Uống nhiều nước hơn có thể giúp bạn sống lâu hơn

(PLO)- Việc uống đủ nước có thể làm chậm quá trình lão hóa và ngăn ngừa hoặc trì hoãn bệnh mãn tính.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo nghiên cứu của Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ được công bố trên eBioMedicine, các nhà nghiên cứu đã thu thập dữ liệu từ 11.255 người trưởng thành trong khoảng thời gian 30 năm.

Họ đã nghiên cứu, phân tích mối liên hệ giữa "nồng độ natri huyết thanh". Nồng độ này tăng lên khi lượng nước được uống vào giảm và các mức độ uống nước khác nhau thì tương ứng chỉ số về sức khỏe khác nhau.

Theo nghiên cứu những người trưởng thành uống đủ lượng nước dường như khỏe mạnh hơn, ít mắc các bệnh mãn tính hơn, chẳng hạn như bệnh tim và phổi. Thậm chí, sống lâu hơn so với những người có thể uống không đủ lượng nước.

Các nhà nghiên cứu còn phát hiện ra rằng những người trưởng thành có "nồng độ natri huyết thanh" ở mức cao hơn mức bình thường có nhiều khả năng mắc các bệnh mãn tính và có dấu hiệu lão hóa sinh học cao hơn so với những người có nồng độ natri huyết thanh ở mức trung bình.

Thậm chí, những người trưởng thành có mức độ natri cao hơn cũng có nhiều khả năng chết ở độ tuổi trẻ hơn.

Phụ nữ nên uống khoảng từ 1,5-2,2 lít nước mỗi ngày và đối với nam giới là 2-3 lít. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Phụ nữ nên uống khoảng từ 1,5-2,2 lít nước mỗi ngày và đối với nam giới là 2-3 lít. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Cũng theo nghiên cứu này, việc uống đủ lượng nước thì quá trình hydrat hóa thích hợp có thể làm chậm quá trình lão hóa và kéo dài cuộc sống không bệnh tật.

Hơn nữa, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những người trưởng thành có nồng độ natri huyết thanh bình thường cao hơn - dao động trong khoảng 135-146 mili đương lượng mỗi lít (mEq/L) - có nhiều khả năng có dấu hiệu lão hóa sinh học nhanh hơn.

Tương tự, những người trưởng thành có nồng độ natri huyết thanh vượt quá 142 mEq/L có nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như suy tim, đột quỵ, rung tâm nhĩ và bệnh động mạch ngoại vi, cũng như bệnh phổi mãn tính, tiểu đường và chứng mất trí cao hơn tới 64%. .

Nghiên cứu cũng cho biết những người trưởng thành có nồng độ natri huyết thanh trong khoảng 138-140 mEq/L có nguy cơ mắc bệnh mãn tính thấp nhất.

Học viện Y khoa Quốc gia, một tổ chức phi lợi nhuận của Mỹ, đã khuyến cáo rằng: phụ nữ nên uống khoảng 6-9 cốc (1,5-2,2 lít) nước mỗi ngày và đối với nam giới là 8-12 cốc (2-3 lít).

Việc uống không đủ lượng nước dẫn đến hàm lượng nước trong cơ thể giảm và đây là yếu tố phổ biến nhất làm tăng natri huyết thanh. Đó là lý do tại sao kết quả cho thấy việc uống đủ nước có thể làm chậm quá trình lão hóa và ngăn ngừa hoặc trì hoãn bệnh mãn tính.

Timesnow

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm