14/06/2023 18:06 GMT+7

Bộ Y tế lần đầu thông tin tiến độ 2 bệnh viện 10.000 tỉ bỏ hoang

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho hay đã có phương án giải quyết các vướng mắc liên quan đến hai bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2, bỏ hoang sau 9 năm khởi công tại tỉnh Hà Nam.

Bộ Y tế lần đầu thông tin tiến độ 2 bệnh viện 10.000 tỉ bỏ hoang - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan lần đầu tiên nói về tiến độ bệnh viện ngàn tỉ bỏ hoang - Ảnh: NGUYỄN NHIÊN

Thông tin với báo chí chiều 14-6, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết: "Ngay sau khi về nhận nhiệm vụ tại Bộ Y tế, chúng tôi đã mời Thủ tướng Chính phủ xuống thăm cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức.

Trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ đã thành lập tổ công tác do tôi làm tổ trưởng để giải quyết các vấn đề tồn đọng".

Bà Lan nói trong thời gian qua, tổ công tác đã rà soát tất cả các quy định của pháp luật, thực trạng triển khai hoàn thiện các bệnh viện này... Đến nay, cơ bản việc xây lắp đã đạt 80 - 90%, nhưng vẫn còn vướng mắc trong quá trình thanh toán hoàn thiện các dự án.

"Hiện nay tổ công tác gồm các thành viên của Bộ Y tế, Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ đã xây dựng phương án tháo gỡ vướng mắc, báo cáo Chính phủ, làm sao nhanh chóng đưa các bệnh viện này vào sử dụng", bà Lan thông tin.

Bộ Y tế lần đầu thông tin tiến độ 2 bệnh viện 10.000 tỉ bỏ hoang - Ảnh 2.

Một số người dân giao đất cho hai dự án bệnh viện giờ không có đất, không có việc làm - Ảnh: NAM TRẦN

Về phía Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai hiện cũng đã sẵn sàng tiếp nhận, chuẩn bị lực lượng vận hành cơ sở 2.

"Phương án giải quyết xử lý vấn đề này đang được báo cáo các cấp có thẩm quyền để xử lý. Đây không phải là một việc dễ dàng, có những điểm vướng hiện chưa có quy định của pháp luật, vì thế cần báo cáo cấp có thẩm quyền để giải quyết theo quy định", bộ trưởng nói.

Bộ Y tế khẳng định bộ đang rất quyết liệt chỉ đạo. Chiều 13-6, Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận cũng đã họp để rà soát các nội dung theo tình thần chỉ đạo của Chính phủ.

Bệnh viện Bạch Mai 2 và Việt Đức 2 có tổng vốn đầu tư 10.000 tỉ đồng, khởi công xây dựng năm 2014 tại tỉnh Hà Nam, tiến độ ban đầu là hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2017, sau này dự án lùi tiến độ hoàn thành đến 2019. 

Đến tháng 3-2019, dự án còn nhiều vướng mắc và dở dang, đặc biệt là phần thiết bị y tế để vận hành bệnh viện vẫn chưa thể lắp đặt, Bộ Y tế và hai bệnh viện thống nhất mở cửa phòng khám trước, khi toàn bộ bệnh viện hoàn thành và có giấy phép hoạt động sẽ mở tiếp các dịch vụ.

Tuy nhiên do bệnh viện chưa hoàn chỉnh, người đến khám không nhiều, hoạt động không hiệu quả, các vướng mắc chưa gỡ được, các bệnh viện này gần như bỏ hoang suốt thời gian từ đó đến nay (ngoại trừ một số ngày được sử dụng để cách ly bệnh nhân COVID-19 thời điểm đầu vụ dịch). 

Trong khi đó, có bệnh viện cùng sử dụng nguồn vốn với Bạch Mai và Việt Đức 2 nhưng khởi công sau và chủ đầu tư khác thì đã được xây dựng hiện đại và đi vào sử dụng từ lâu.

Cận cảnh 2 bệnh viện ngàn tỉ chậm tiến độ 7 năm và chưa biết khi nào mới đón bệnh nhânCận cảnh 2 bệnh viện ngàn tỉ chậm tiến độ 7 năm và chưa biết khi nào mới đón bệnh nhân

TTO - Trong buổi làm việc mới nhất của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại hai bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2, Thủ tướng yêu cầu chậm nhất sau 2 tháng nữa, các bộ, ngành và tỉnh Hà Nam phải có phương án xử lý.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên