08/04/2024 11:23 GMT+7

Bộ trưởng Lê Minh Hoan: ‘Hành động không chỉ để gỡ thẻ vàng mà còn vì thế hệ mai sau’

Bộ trưởng Lê Minh Hoan mong muốn ngư dân cùng chung tay, góp sức vì một đại dương xanh, vì hình ảnh Việt Nam. Hành động này không chỉ để gỡ ‘thẻ vàng’ của EC với thủy sản Việt Nam mà còn vì thế hệ mai sau.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan tại cảng cá Cát Lỡ, TP Vũng Tàu sáng 8-4 - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Bộ trưởng Lê Minh Hoan tại cảng cá Cát Lỡ, TP Vũng Tàu sáng 8-4 - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Sáng 8-4, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan đã có cuộc tiếp xúc, làm việc, thăm hỏi ngư dân, doanh nghiệp chế biến thủy sản và thị sát cảng cá tại TP Vũng Tàu. 

Cuộc làm việc này nhằm đánh giá, ghi nhận những việc đã làm được để gỡ "thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu (EC) đối với ngành thủy sản Việt Nam.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho biết đây là cơ hội cuối cùng để gỡ "thẻ vàng" đối với ngành thủy sản Việt Nam khi tháng 5-2024 đoàn kiểm tra của EC sẽ sang để kiểm tra lần cuối. Do đó lần này rất quan trọng.

Tâm sự với bà con ngư dân và các doanh nghiệp chế biến thủy sản ở Vũng Tàu, bộ trưởng mong muốn mọi người cùng hành động không phải chỉ để ngăn chặn đánh bắt thủy sản trái phép, không đúng quy định, để gỡ thẻ vàng mà quan trọng còn vì thế hệ mai sau, vì phát triển bền vững.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan thị sát cảng cá ở TP Vũng Tàu sáng 8-4 - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Bộ trưởng Lê Minh Hoan thị sát cảng cá ở TP Vũng Tàu sáng 8-4 - Ảnh: ĐÔNG HÀ

"Tôi mong muốn bà con và các doanh nghiệp hãy cùng hành động để không chỉ vì IUU (đánh bắt thủy sản trái phép, không theo quy định) mà còn vì hình ảnh của quốc gia, của đất nước", bộ trưởng gửi gắm. 

Do đó ông mong muốn bà con ngư dân không đánh bắt tận diệt, không sang vùng biển của nước khác đánh bắt.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho biết hiện nay Việt Nam có hơn 90.000 tàu cá đánh bắt thủy sản trên biển và đây là con số quá lớn, quá dày so với vùng biển chủ quyền của Việt Nam. 

Ông tâm sự rằng rất thấu hiểu cuộc sống bao đời nay của bà con ngư dân đã gắn với biển nhưng không thể tiếp tục nghề cá thiếu bền vững như hiện nay. 

Do đó cần phải quy hoạch không gian nuôi biển, tạo sinh kế khác cho bà con ngư dân.

"Đây cũng là dịp để chúng ta nhìn nhận lại mình, để cấu trúc lại ngành thủy sản. Chúng ta phải thích ứng và cùng chia sẻ, cùng thống nhất hành động để giảm khai thác, tăng nuôi trồng và bảo tồn biển", Bộ trưởng Lê Minh Hoan nói.

Ngư dân Nguyễn Đình Ngọc trải lòng tâm sự với Bộ trưởng Lê Minh Hoan - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Ngư dân Nguyễn Đình Ngọc trải lòng tâm sự với Bộ trưởng Lê Minh Hoan - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Ngư dân Nguyễn Đình Ngọc nói rằng kể cả châu Âu không rút thẻ vàng thì chúng ta cũng phải làm bởi nguồn lợi thủy sản đã giảm rất nhiều. Theo ngư dân này, nếu cứ đánh bắt tận diệt thì "10-20 năm sau chắc con cháu mình không còn gì để ăn".

Bộ trưởng Lê Minh Hoan khẳng định việc ngư dân vi phạm chỉ là con sâu làm rầu nồi canh. Do đó rất cần ngư dân dũng cảm đứng ra phản ảnh những hành vi, việc làm vi phạm. Bởi chỉ có ngư dân đi trên biển mới biết hết, còn lực lượng chức năng không thể nắm hết, bao quát hết.

Sau khi tặng quà cho ngư dân, Bộ trưởng Lê Minh Hoan đã thị sát cảng cá Cát Lỡ, TP Vũng Tàu và làm việc với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về các giải pháp để gỡ thẻ vàng EC.

Đã khắc phục tồn tại đoàn thanh tra EC chỉ ra

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết ngày 31-3-2024, tổng số tàu cá của tỉnh này là 4.484 chiếc. Đến nay đã hoàn thành rà soát toàn bộ số lượng tàu cá đã đăng ký, cập nhật 100% vào cơ sở dữ liệu tàu cá quốc gia.

Ngoài ra, tỉ lệ đăng kiểm tàu cá đạt gần 86%, cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm đạt 99,74%, tàu cá lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đạt 96,82%, cấp giấy phép khai thác thủy sản đạt 96,09%.

Đến nay tỉnh này đã khắc phục, xử lý hai tồn tại hạn chế do đoàn thanh tra EC chỉ ra trong đợt kiểm tra vừa qua. Đó là xử phạt chủ tàu cá không có giấy phép khai thác, mất kết nối giám sát hành trình vẫn đi hoạt động với số tiền hơn 1,3 tỉ đồng. Và xử phạt các tàu cá không rõ số đăng ký.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan đánh giá cao những việc làm được của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong quá trình gỡ thẻ vàng EC.

Đại sứ EU tại Việt Nam: Đã đến giai đoạn có thể gỡ thẻ vàng cho thủy sản Việt NamĐại sứ EU tại Việt Nam: Đã đến giai đoạn có thể gỡ thẻ vàng cho thủy sản Việt Nam

Theo đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam, đã đến giai đoạn có thể gỡ thẻ vàng thủy sản Việt Nam, tuy nhiên chúng ta cần chứng minh cho thế giới thấy trách nhiệm kiểm soát nguồn lợi thủy sản minh bạch và hợp pháp.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên