19/11/2023 17:51 GMT+7

50.000 người dân tại TP.HCM được khám, tầm soát phổi miễn phí

Hoạt động trong khuôn khổ chương trình “Chuyển đổi số vì sức khỏe phổi”, thuộc Mạng lưới Đổi mới sáng tạo y tế triển khai tại TP.HCM sáng 19-11.

Nhân viên y tế tư vấn, hướng dẫn người dân về các ứng dụng công nghệ trong khám sức khỏe - Ảnh: NGỌC NHI

Nhân viên y tế tư vấn, hướng dẫn người dân về các ứng dụng công nghệ trong khám sức khỏe - Ảnh: NGỌC NHI

Ngày 19-11, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp với Hội Thầy thuốc trẻ TP.HCM ra mắt "Mạng lưới Đổi mới sáng tạo y tế".

Hoạt động đầu tiên của mạng lưới là chương trình “Chuyển đổi số vì sức khỏe phổi”, phối hợp tổ chức khám sàng lọc các bệnh lý về phổi, ung thư phổi cũng như các bệnh khác liên quan đến tim mạch, tiểu đường... cho 3.000 người tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Hoạt động "Chuyển đổi số vì sức khỏe phổi" còn hướng tới mục tiêu tới đây là tăng cường năng lực y tế số cho hơn 3.000 y, bác sĩ; ứng dụng công nghệ kỹ thuật số khám sàng lọc miễn phí các bệnh lý về phổi và ung thư phổi cùng các nguy cơ bệnh nền cho 50.000 người dân trên địa bàn TP.HCM.

Hơn 15 bệnh viện, cơ sở y tế của TP sẽ tham gia hoạt động này. Ngoài được tham gia khám, sàng lọc tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, dịp này người dân có thể đăng ký tại 15 bệnh viện, cơ sở y tế trên để được thăm khám, sàng lọc kể từ ngày 19-11-2023 đến hết 15-1-2024.

Đồng thời, hoạt động "Chuyển đổi số vì sức khỏe phổi"dự kiến cũng sẽ được mở rộng tại các TP khác như Hà Nội, Cần Thơ và tỉnh Thừa Thiên Huế.

Bà Lê Thị Nữ (74 tuổi, ngụ quận 4) - một người dân được thăm khám - chia sẻ do tiền sử nhiễm COVID-19 nên bà rất lo lắng về tình trạng phổi. Khi biết có chương trình tầm soát các bệnh về phổi, bà rất mừng.

"Hy vọng sẽ có nhiều chương trình khám chữa bệnh hơn để chăm lo sức khỏe cho những người lớn tuổi, nhất là những người có nhiều bệnh lý nền như tôi", bà Nữ kỳ vọng.

Phát biểu tại buổi lễ ra mắt, TS Hà Anh Đức - chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, chánh Văn phòng Bộ Y tế - cho biết có nhiều nguyên nhân dẫn đến ung thư phổi, đáng lưu ý là tình trạng hút thuốc lá rất phổ biến tại Việt Nam.

Năm 2020, tại Việt Nam tỉ lệ mắc ung thư phổi xếp thứ 2 với hơn 26.000 ca mắc mới, chiếm 14,4% trên tổng số ca ung thư nói chung.

Theo TS Hà Anh Đức, việc phát hiện sớm và có những liệu pháp chữa trị phù hợp có thể giúp chúng ta hạn chế nhiều gánh nặng về điều trị cũng như giảm tỉ lệ tử vong vì ung thư phổi.

Cách thức đăng ký tham gia chương trình:

1. Đăng ký thông tin trên page www.phoikhoe.net -> chọn bệnh viện muốn khám và ngày khám (hiện mới có 4 bệnh viện được đưa lên hệ thống, từ ngày 20 đến 25-11 có 11 bệnh viện khác sẽ được đưa lên hệ thống để người dân chọn).

2. Người khám đến bệnh viện hoặc điểm khám tại cộng đồng theo ngày lựa chọn.

3. Người tham gia khám sàng lọc sẽ được hướng dẫn hoàn thiện bộ câu hỏi sàng lọc bệnh, khám và chụp X-quang phổi miễn phí, kết luận tình trạng và tư vấn sức khỏe miễn phí.

4. Nếu có dấu hiệu bệnh hen hoặc phổi tắc nghẽn mạn tính, người tham gia khám sẽ được chỉ định đo chức năng hô hấp miễn phí.

5. Nếu có dấu hiệu gợi ý ung thư phổi, người tham gia khám sẽ được chỉ định chụp cắt lớp vi tính liều thấp miễn phí.

Với người có kết luận bệnh lý sau khám, người bệnh sẽ được giới thiệu tham gia các chương trình hỗ trợ về điều trị và tư vấn, theo dõi sức khỏe thường xuyên. Ngoài ra, khi tham gia chương trình khám tại cộng đồng, người tham gia khám còn được khám tổng quát, đánh giá các nguy cơ về bệnh tim mạch, bệnh tiểu đường...

"Lần đầu tiên tôi được khám sức khỏe miễn phí, mừng quá"'Lần đầu tiên tôi được khám sức khỏe miễn phí, mừng quá'

Được tầm soát, khám sức khỏe miễn phí sáng 14-10, nhiều người cao tuổi, người nghèo, cựu chiến binh ở phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân (TP.HCM) nắm được tình trạng căn bệnh nền mình đang gặp phải.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên