Vụ 2 thi thể bị đổ bê tông: Quản lý nhân khẩu lỏng lẻo

(PLO)- Đáng chú ý trong vụ án mạng này là hành tung bí ẩn của những người đi thuê nhà.

Bộ Công an đang phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương để điều tra vụ án hai thi thể giấu trong bê tông ở Bình Dương đang gây xôn xao dư luận. Bốn nghi can liên quan đến vụ án đã bị bắt. Đó là nỗ lực đáng ghi nhận của lực lượng công an.

Đáng chú ý trong vụ án mạng này là hành tung bí ẩn của những người đi thuê nhà.

Theo thông tin từ người dân địa phương sống gần hiện trường cho biết từ sáu- bảy tháng trước có một nhóm người đến thuê và ở trong ngôi nhà trên. Nhóm người này ít giao tiếp với xung quanh, ban ngày không thấy họ nhưng tối thì thấy họ có trong nhà. 

Nhóm người ở trọ tại căn nhà nơi xảy ra án mạng vẫn còn đang là ẩn số, với hành tung bí ẩn. Ảnh: LÊ ÁNH

Người hàng xóm kế bên dù rất tò mò về căn nhà đó nhưng cũng chưa từng thấy mặt những người này vì mỗi lần ra đường họ thường bịt khẩu trang kín mít chỉ để lộ mỗi hai mắt và trán. Họ đi từ sáng trên xe ô tô, tối mới về lại đóng cửa kín mít. Chính người hàng xóm cho biết họ cũng rất tò mò về hành tung bí ẩn của những người lạ trong căn nhà chẳng bao giờ mở cửa nói trên.

Ông chủ cũ của căn nhà nói rằng trước khi có ý định bán lại căn nhà này thì ông cho thuê. Trong thời gian cho thuê thì ông cũng không làm hợp đồng thuê nhà, không đăng ký tạm trú cho người thuê, cũng không quan tâm người thuê nhà có đến ở hay không. Ông chỉ biết mỗi tháng người thuê nhà đến gặp ông để đóng tiền nhà là xong.

Qua vụ án mạng này có thể thấy công tác quản lý nhân khẩu thuê nhà trọ tại địa phương chưa sát sao. Về nguyên tắc, khi một người đến thuê nhà trọ thì người thuê nhà phải tự đến công an phường, xã hoặc thông qua chủ nhà để làm thủ tục đăng ký tạm trú. Trên thực tế nhiều chủ nhà trọ thường không đi khai báo tạm trú cho những người thuê trọ nhà mình vì cho rằng chỉ ở có một vài tháng làm chi cho mất công. Về mặt quản lý nhân khẩu ở địa phương, khi có người lạ mặt đến ở thì chính quyền địa phương phải có nghĩa vụ nắm bắt qua việc rà soát nhân khẩu trên địa bàn.

Chính sự thiếu chấp hành nghĩa vụ khai báo cũng như việc quản lý trong công tác đăng ký nhân khẩu tạm trú của chính quyền các địa phương còn lơi lỏng là lỗ hổng tạo điều kiện cho nhiều loại đối tượng tội phạm ẩn náu.

Hai trong bốn nghi can đã bị bắt. Ảnh: LÊ ÁNH

Thực tế cũng cho thấy hiện nay tại một số địa phương, nhất là các khu đô thị lớn với lượng người di chuyển đi - ở đông còn khá lỏng lẻo.

Thiết nghĩ các cấp chính quyền ở các tỉnh thành cần siết chặt quản lý nhân khẩu thuê trọ, thực hiện nghiêm túc việc đăng ký tạm trú, tạm vắng cũng như thường xuyên kiểm tra hành chính đối với các khu nhà trọ. Đây là điều cực kỳ cần thiết, góp phần đấu tranh phòng chống tội phạm cũng như giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cá khoai và cái giá của sự ham rẻ

Cá khoai và cái giá của sự ham rẻ

(PLO)- Hãy làm ăn chân chính, hãy giữ gìn sự tinh khiết của thực phẩm, để chúng ta còn dám cầm đũa mà không phải lo nghĩ mình đang ăn lẩu hay đang tự đầu độc mình.