Câu chuyện thể thao:

Vì sao Thai- League tăng trưởng hơn V- League?

(PLO) - Thu nhập của cầu thủ Thai- League hiện nay bình quân cao hơn gấp bốn lần cầu thủ V- League, những năm 2000, các danh thủ Thái Lan thi nhau qua Việt Nam đá V- League kiếm tiền nhưng hiện nay thì tình hình đã khác.

Trong công cuộc tái thiết phiên bản Thai- League 2.0 ngoài việc phải kể công rất lớn của Tổng thư ký LĐBĐ Thái Lan (FAT), ông Art Kosingkha thì cái chính là nhiều CLB đi theo đúng hướng con đường chuyên nghiệp. Ngoài việc đào tạo trẻ, con người quản lý, các sân bóng đều được trang hoàng rất đẹp, mặt cỏ đẹp, khán đài đẹp và vừa tầm. Sân bóng của CLB hầu hết có số người tối đa chỉ 12.000 khán giả, không khí bóng đá rất cuồng nhiệt và lực lượng cổ động viên được tổ chức cổ vũ chu đáo… và điều quan trọng nữa là nạn bán độ hầu như không xảy ra với Thai- League, tinh thần cầu thủ ra sân thi đấu thể hiện tính chuyên nghiệp rất cao.

Vì sao Thai- League tăng trưởng hơn V- League? ảnh 1

Thai- League cổ vũ rất chuyên nghiệp.

Những năm 2000, đến 2003, những danh thủ Thái Lan như Thonglao, Sakda sang Việt Nam đá họ cho biết, thu nhập một cầu thủ Thái Lan trung bình chỉ 15 triệu đồng, nếu cầu thủ đó đang có biên chế của đội tuyển quốc gia thì được tăng thêm năm triệu đồng. Cùng thời điểm đó, những cầu thủ Việt Nam đá V- League có lương lẫn thu nhập hàng tháng trung bình, 40 đến 60 triệu đồng. Ngoài ra, không ít những trường hợp có những cầu thủ Việt Nam thu nhập lên đến gần trăm triệu. Những năm đó, các danh thủ hàng đầu Thái Lan như Kiatisak, Nirut, Pipat, Sakda, Thonglao, Chaiman, Ekaphan, Sarayouth, Surachai… kiếm đường sang Việt Nam đầu quân là để có thu nhập đột biến so với chừng vài chục triệu ở Bangkok. Những cầu thủ Thái khi ấy sang Việt Nam có mức lương hàng tháng không dưới 5.000USD chưa kể các khoảng thưởng, tính ra gần cả 100 triệu đồng.

..Nhưng ngày nay mọi chuyện đã khác, Thai- League đi lên đẩy thu nhập của cầu thủ lên cực cao là nhờ liên tục đổi mới trong quản lý và học hỏi để phát triển. Không dễ gì tập đoàn Toyota nhảy vào tài trợ Thai- League. Sau nhiều mùa theo dõi và nghiên cứu, một giải đấu có tiêu cực hay không, các đội có nhường điểm hay không. Thái độ của cầu thủ chơi bóng trên sân ra sao và lượng khán giả đến sân… họ đã quyết định nhảy vào Thai- League tài trợ ba năm với số tiền khủng khiếp. Tiêu chí để đến tài trợ giải của tập đoàn Toyota là rất khắc khe.

Trên sân cầu thủ thể hiện cái đẹp của bóng đá, hạn chế nạn bạo lực xảy ra làm ảnh hưởng đến hình ảnh của giải.

Bán vật lưu niệm CLB ngoài sân.

Chấn lượng các trận đấu trên sân luôn được nâng cao và khán giả đến sân cổ vũ đông đúc và được tổ chức bài bản nên các nhà tài trợ càng ngày càng nhảy vào tài trợ CLB rất nhiều.

Thai- League thu hút rất đa dạng nguồn tài trợ từ các hãng sản xuất xe hơi, ngân hàng, các hãng sản xuất thức uống, các tập đoàn truyền thông, bất động sản, mua sắm, truyền hình… đều thi nhau nhảy vào tài trợ bóng đá. Thu nhập của cầu thủ tăng cao cũng đòi hỏi sự cạnh tranh khốc liệt và đó chính là động lực để Thai- League không ngừng vươn lên tầm cao. Các CLB muốn cạnh tranh để tồn lại thì không còn con đường nào khác là cũng phải tự nâng cấp mình, nâng cấp sân bãi, thành tích thi đấu và công tác đào tạo trẻ thật tốt để giảm chi tiêu ngân sách ngược lại có nguồn cầu thủ dồi dào để tạo thế hệ nối gót.

Trong khi đó V- League xuất phát trước Thai- League và từng bỏ xa về thu nhập của Thai- League nhưng giờ đây, V- League không khác nào một giải đấu nghiệp dư còn Thai- League thì vươn lên tốp 10 giải đấu hấp dẫn nhất châu Á.

Cứ chờ mà không tự thân thì chết

V- League càng ngày càng xuống cấp và quy chế càng lỏng lẽo ở những mùa giải gần đây thể hiện qua các đội bỏ cuộc. Nhiều sân bóng có mặt sân rất xấu, công tác tổ chức trận đấu còn rất hời hợt. Hình ảnh cầu thủ thi đấu trên sân nhiều khi rất xấu xí, chửi mắng trọng tài, bạo lực, lao vào ăn thua đủ với nhau… Những hình xấu như thế tồn tại và không có chiều hướng giảm thì thật khó có ai nhảy vào tài trợ. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.