19/08/2023 23:14 GMT+7

Ấn Độ thông báo áp thuế 40% đối với hành tây xuất khẩu, vì sao?

Bộ Tài chính Ấn Độ thông báo bắt đầu áp thuế 40% đối với hành tây xuất khẩu nhằm ổn định giá hành tây và cải thiện nguồn cung loại gia vị này trong nước.

Ấn Độ áp thuế 40% đối với hành tây xuất khẩu nhằm kiểm soát giá hành trong nước - Ảnh: HINDUSTAN TIMES

Ấn Độ áp thuế 40% đối với hành tây xuất khẩu nhằm kiểm soát giá hành trong nước - Ảnh: HINDUSTAN TIMES

Quyết định áp mức thuế 40% đối với hành tây xuất khẩu của Bộ Tài chính Ấn Độ được đưa ra ngày 19-8, trong bối cảnh có thông tin cho rằng giá hành tây có thể tăng cao trong tháng 9 tới, theo trang India Today.

Quyết định sẽ có hiệu lực cho đến hết ngày 31-12-2023.

Hãng tin Reuters dẫn lời ông Ajit Shah, thương nhân tại thủ đô Mumbai, cho biết với mức thuế 40% sẽ khiến hành Ấn Độ đắt hơn so với hành Pakistan, Trung Quốc hay Ai Cập.

Mức thuế này sẽ giúp giảm giá hành nội địa trước cuộc bầu cử quan trọng của Ấn Độ vào cuối năm nay nhưng sẽ khiến những người mua hành trên khắp châu Á phải trả giá cao hơn.

Theo báo Times of India, giá hành tây ở Ấn Độ tăng 48% chỉ trong một tuần, từ 1.550 rupee/tạ (khoảng 18,6 USD) hôm 4-8 lên đến 2.300 rupee/tạ (hơn 27,6 USD) được ghi nhận ngày 18-8. Đây cũng là mức giá trung bình cao nhất được ghi nhận trong tám tháng vừa qua.

Tuần trước, Chính phủ Ấn Độ ra thông báo lập tức mở kho dự trữ hành tây tại một số khu vực nhằm giữ giá loại gia vị này trong tầm kiểm soát cho đến khi mùa vụ mới đến vào tháng 10.

Chính phủ nước này cũng tìm hiểu nhiều cách khác để có thể phân phối hành tây, bao gồm các sàn đấu giá điện tử, các nền tảng thương mại điện tử và cả mối quan hệ đối tác với các cơ quan nhà nước nhằm hạ bớt giá hành tại các cửa hàng bán lẻ.

Hiện Ấn Độ đã dự trữ khoảng 300.000 tấn hành tây trong quỹ bình ổn giá (PSF) của nước này để có thể giải quyết bất kỳ đợt tăng giá đột ngột nào trong bối cảnh nguồn cung hành thấp.

Times of India dẫn lời ông Sagar Jain, một người kinh doanh hành tây, cho biết nhu cầu loại gia vị này tại thị trường nội địa hiện đã cao hơn so với nguồn cung. Hơn nữa nhu cầu xuất khẩu sang Bangladesh cũng tăng lên. 

Theo ông Jain, vụ hành tươi ở Andhra Pradesh và Karnataka đã bị chậm lại một tháng. Trong khi nguồn cung ở huyện Ahmednagar thuộc bang Maharashtra, phía tây Ấn Độ, giảm dẫn đến nhu cầu hành tây từ Nashik tăng lên.

Cơ quan điều hành thị trường nông sản Ấn Độ (APMC) cũng xác nhận mùa vụ hành tây mới tại hai bang Andhra Pradesh và Karnataka bị chậm một tháng do mưa lớn khiến nguồn cung cạn dần.

Ngoài ra, lượng hành tại trung tâm buôn bán hành tây lớn nhất châu Á - thị trấn Lasalgaon thuộc bang Maharashtra giảm từ 20.000 - 25.000 tạ mỗi ngày xuống còn khoảng 15.000 tạ mỗi ngày do người dân chuyển sang trồng kharif.

Ấn Độ - nhà xuất khẩu hành tây hàng đầu thế giới - còn đang chuẩn bị đối mặt với tháng 8 khô hạn nhất trong hơn một thế kỷ qua có thể khiến sản lượng hành tây giảm mạnh, hai quan chức thuộc Bộ Thời tiết Ấn Độ nói với Reuters.

Sản phẩm hành tây “không nước mắt” được bán tại AustraliaSản phẩm hành tây “không nước mắt” được bán tại Úc

Lô hành tây “không nước mắt” đầu tiên của Úc sẽ được bày bán tại các cửa hàng ở các bang New South Wales, Victoria và vùng lãnh thổ thủ đô Úc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên