Vé xe khách Tết nguyên đán 2019 tăng không quá 60%

(PL)- Tết dương lịch năm 2019 rơi vào các ngày nghỉ cuối tuần, công nhân, viên chức và người lao động được nghỉ liên tục bốn ngày từ 29-12-2018 đến hết 1-1-2019. 

Đại diện Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh, TP.HCM) dự báo lượng hành khách sẽ tăng hơn so với ngày thường nhưng không tăng nhiều so với cùng kỳ năm trước. Qua đó, Bến xe Miền Đông sẽ tăng cường xe khách, xe buýt để phục vụ hành khách kịp thời. Giá vé không tăng. Dự kiến lượng khách tập trung tăng trong chiều 28 và 29-12 (thứ Sáu, thứ Bảy).

Về vé xe Tết nguyên đán Kỷ Hợi, đại diện Bến xe Miền Đông dự kiến lượng hành khách qua bến xe tăng khoảng 2% so với Tết Mậu Tuất 2018, tập trung chủ yếu vào các ngày từ 22 đến 28 tháng Chạp (tức từ 27-1-2019 đến 2-2-2019). Theo đó, mức phụ thu vé không quá 60% đối với các tuyến từ Phú Yên trở ra các tỉnh phía Bắc và tỉnh Gia Lai, Kon Tum. Các tuyến thuộc tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng; các tuyến thuộc tỉnh Bình Thuận áp dụng mức phụ thu 20%-60% tùy theo từng thời điểm. Các tuyến Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, mức phụ thu không quá 40% so với ngày thường.

Tương tự, theo đại diện Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân, TP.HCM), Tết dương lịch năm 2019 dự báo lượng hành khách tăng 3%-5% so với năm ngoái. Dự kiến ngày cao điểm dịp Tết dương lịch năm 2019 là ngày 29-12-2018 (thứ Bảy), ước lượng hành khách đạt 52.000-54.000 khách/ngày. Bến xe đề nghị các đơn vị vận tải có kế hoạch tăng chuyến, tăng cường xe buýt, kịp thời giải tỏa hành khách, đảm bảo không để xảy ra tình trạng ùn ứ, chờ đợi.

Về vé xe dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi, bến xe chủ yếu chạy tuyến ngắn nên hành khách tập trung đi lại vào các ngày cao điểm cuối năm, từ ngày 27 tháng Chạp (tức 1-2-2019), bến xe sẽ phụ thu 40% so với ngày thường. Riêng các tuyến có cự ly trên 400 km mức phụ thu 60%.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm