29/12/2023 17:12 GMT+7

Giải cải lương 30 năm có gì mà nghệ sĩ tôn vinh thế?

Ngày 13-1-2024, Đài TNND TP.HCM sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm giải Bông lúa vàng tại Nhà hát VOH. Các nghệ sĩ Bạch Tuyết, Trọng Phúc, Phượng Hằng, Phượng Loan… sẽ cùng tham gia đêm nghệ thuật tôn vinh giải thưởng này.

Nghệ sĩ Bạch Tuyết (bên phải) và nghệ sĩ Trọng Phúc cùng hát trong lễ kỷ niệm 30 năm giải Bông lúa vàng - Ảnh: LINH ĐOAN, NVCC

Nghệ sĩ Bạch Tuyết (bên phải) và nghệ sĩ Trọng Phúc cùng hát trong lễ kỷ niệm 30 năm giải Bông lúa vàng - Ảnh: LINH ĐOAN, NVCC

Không chỉ vậy, nghệ sĩ Bạch Tuyết còn tham gia trong thành phần ban giám khảo chấm giải Bông lúa vàng 2023. Ngoài Bạch Tuyết, còn có nghệ sĩ Minh Vương, Thanh Tuấn, Thanh Hằng, nhạc sĩ Huỳnh Khải.

Giải thưởng cải lương lâu đời 

Nhắc đến giải Bông lúa vàng có lẽ không ai làm cải lương mà không biết đến.

Đây là giải thưởng uy tín, có ý nghĩa để lan tỏa đờn ca tài tử, cải lương đến với công chúng.

Chương trình được Đài TNND TP.HCM duy trì suốt 30 năm qua dù phải trải qua nhiều khó khăn.

Các gương mặt đoạt giải cao từ giải thưởng này sau đó đoạt Chuông vàng vọng cổ hoặc trưởng thành, vững vàng đứng trên sân khấu các đoàn nghệ thuật, có thể kể ra như Minh Trường, Thu Vân, Hải Long, Bùi Trung Đẳng, Phùng Ngọc Bảy, Đào Vũ Thanh…

Các khâu tuyển chọn thí sinh, tổ chức các vòng thi được nhà đài thực hiện rất kỹ. Mỗi mùa thi từ khi khởi đầu đến đêm chung kết kéo dài cả nửa năm.

Gần 500 thí sinh dự thi Bông lúa vàng 2023

Ông Nguyễn Nam Tuấn - phó giám đốc Đài TNND TP.HCM - cho biết để duy trì cuộc thi suốt 30 năm ban tổ chức phải vượt qua rất nhiều khó khăn.

Trong thời buổi có nhiều loại hình giải trí thời thượng lên ngôi thì việc tìm kiếm các thí sinh tham dự các cuộc thi đờn ca tài tử, cải lương ngày càng gay gắt hơn.

Vì vậy, ở cuộc thi Bông lúa vàng năm 2023 ban tổ chức đã chịu khó đi về các tỉnh thành được xem như cái nôi của đờn ca tài tử, cải lương là Đồng Tháp, Bạc Liêu và cuối cùng là TP.HCM để tuyển sinh.

Sự nỗ lực đó đã đem lại kết quả hết sức khích lệ khi cuộc thi năm nay thu hút gần 500 thí sinh đăng ký dự thi.

Một con số mơ ước với giải cải lương được người làm nghề đánh giá cao.

Thí sinh Bảo Ngọc (bên phải) đoạt giải nhất Bông lúa vàng năm 2020 - Ảnh: LINH ĐOAN

Thí sinh Bảo Ngọc (bên phải) đoạt giải nhất Bông lúa vàng năm 2020 - Ảnh: LINH ĐOAN

Bông lúa vàng năm 2023 khởi động từ tháng tư, các thí sinh đã lần lượt trải qua các vòng thi Gieo hạt, Mạ non, Trổ đòng, Lúa vàng và vòng quan trọng nhất, chung kết xếp hạng, sẽ diễn ra lúc 13h ngày 6-1-2024 tại Nhà hát VOH.

Có sáu thí sinh tranh tài gồm Dương Thị Mỹ Nhung, Nguyễn Hoài Nam, Nguyễn Thanh Phường, Huỳnh Thị Lý, Nguyễn Quỳnh Như, Huỳnh Thị Bé Nhiên.

Thí sinh giành giải Bông lúa vàng sẽ nhận được cúp và tiền mặt trị giá 100 triệu đồng.

Các thí sinh đoạt giải cuộc thi Bông lúa vàng 2023 sẽ được trao giải vào lễ kỷ niệm 30 năm Bông lúa vàng ngày 13-1-2024.

Trong buổi lễ này, ban tổ chức cũng trao giải cuộc thi viết sáng tác kỷ niệm 30 năm Bông lúa vàng, vinh danh các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp trong 30 năm qua.

Bên cạnh đó là chương trình giao lưu và biểu diễn nghệ thuật với sự tham gia của các nghệ sĩ Bạch Tuyết, Trọng Phúc, Phượng Hằng, Phượng Loan, Mỹ Hằng, Thu Vân, Hải Long…

Bông lúa vàng tăng giải thưởng gấp 3, đòi hỏi chuyên nghiệp hơnBông lúa vàng tăng giải thưởng gấp 3, đòi hỏi chuyên nghiệp hơn

TTO - Giải Bông lúa vàng lần thứ XII do đài Tiếng nói nhân dân TP.HCM tổ chức sẽ tiếp tục gặp gỡ khán giả vào mùa hè này với nhiều thay đổi có tính đột phá.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên