05/07/2023 19:15 GMT+7

2 quán ăn nổi tiếng Đà Lạt sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc

Công an TP Đà Lạt phát hiện 2 quán ăn nổi tiếng, đông du khách đã sử dụng thực phẩm vi phạm quy định vệ sinh an toàn thực phẩm.

Công an phát hiện những gì tại hai quán bò tơ nổi tiếng ở Đà Lạt, du khách thường đến?

Công an kiểm tra kho lạnh của quán ở Đà Lạt, phát hiện nhiều thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc - Ảnh: Công an cung cấp

Công an kiểm tra kho lạnh của quán ở Đà Lạt, phát hiện nhiều thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 5-7, Công an TP Đà Lạt cho biết đã phối hợp lực lượng chức năng kiểm tra 5 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn và phát hiện nhiều vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Khi công an kiểm tra 2 cơ sở tên "Bò tơ Đà Lạt 118" (nhưng khác người đại diện pháp lý) tại địa chỉ 118 đường Hùng Vương và số 8 Đồi Dã Chiến (tổ Lâm Văn Thạnh, phường 11, TP Đà Lạt), cả hai đều chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh hàng hóa xuất xứ trị giá hàng hóa (thịt bò các loại). 

Đáng chú ý, tại số 8 Đồi Dã Chiến, công an phát hiện 97kg vú heo có trị giá khoảng 19 triệu đồng không có nguồn gốc xuất xứ.

Tiếp đó, lực lượng công an kiểm tra cơ sở kinh doanh thịt đông lạnh của Công ty Việt Hà Tây Nguyên (46 Đinh Công Tráng, phường 7, Đà Lạt), cơ sở cũng chưa cung cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, chưa cung cấp được hóa đơn chứng từ chứng minh 700kg nậm heo, 270kg dồi trường heo và một số hàng hóa khác. 

Tổng trị giá khoảng 308 triệu đồng.

Quán 'Bò tơ Đà Lạt 118' nổi tiếng, du khách thường đến đây - Ảnh: Công an cung cấp

Quán 'Bò tơ Đà Lạt 118' nổi tiếng, du khách thường đến đây - Ảnh: Công an cung cấp

Hiện Công an TP Đà Lạt đã lập biên bản vi phạm hành chính các cơ sở nêu trên, tịch thu số hàng hóa không rõ nguồn gốc để tiêu hủy theo quy định.

Kêu gọi tố giác quán ăn "bẩn"

Theo Công an TP Đà Lạt, trong thời gian tới, các lực lượng nghiệp vụ sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành rà soát, kiểm tra các cơ sở kinh doanh ăn uống trên địa bàn, nhằm quản lý chặt chẽ các vấn đề liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm.

Mọi người dân có thông tin về các vi phạm về lĩnh vực này có thể cung cấp thông tin đến Công an TP qua số điện thoại 0263 3822 032, danh tính người tố giác sẽ được bảo mật.

Theo Công an TP Đà Lạt, đây là hoạt động nhằm đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng, mang lại sự an tâm cho du khách.

Gần 24 tấn thực phẩm hôi thối suýt vô quán ăn ở TP.HCM, Bình Dương, Đồng NaiGần 24 tấn thực phẩm hôi thối suýt vô quán ăn ở TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai

Quản lý thị trường phát hiện hai kho hàng của Công ty Long Phát chứa gần 24 tấn thực phẩm bẩn gồm thịt gà, bò, các loại nội tạng động vật bốc mùi hôi thối.


M.V
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên