14/01/2024 08:46 GMT+7

2 giờ chiều rồi, bật ra dô nghe ca cổ, cải lương đi!

Suốt 30 năm nay đã có một cuộc thi tạo cho khán thính giả có thói quen, cứ 2h chiều thứ bảy hằng tuần là hối nhau bật ra dô (radio) nghe thi ca cổ, cải lương trên sóng phát thanh.

NSND Bạch Tuyết thể hiện bài tân cổ Trăng về thôn dã cùng vũ đoàn - Ảnh: LINH ĐOAN

NSND Bạch Tuyết thể hiện bài tân cổ Trăng về thôn dã cùng vũ đoàn - Ảnh: LINH ĐOAN

Đó là cuộc thi cải lương Bông lúa vàng, niềm tự hào của Đài Tiếng nói nhân dân TP.HCM trong hành trình bền bỉ 30 năm qua.

Bông lúa vàng: Miền ký ức đẹp của người mê cải lương!

Tối 13-1, tại Nhà hát VOH đã diễn ra chương trình gala kỷ niệm 30 năm giải Bông lúa vàng.

Rất nhiều nghệ sĩ đã đến chúc mừng và tôn vinh giải thưởng như Bạch Tuyết, Minh Vương, Thanh Hằng, Phượng Loan, Trọng Phúc, Phượng Hằng, Lê Tứ, Thu Vân, nghệ sĩ đàn tranh Hải Phượng, nhạc sĩ Huỳnh Khải…

Phát biểu trong buổi lễ, ông Lê Công Đồng - giám đốc Đài Tiếng nói nhân dân TP.HCM - nhấn mạnh cuộc thi Bông lúa vàng ra đời năm 1993, cách đây vừa tròn 30 năm.

Từ đó đến nay, những người thực hiện đã nỗ lực và thành quả là khung 2h chiều thứ bảy hằng tuần đã trở thành thời khắc được mong đợi của nhiều khán thính giả, nhất là khu vực miền Tây.

"Bông lúa vàng đã đến từ những suy nghĩ hết sức giản đơn, tất cả vì thí sinh, khán thính giả, rất nhẹ nhàng nhưng nhanh chóng tìm được vị trí đẹp nhất trong lòng công chúng.

Có lẽ trong số các thính giả đã và đang yêu thương các chương trình phát thanh của đài, chúng tôi tin Bông lúa vàng như một miền ký ức đẹp, gói trọn thanh xuân, cảm xúc của tất cả chúng ta" - ông Đồng xúc động tâm sự.

MC Hữu Luân (bìa phải) xúc động chia sẻ hành trình gần 30 năm dẫn chương trình Bông lúa vàng - Ảnh: LINH ĐOAN

MC Hữu Luân (bìa phải) xúc động chia sẻ hành trình gần 30 năm dẫn chương trình Bông lúa vàng - Ảnh: LINH ĐOAN

Có thể nói Bông lúa vàng là giải thưởng về cải lương, đờn ca tài tử có tuổi đời lớn nhất ở miền Nam. Đây cũng là chương trình duy trì lâu đời nhất trong hệ thống phát thanh - truyền hình cả nước với hơn 1.500 buổi phát sóng.

Từ mấy chục năm trước khi truyền hình chưa phát triển thì chiếc radio gắn bó mật thiết với đời sống người dân. Bông lúa vàng đã giải tỏa được cơn khát ghiền cải lương, đờn ca tài tử của khán giả.

Không chỉ thế, đây có thể xem là chương trình hiếm hoi mà buổi phát sóng trực tiếp nào ở nhà hát của đài cũng đông nghẹt người xem.

MC trò chuyện với nguyên thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái (thứ 2, từ trái qua) và nghệ sĩ Hải Phượng, Lê Tứ nhân kỷ niệm 10 năm UNESCO vinh danh đờn ca tài tử là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại - Ảnh: LINH ĐOAN

MC trò chuyện với nguyên thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái (thứ 2, từ trái qua) và nghệ sĩ Hải Phượng, Lê Tứ nhân kỷ niệm 10 năm UNESCO vinh danh đờn ca tài tử là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại - Ảnh: LINH ĐOAN

Không có đồng giải quán quân Bông lúa vàng 2023

Không chỉ là giải thưởng lâu đời mà Bông lúa vàng còn gây ấn tượng với những mối quan hệ rất "chung thủy".

Chẳng hạn 30 năm gắn bó với nhà tài trợ là một hãng phân bón. MC Hữu Luân dẫn dắt chương trình gần 30 năm và trở thành cái tên "phải nhắc" của khán giả khi nói về Bông lúa vàng.

Thí sinh Nguyễn Quỳnh Như đoạt giải quán quân Bông lúa vàng năm 2023 - Ảnh: LINH ĐOAN

Thí sinh Nguyễn Quỳnh Như đoạt giải quán quân Bông lúa vàng năm 2023 - Ảnh: LINH ĐOAN

Rất nhiều giám khảo là các nghệ sĩ tên tuổi đồng hành cùng giải thưởng từ năm này qua năm khác.

Trong đó, có các nghệ sĩ nhiều thế hệ, có thể kể ra như cố nghệ sĩ Út Trà Ôn, Diệp Lang, nghệ sĩ Bạch Tuyết, Minh Vương, Thanh Tuấn, soạn giả Ngô Hồng Khanh, Hùng Tấn, Minh Thùy, Thanh Vũ, nhạc sĩ Huỳnh Khải, nghệ sĩ Thanh Hằng, Kim Tử Long, Phượng Loan…

Trong gala, ban tổ chức đã trao tặng bằng khen, vinh danh những tập thể, cá nhân đóng góp tích cực cho Bông lúa vàng 30 năm qua.

MC cũng trò chuyện với nguyên thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái, nghệ sĩ Hải Phượng, Lê Tứ nhân kỷ niệm 10 năm UNESCO vinh danh đờn ca tài tử là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Trước đó một tuần, tại nhà hát của đài đã diễn ra vòng chung kết xếp hạng cuộc thi Bông lúa vàng năm 2023.

Nhạc sĩ Huỳnh Khải, trưởng ban giám khảo, bất ngờ phát biểu nhân kỷ niệm 30 năm Bông lúa vàng, đề nghị năm nay trao giải quán quân cho cả hai thí sinh Nguyễn Quỳnh Như và Dương Thị Mỹ Nhung vì theo ông cả hai chênh lệch điểm không cao.

Tuy nhiên, trong đêm gala, ban tổ chức đã quyết định giải quán quân Bông lúa vàng 2023 (trị giá 100 triệu đồng) thuộc về Nguyễn Quỳnh Như, còn Dương Thị Mỹ Nhung nhận giải á quân.

Bù lại, nhà tài trợ quyết định trao thêm cho Quỳnh Như và Mỹ Nhung mỗi thí sinh 30 triệu đồng. Bốn thí sinh còn lại trong vòng chung kết mỗi người nhận 10 triệu đồng.

Nghệ sĩ Bạch Tuyết và Minh Vương cũng tặng thêm cho Quỳnh Như và Mỹ Nhung mỗi bạn 10 triệu đồng.

Bạch Tuyết và Minh Vương hùn tiền thêm giải thưởng cho cuộc thi cải lương 30 nămBạch Tuyết và Minh Vương hùn tiền thêm giải thưởng cho cuộc thi cải lương 30 năm

Chiều 6-1, tại Đài Tiếng nói nhân dân TP.HCM đã diễn ra buổi chung kết xếp hạng cuộc thi Bông lúa vàng 2023. Giám khảo Bạch Tuyết, Minh Vương đã có quyết định bất ngờ hùn 20 triệu tặng thêm giải thưởng cho thí sinh.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên