25/08/2023 10:19 GMT+7

Bắt nghi phạm gây ra vụ án mạng làm vợ và em vợ chết

Trong tối 24-8, lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái đã bắt được nghi phạm gây ra vụ án mạng khiến vợ và em vợ chết.

Gia đình đưa nạn nhân đi cấp cứu (trái) và nghi phạm (phải) - Ảnh: N.Đ.

Gia đình đưa nạn nhân đi cấp cứu (trái) và nghi phạm (phải) - Ảnh: N.Đ.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online sáng 25-8, một lãnh đạo xã Châu Quế Hạ (huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) xác nhận khoảng 20h tối qua, công an cùng các lực lượng của địa phương đã bắt giữ Tạ Xuân Trường (ở xã Châu Quế Hạ) - nghi phạm gây ra vụ án mạng khiến vợ và em vợ chết.

Theo lãnh đạo xã Châu Quế Hạ, sau khi gây án vào trưa hôm qua, Trường bỏ trốn lên rừng, sau đó nghi phạm lẩn trốn về căn nhà nơi xảy ra vụ việc.

Đến khoảng 20h tối, công an cùng các lực lượng của địa phương đã vây bắt thành công nghi phạm tại nhà riêng của Trường.

"Vợ của Trường dù đã được các bác sĩ cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã chết lúc 0h hôm nay" - vị này thông tin.

Như Tuổi Trẻ Online đưa tin, khoảng 10h sáng 24-8, chị Hoàng Thị Đ. (39 tuổi) và chị Hoàng Thị M. (31 tuổi, em họ chị Đ., cùng ở Xuân Ái, huyện Văn Yên) đi xe máy từ xã Xuân Ái lên thôn Nhèo, xã Châu Quế Hạ để giải quyết việc gia đình giữa chị Đ. và Tạ Xuân Trường (chồng chị Đ.).

Khi hai chị em chị Đ. vào trong nhà thì Trường khóa trái cửa nhà lại. Đến khoảng 12h cùng ngày, bà Nguyễn Thị D. (mẹ đẻ của Trường) phát hiện có tiếng cãi vã trong nhà.

Lúc này, bà D. có gọi điện cho hai con gái của bà đến can ngăn, xem xét sự việc.

Khi vào nhà Trường thì phát hiện chị M. và chị Đ. đã nằm gục trong nhà với nhiều vết thương trên người.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Chủ tịch UBND huyện Văn Yên Hà Đức Anh đến thăm nạn nhân cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Văn Yên. Đến 0h sáng nay, nạn nhân đã không qua khỏi - Ảnh: NGỌC NGHĨA

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Chủ tịch UBND huyện Văn Yên Hà Đức Anh đến thăm nạn nhân cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Văn Yên. Đến 0h sáng nay, nạn nhân đã không qua khỏi - Ảnh: NGỌC NGHĨA

Ngay sau đó, nạn nhân được đưa đến Trạm y tế xã Châu Quế Hạ để cấp cứu, song chị Hoàng Thị M. đã chết tại trạm y tế xã, còn chị Hoàng Thị Đ. được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Văn Yên và chết vào 0h sáng 25-8.

"Nguyên nhân có thể bắt nguồn từ việc hai vợ chồng anh Trường có mâu thuẫn từ trước. Chị Đ. nhiều lần có đơn ly hôn nhưng anh Trường chưa đồng ý, ngày 24-8 chị Đ. cùng em họ tới nhà chồng thì xảy ra sự việc đáng tiếc" - vị này nói.

Con rể đâm chết bố vợ, mẹ vợ nhập viện cấp cứu

Vào khoảng 15h ngày 24-8, trên địa bàn thôn Lương Môn, xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái đã xảy ra vụ án mạng làm một người chết và một người bị thương.

Do mâu thuẫn, Nguyễn Sỹ T. (43 tuổi, ở phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái) đã dùng dao đâm bố mẹ vợ là ông Phạm Văn M. và bà Nguyễn Thị M. (cùng 77 tuổi, ở xã Lương Thịnh) khiến ông M. chết trên đường đi cấp cứu, còn bà M. bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Ngay sau khi gây án, T. bỏ trốn khỏi hiện trường nhưng đã bị lực lượng công an kịp thời bắt giữ.

Khởi tố vụ nhóm "xã hội đen" đòi nợ, đánh người ở Yên BáiKhởi tố vụ nhóm 'xã hội đen' đòi nợ, đánh người ở Yên Bái

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, đã khởi tố vụ "nhóm xã hội đen đi đòi nợ" rồi xô xát, hỗn chiến làm bốn người bị thương ở xã Vân Hội.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên