10/02/2024 10:41 GMT+7

298 khách du lịch từ Hàn Quốc xông đất Quảng Ninh

Ngày 10-2 (mùng 1 Tết Nguyên đán), cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đón 298 khách du lịch từ Hàn Quốc đến xông đất.

Đoàn lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh do ông Cao Tường Huy - chủ tịch UBND tỉnh - chào đón và chúc mừng năm mới đoàn khách quốc tế đến từ Hàn Quốc xông đất tham quan vịnh Hạ Long mùng 1 Tết Nguyên đán - Ảnh: T. DƯƠNG

Đoàn lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh do ông Cao Tường Huy - chủ tịch UBND tỉnh - chào đón và chúc mừng năm mới đoàn khách quốc tế đến từ Hàn Quốc xông đất tham quan vịnh Hạ Long mùng 1 Tết Nguyên đán - Ảnh: T. DƯƠNG

Sáng 10-2, đoàn lãnh đạo do ông Cao Tường Huy - chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh - làm trưởng đoàn đã ra tận cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đón những vị khách quốc tế đầu tiên đến từ Hàn Quốc xông đất tại tỉnh dịp đầu xuân năm mới.

Tại cảng tàu khách quốc tế Hạ Long rộn ràng tiếng trống lân và rực rỡ sắc mai, đào tươi thắm đón chào những vị khách quốc tế đầu tiên làm thủ tục đi tham quan vịnh Hạ Long trong tiết trời xuân se lạnh.

Ông Cao Tường Huy tặng hoa và phong bao "lì xì" cho những du khách quốc tế đầu tiên tới Quảng Ninh xông đất trong sáng mùng 1 Tết Giáp Thìn.

Trao những bó hoa tươi thắm cho du khách, ông Huy gửi lời chúc mừng năm mới đến các du khách và khẳng định việc đón đoàn khách quốc tế tham quan vịnh Hạ Long ngày đầu năm mới là tín hiệu tốt, thể hiện nỗ lực của các đơn vị du lịch trong việc thu hút, kéo lại lượng khách du lịch quốc tế đến với Quảng Ninh.

Cùng với những cơ sở hạ tầng đã được đầu tư hiện đại, đồng bộ từ bến cảng, sân bay và cao tốc... du lịch Quảng Ninh được kỳ vọng trở lại phong độ như năm 2019 - thời điểm trước dịch COVID-19, tiếp tục khẳng định là một ngành mũi nhọn, động lực tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

Đoàn du khách xông đất du lịch gồm 298 người đến từ Hàn Quốc đã bày tỏ sự bất ngờ và thú vị trước sự đón tiếp nồng hậu, mang đậm nét văn hóa truyền thống Việt Nam.

Lãnh đạo huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh chào đón những hành khách đầu tiên xông đất sân bay quốc tế Vân Đồn mùng 1 Tết Nguyên đán - Ảnh: T. DƯƠNG

Lãnh đạo huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh chào đón những hành khách đầu tiên xông đất sân bay quốc tế Vân Đồn mùng 1 Tết Nguyên đán - Ảnh: T. DƯƠNG

Ông Phạm Văn Hiệp - giám đốc cảng tàu khách quốc tế Hạ Long - cho biết thời tiết hôm nay đẹp, rất thuận lợi cho việc tham quan vịnh Hạ Long.

Theo ông Hiệp, việc đón đoàn khách Hàn Quốc ngay ngày đầu năm Giáp Thìn là tín hiệu tích cực cho du lịch Quảng Ninh. Tính đến thời điểm hiện tại, số lượt tàu đăng ký cập cảng tàu khách quốc tế Hạ Long trong năm 2024 đã gần 60 chuyến tàu với trên 70.000 lượt khách.

Các tàu khách đăng ký cập cảng thuộc nhiều thương hiệu lớn và nổi tiếng thế giới như Mein Schiff 5 và 6; Celebrity Solstice, Noordam, MSC Splendida, Westerdam,....

Cùng ngày, sân bay quốc tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh cũng đón chuyến bay xông đất bằng đường hàng không đầu tiên trong năm Giáp Thìn. Chuyến bay mang số hiệu VN1285, chặng bay TP.HCM - Vân Đồn của Hãng hàng không Vietnam Airlines đã hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế Vân Đồn.

Những chuyến tàu, chuyến bay đầu tiên trong dịp năm mới là tín hiệu cho một năm du lịch khởi sắc của Quảng Ninh, địa phương hội tụ nhiều danh lam thắng cảnh, vịnh di sản và đầy đủ hệ thống hạ tầng du lịch, hạ tầng giao thông đường không - thủy - bộ hàng đầu cả nước.

Đàm Vĩnh Hưng, Vũ Hà đến Khánh Hòa trong chuyến bay xông đất đầu nămĐàm Vĩnh Hưng, Vũ Hà đến Khánh Hòa trong chuyến bay xông đất đầu năm

Ngay sáng mùng 1 Tết, chuyến bay mang 130 hành khách từ TP.HCM đến sân bay quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa), nhiều hành khách vui thích khi nhận những bó hoa đầu tiên trong dịp năm mới.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên