28/04/2023 21:25 GMT+7

Bộ Ngoại giao Nga: Mỹ góp tay tạo nên cái chết cho người Nga

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cáo buộc Mỹ đang trực tiếp góp phần tạo nên cái chết cho người Nga bằng cách cung cấp viện trợ quân sự và tài chính cho Ukraine.

Bộ Ngoại giao Nga: Mỹ góp tay tạo nên cái chết cho người Nga - Ảnh 1.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cáo buộc Mỹ đang trực tiếp góp phần tạo nên cái chết cho người Nga - Ảnh: SPUTNIK

Bà Zakharova đưa ra phát ngôn sau khi báo Kommersant của Nga phỏng vấn bà Lynne Tracy, đại sứ Mỹ tại Matxcơva, trong đó bà Tracy khẳng định Washington "không coi người Nga là kẻ thù".

"Người Nga đang bị đưa vào tầm ngắm tiêu diệt do Mỹ, tiền - vũ khí Mỹ (cung cấp) và bàn tay của chế độ được Mỹ đưa lên nắm quyền bằng kết quả của một cuộc đảo chính do Mỹ dàn dựng", bà Zakharova viết trên Telegram.

Ở vế cuối cùng, bà Zakharova ám chỉ cuộc nổi dậy lật đổ Tổng thống Viktor Yanukovich năm 2014 do phương Tây hậu thuẫn.

Theo Đài RT, trong cuộc phỏng vấn được đăng trên tờ Kommersant ngày 27-4, bà Tracy cho biết bà ủng hộ các cuộc tiếp xúc không chính thức giữa người Mỹ và người Nga. Theo bà, Mỹ "không hề muốn 'ngừng mọi liên hệ' với người dân Nga".

Bà nói: "Cho dù chúng tôi - chính phủ Mỹ và Nga - có sự khác biệt thế nào, đó không phải là sự khác biệt với người dân Nga".

Về vụ lật đổ Tổng thống Viktor Yanukovich, nhà ngoại giao Mỹ cho rằng "tình huống trong đó một nhà lãnh đạo mất đi sự ủng hộ và sợ người dân đến mức quyết định bỏ trốn" không thể gọi là đảo chính.

Bộ Ngoại giao Nga sau đó ra tuyên bố chỉ trích nội dung trả lời phỏng vấn của đại sứ Tracy. Cơ quan này cáo buộc bà Tracy đã cố tình giảo biện và thêu dệt các chi tiết về lịch sử gần đây của Ukraine.

"Bà đại sứ có thể không biết và không được các trợ lý thông báo rằng vấn đề đơn giản này bị thiếu sự thật và chuỗi sự kiện chính xác", Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

Tuyên bố của bộ tiếp tục giải thích rằng những kẻ cực đoan bạo lực được Mỹ hỗ trợ đã trà trộn vào các cuộc biểu tình ở Kiev. Tình hình kết thúc bằng một thỏa thuận chia sẻ quyền lực trong đó các lực lượng đối lập đã lập tức phá vỡ thỏa thuận.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết thêm việc bà Tracy không thừa nhận bản chất các sự kiện ở Kiev có thể được giải thích do mất trí nhớ hoặc thiếu hiểu biết. Những gì bà nói về sự kiện năm 2014 không phản ánh thực tế. Tuyên bố đính kèm tấm ảnh chụp cuộc phỏng vấn với chữ 'FAKE' (tin giả) màu đỏ bên trên.

Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt sâu rộng với Nga ngay sau khi nước này tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hồi tháng 2-2022.

Kể từ đó, Mỹ và nhiều quốc gia NATO đã cung cấp cho Kiev vũ khí hạng nặng, gồm cả xe tăng và hệ thống pháo, đồng thời chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine.

Nga nhiều lần cảnh báo bằng cách viện trợ quân sự cho Ukraine, Mỹ và NATO đã trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột trên thực tế.

Tin tức thế giới 20-4: Mỹ tiếp tục viện trợ quân sự trị giá 325 triệu USD cho UkraineTin tức thế giới 20-4: Mỹ tiếp tục viện trợ quân sự trị giá 325 triệu USD cho Ukraine

Mỹ công bố viện trợ quân sự mới cho Ukraine; Hai thiếu niên xả súng ở Mỹ bị buộc tội giết người; Bộ trưởng Anh cảnh báo lạm phát trên 10% gây bất ổn... là một số tin tức thế giới đáng chú ý ngày 20-4.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên