Vận chuyển hàng không đạt 87 triệu khách trong 10 tháng

(PLO)- Tổng sản lượng vận chuyển thông qua toàn mạng cảng hàng không cả nước tính đến hết tháng 10-2018 ước đạt 87 triệu khách, tăng 12% so với cùng kỳ 2017.

Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa thông tin tổng sản lượng vận chuyển thông qua toàn mạng cảng (22 cảng hàng không do ACV đầu tư, quản lý, khai thác) tính đến hết tháng 10-2018 ước đạt 87 triệu khách, tương ứng 86% kế hoạch năm, tăng 12% so với cùng kỳ 2017. Trong đó khách quốc tế tăng 23%, khách nội địa tăng 7%.

Đại diện ACV thông tin thêm, đến hết tháng 10-2018, tổng công ty đã hoàn thành thi công, đưa vào khai thác nhiều dự án nhà ga, sân đỗ tại các cảng hàng không, sân bay gồm: Cải tạo khu vực phòng cách ly ga đi trong nước B - Cảng hàng không (CHK) quốc tế Tân Sơn Nhất; mở rộng nhà ga hành khách – CHK quốc tế Phú Quốc; xây dựng nhà ga hành khách – CHK Phù Cát; cải tạo mở rộng nhà ga hành khách – CHK Chu Lai,...

10 tháng đầu năm 2018, ngành hàng không vận chuyển 87 triệu khách, trong đó khách quốc tế tăng 23%, khách nội địa tăng 7%. Ảnh: P.ĐIỀN

Theo báo cáo tài chính hợp nhất công bố trước đó của ACV, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp này có doanh thu tăng thêm hàng ngàn tỉ đồng. 

Theo đó, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý III-2018 của doanh nghiệp đạt 3.993 tỉ đồng. Luỹ kế từ đầu năm đến 30-9 đạt gần 12.000 tỉ đồng, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm 2017.

Kết thúc ba quý năm 2018, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của ACV đạt 4.953 tỉ đồng, tăng 67% so với cùng kỳ năm 2017. Tính đến 30-9, tổng tài sản ACV đạt 53.554 tỉ đồng.

ACV hiện đang quản lý, đầu tư, khai thác hệ thống 22 CHK trong cả nước, trong đó gồm chín CHK quốc tế (Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng, Vinh, Cát Bi, Phú Bài, Cam Ranh, Phú Quốc, Cần Thơ) và 13 CHK nội địa (Buôn Ma Thuột, Liên Khương, Rạch Giá, Cà Mau, Côn Đảo, Phù Cát, Pleiku, Tuy Hòa, Chu Lai, Đồng Hới, Nà Sản, Điện Biên và Thọ Xuân).  ACV có vốn điều lệ hơn 21.700 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm