tập Cận Bình và ông Modi

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã có cuộc gặp mặt đối mặt hiếm hoi trong bối cảnh quan hệ hai nước "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt".

Từ trái sang: Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov chụp ảnh nhóm tại Hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Johannesburg, Nam Phi hôm 23-8. Hội nghị diễn ra từ ngày 22 tới 24-8 - Ảnh: AFP

Từ trái sang: Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov chụp ảnh nhóm tại Hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Johannesburg, Nam Phi hôm 23-8. Hội nghị diễn ra từ ngày 22 tới 24-8 - Ảnh: AFP

Ngày 25-8, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã có cuộc hội đàm "thẳng thắn và sâu sắc", nhằm giảm bớt tình trạng căng thẳng dọc biên giới tranh chấp giữa hai nước, theo Hãng tin AFP.

Hai nhà lãnh đạo này đã có cuộc gặp trực diện bên lề hội nghị thượng đỉnh nhóm BRICS (Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) ở thành phố Johannesburg, Nam Phi vào hôm 24-8.

"Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh rằng việc cải thiện quan hệ Trung - Ấn sẽ phục vụ lợi ích chung của hai quốc gia và người dân hai nước" - Bộ Ngoại giao Trung Quốc thuật lại.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng hai nước cần lưu ý đến lợi ích chung trong quan hệ song phương và giải quyết đúng đắn vấn đề biên giới để cùng nhau bảo vệ hòa bình.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Ấn Độ Vinay Kwatra thuật lại Thủ tướng Narendra Modi đã nhấn mạnh về các vấn đề chưa được giải quyết dọc theo Đường kiểm soát thực tế (LAC) ở biên giới Trung - Ấn.

Ngoại trưởng Kwatra thông tin: "Ông Modi đã nhấn mạnh rằng việc tuân thủ và tôn trọng LAC là điều cần thiết để bình thường hóa quan hệ Trung - Ấn".

Theo Hãng tin AFP, quan hệ giữa Trung Quốc và Ấn Độ - hai quốc gia đông dân nhất thế giới - đã bị "đóng băng" kể từ cuộc đụng độ chết chóc ở biên giới hai nước trên dãy Himalaya. Cuộc đụng độ này khiến 20 binh sĩ Ấn Độ và ít nhất 4 binh sĩ Trung Quốc thiệt mạng vào năm 2020.

Kể từ đó, hàng chục ngàn binh sĩ đã được triển khai dọc theo hai bên biên giới. Họ vẫn còn ở đó, dù các quan chức quân sự hàng đầu của hai nước đã tổ chức 19 vòng đàm phán.

Ông Tập và ông Modi đều có mặt tại nhiều cuộc gặp ngoại giao đa phương kể từ vụ đụng độ ở biên giới nói trên vào năm 2020. Tuy nhiên, cuộc gặp hôm 24-8 là cuộc gặp mặt trực diện đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo này kể từ lần gặp ngắn ngủi tại Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Bali (Indonesia) vào tháng 11 năm ngoái.
Đàm phán biên giới bế tắc, Ấn Độ và Trung Quốc đổ lỗi cho nhauĐàm phán biên giới bế tắc, Ấn Độ và Trung Quốc đổ lỗi cho nhau

TTO - Cuộc đàm phán cấp tư lệnh quân đoàn giữa Ấn Độ và Trung Quốc đã kết thúc bế tắc ngày 10-10. Ngày 11-10, hai bên lần lượt ra tuyên bố cáo buộc phía bên kia đưa ra những yêu cầu phi lý và không thể chấp nhận.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên