09/02/2024 20:10 GMT+7

Bác thông tin cảnh sát giao thông không kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết

Thông tin cảnh sát giao thông Công an Đà Nẵng không kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn dịp Tết là hoàn toàn sai sự thật. Công an sẽ thực hiện xuyên đêm giao thừa, xuyên Tết, không có ngày nghỉ.

Cảnh sát giao thông Đà Nẵng kiểm tra nồng độ cồn - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Cảnh sát giao thông Đà Nẵng kiểm tra nồng độ cồn - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Ngày 9-2, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết hiện nay trên các hội nhóm, các trang mạng xã hội lan truyền thông tin lực lượng cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng sẽ không kiểm tra xử lý vi phạm nồng độ cồn dịp Tết Giáp Thìn 2024.

Tuy nhiên, công an khẳng định đây là thông tin sai sự thật.

Công an Đà Nẵng cho biết theo chỉ đạo của Bộ Công an và lãnh đạo Công an thành phố, toàn lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường kiểm tra nồng độ cồn trên toàn địa bàn với tinh thần: 

"Thực hiện xuyên đêm giao thừa, xuyên Tết, không có ngày nghỉ".

Vào ngày 8-2, Công an thành phố đã ban hành kế hoạch 450 về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Giáp Thìn 2024. 

Yêu cầu công an các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ các biện pháp để tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết Giáp Thìn 2024. 

Trong đó, tăng cường xử lý hành vi vi phạm nồng độ cồn, "không có vùng cấm, không có ngoại lệ".

Toàn lực lượng cảnh sát giao thông Đà Nẵng tổ chức trực 100% quân số, tăng cường tuần tra, kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn, đảm bảo tình hình giao thông trên địa bàn được thông suốt để nhân dân vui Tết, đón Xuân.

Phòng cảnh sát giao thông Công an Đà Nẵng cũng lưu ý trong dịp Tết, người sử dụng bia, rượu tăng mạnh vì nhiều lý do như gặp mặt cuối năm, liên hoan, thăm chúc Tết đầu năm... 

Việc sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông ngoài bị xử phạt nặng còn dễ gây tai nạn cho bản thân và người đi đường, để lại hậu quả khôn lường. Người dân tuyệt đối không sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông.

Theo báo cáo của Bộ Công an, ngày 9-2 (ngày 30 Tết), trên toàn quốc xảy ra 71 vụ tai nạn giao thông, làm 30 người tử vong, 55 người bị thương; so với ngày 29 Tết, giảm 8 vụ, giảm 3 người tử vong, giảm 18 người bị thương. Các vụ tai nạn này đều xảy ra trên đường bộ.

Thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 8.640 trường hợp vi phạm; phạt tiền gần 21,3 tỉ đồng; tạm giữ 154 xe ô tô, 3.983 xe mô tô và 16 phương tiện khác; tước 2.044 giấy phép lái xe các loại, trong đó vi phạm nồng độ cồn xử lý 3.428 trường hợp, vi phạm tốc độ 1.910 trường hợp, dương tính với ma túy 17 trường hợp. Đường sắt, đường thủy không phát hiện vi phạm.

Lái xe có nồng độ cồn: Tăng nặng mức phạt và giới hạn nào?Lái xe có nồng độ cồn: Tăng nặng mức phạt và giới hạn nào?

Tại hội thảo "Tác hại của rượu, bia đối với người tham gia giao thông đường bộ" do Bộ Công an phối hợp Bộ Y tế tổ chức, ông Trần Hữu Minh đã đề xuất xử lý hình sự tài xế vi phạm nồng độ cồn ở mức cao dù chưa gây ra hậu quả.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên