Tag: cảnh sát giao thông

Người vi phạm không nộp phạt, bỏ lại xe sẽ bị xử lý thế nào?

Sau 2 lần cơ quan chức năng thông báo mà người liên quan không đến làm việc, phương tiện liên quan hành vi vi phạm hành chính sẽ bị tịch thu.

Xe cộ ‘rồng rắn’ nối đuôi trên đường Phạm Văn Đồng, vòng xoay Nguyễn Kiệm

Đến 19h30 tối 23-4 tình hình giao thông trên đường Phạm Văn Đồng (TP.HCM) cơ bản ổn định. Trước đó, hàng dài xe nối đuôi nhau nhích từng chút.

Di chuyển ra sao trong thời gian diễn ra lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ?

Đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) vừa có khuyến cáo giao thông phục vụ lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Vì sao nạn 'xe dù, bến cóc' ở TP.HCM còn nhiều?

Ngày 10-4, đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã giám sát UBND TP.HCM về thực hiện chính sách, pháp luật bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023 ở TP.HCM.

Xe 29 chỗ nhồi 41 hành khách, có cả trẻ em

Chiếc xe khách 29 chỗ chở theo 41 hành khách. Xe này bị phát hiện khi đang chạy trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Nhờ dân làm 'tai mắt' bắt vi phạm giao thông: Nên trích tiền xử phạt để khen thưởng?

Bạn đọc đề xuất như vậy về mô hình bắt vi phạm giao thông nhờ camera "chạy bằng cơm" đang được các tỉnh thành áp dụng hiệu quả.

Mặt đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn nóng 65 độ, cơ quan chức năng khuyến cáo gì?

Tài xế được khuyến cáo kiểm tra kỹ lốp xe, áp suất lốp trước khi vào cao tốc, chạy đúng tốc độ và tải trọng. Đồng thời, Ban quản lý đường Hồ Chí Minh sẽ thí điểm 7 dải dừng khẩn cấp đoạn qua Quảng Trị.

Số vụ chống đối cảnh sát giao thông tăng mạnh, gần 40% liên quan nồng độ cồn

3 tháng qua, số vụ chống đối cảnh sát giao thông tăng 142% so với cùng kỳ. 40% trong số này có liên quan tài xế vi phạm nồng độ cồn.

Tôi lái xe và bị phạt nguội, nên đi nộp phạt thế nào cho tiện?

Tôi ở TP.HCM ra miền Trung chơi bằng ô tô và có một lỗi phạt nguội. Giờ tôi không ra miền Trung để nộp phạt được, vậy có cách nào nộp phạt thuận lợi không?

3 tháng, phạt hơn 275.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn

Trong quý 1, hơn 275.000 trường hợp có nồng độ cồn khi lái xe bị cảnh sát giao thông xử lý, tăng hơn 123.000 trường hợp so với cùng kỳ năm ngoái.