24/10/2023 21:01 GMT+7

Chủ tịch Bình Định truy trách nhiệm các sở, ngành để 'đá tặc' lộng hành

Bức xúc trước tình trạng "đá tặc" đào xới tan nát núi Hòn Chà (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định), Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn đòi truy trách nhiệm các sở, ngành, địa phương buông lỏng quản lý.

Núi Hòn Chà bị "đá tặc" băm nát - Ảnh: THANH VIÊN

Núi Hòn Chà bị "đá tặc" băm nát - Ảnh: THANH VIÊN

Núi Hòn Chà nằm cách trung tâm TP Quy Nhơn khoảng 5km về phía tây, thời gian qua trở thành địa chỉ nhức nhối bởi "đá tặc" hoành hành, trong khi dường như các biện pháp xử lý của cơ quan chức năng thiếu triệt để, không hiệu quả.

Núi Hòn Chà bị "đá tặc" chà nát

Nhìn từ xa, núi Hòn Chà loang lổ với nhiều dấu vết bị băm nát dài hàng cây số chạy từ trên đỉnh xuống chân núi. Thảm thực vật ở đây bị cày xới nham nhở, hàng trăm tảng đá lớn nằm lăn lóc khắp nơi.

Các phương tiện khai thác đá trái phép trên núi Hòn Chà - Ảnh: THANH VIÊN

Các phương tiện khai thác đá trái phép trên núi Hòn Chà - Ảnh: THANH VIÊN

Từng khu vực núi bị đào bới tung tóe, khoét sâu để lấy đá. Nhiều tảng đá lớn được múc lên, nằm rải rác khắp nơi. Đi sâu vào các khu vực đang khai thác đá trái phép tại núi Hòn Chà, nhiều con đường khá rộng được mở mang để phục vụ việc vận chuyển đá xuống núi.

Người dân sống gần khu vực núi Hòn Chà cho biết mỗi ngày có đến hàng trăm khối đá được chuyển đi.

Trong khi đó, tiếng đục đẽo, gầm rú, bụi bặm của các phương tiện khai thác đá trái phép liên tục tấn công khiến nhiều người rất bức xúc.

Ông T.V.M. (ở phường Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn) nói: "Nghĩ thấy lạ, núi bị đào bới suốt ngày suốt đêm mà không có cách nào xử lý triệt để. Thật không chấp nhận nổi".

"Phải chỉ rõ những đơn vị, cá nhân nào khai thác đá trộm"

Ông Phạm Anh Tuấn (ở giữa, đeo kính) - chủ tịch UBND tỉnh Bình Định - chỉ đạo xử lý khai thác đá trái phép tại núi Hòn Chà - Ảnh: THANH VIÊN

Ông Phạm Anh Tuấn (ở giữa, đeo kính) - chủ tịch UBND tỉnh Bình Định - chỉ đạo xử lý khai thác đá trái phép tại núi Hòn Chà - Ảnh: THANH VIÊN

Tại buổi kiểm tra công tác ứng phó với thiên tai, mưa lũ mới đây, ông Phạm Anh Tuấn - chủ tịch UBND tỉnh Bình Định - rất bức xúc trước nạn "đá tặc" hoành hành ở núi Hòn Chà ngay tại TP Quy Nhơn.

Ông Tuấn yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Định phải trả lời tất cả các vấn đề có liên quan, làm rõ trách nhiệm trong việc núi Hòn Chà bị khai thác trái phép nhiều năm như thế mà "không ai biết".

Vụ việc trong tỉnh mà tỉnh không biết, không xử lý được, nếu để Bộ Công an vào cuộc thì tỉnh sẽ bị xử lý trước. Nếu không quản lý được tình hình ở núi Hòn Chà, tôi sẽ truy trách nhiệm các bên liên quan
Ông PHẠM ANH TUẤN - chủ tịch UBND tỉnh Bình Định

"Công an phải phối hợp với các bên liên quan chỉ ra cho tôi những đơn vị, cá nhân nào khai thác đá trộm. Tôi yêu cầu các cơ quan chức năng phải quản lý ngay, đừng để Bộ Công an thành lập chuyên án" - chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu.

Ông Tuấn cho biết Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND TP Quy Nhơn phải phối hợp với công an tăng cường kiểm tra, giám sát, không để bất cứ doanh nghiệp nào khai thác khoáng sản trái phép ở khu vực núi Hòn Chà, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm.

"Nếu tiếp tục để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, gây sạt lở thì Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND TP Quy Nhơn phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh", ông Tuấn quyết liệt.

Mỏ đá Hòn Chà đã bị tỉnh Bình Định thu hồi giấy phép

Tại buổi kiểm tra nêu trên, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định và UBND TP Quy Nhơn cho biết khu vực núi Hòn Chà có điểm sạt lở với diện tích 9.714m².

Trước đây UBND tỉnh Bình Định có chủ trương cho Công ty TNHH Xuân Nguyên thuê để mở rộng nhà máy chế biến đá granite.

Sau đó tỉnh thu hồi vì quá trình thực hiện tận thu đá để mở rộng mặt bằng của công ty ảnh hưởng rất lớn đến môi trường, đời sống của nhân dân trong khu vực.

Tuy nhiên, công ty này không đồng tình với quyết định của UBND tỉnh và khiếu kiện.

Vụ việc kéo dài dẫn đến tình trạng khai thác đá trái phép trong khu vực diễn ra phức tạp trong nhiều năm qua.

Chủ tịch tỉnh Bình Định quay video xe chở dăm gỗ rơi vãi,   yêu cầu giám đốc sở xử lýChủ tịch tỉnh Bình Định quay video xe chở dăm gỗ rơi vãi, yêu cầu giám đốc sở xử lý

Chiều 20-7, ông Phạm Anh Tuấn - chủ tịch UBND tỉnh Bình Định - cho biết trong lúc đi công tác đã quay lại được cảnh xe chở dăm gỗ rơi vãi trên đường. Ngay sau đó, ông Tuấn đã gửi hình ảnh, video cho giám đốc Sở Giao thông vận tải yêu cầu xử lý.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên