UBND quận 5 phản hồi về việc đặt tên 'Phố vải Soái Kình Lâm'

(PLO)- Mới đây, tại khu vực quận 5, TP.HCM xuất hiện tấm biển ghi "Phố vải Soái Kình Lâm" đã dấy lên nhiều tranh luận. Đại diện UBND quận 5 đã phản hồi về vụ việc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Những ngày vừa qua mạng xã hội "nóng" lên việc Chợ vải Soái Kình Lâm (Quận 5) xuất hiện tấm biển ghi "Phố vải Soái Kình Lâm".

Đây là khu chợ được hình thành từ năm 1989, chuyên bán sỉ nhiều loại vải khắp Sài Gòn và khắp cả nước.

Nhiều người thắc mắc với "Phố vải Soái Kình Lâm"

Hình ảnh tấm biển Phố vải Soái Kình Lâm nhanh chóng được các diễn đàn mạng xã hội chia sẻ và nhanh chóng trở thành được bàn luận, tranh cãi gay gắt.

Phố vải Soái Kình Lâm
Hình ảnh bản tên "Phố vải Soái Kình Lâm" gây tranh cãi. Ảnh: MXH

Theo đó, nhiều ý kiến trên các diễn đàn mạng xã hội cho rằng người Sài Gòn không gọi là phố, ngõ như ở Hà Nội, mà gọi là đường, hẻm... Đổi “chợ vải” thành “phố vải”, như kiểu “Hà Nội 36 phố phường”, là một kiểu đồng hóa ngôn ngữ.

"Soái Kình Lâm là chợ vải, không phải phố vải" – một tài khoản viết.

pho-vai-soai-kinh-lam1.jpg
Nhiều người đã đến check in với bản tên gọi mới này

Thậm chí nhiều người kêu gọi trả lại tên Chợ vải Soái Kình Lâm, như "người Sài Gòn đã từng lấy lại Bến tàu Bạch Đằng thay cho Ga tàu thủy Bạch Đằng” cách đây ít lâu.

UBND quận 5 phản hồi

Trước những bàn luận trên, PLO đã liên hệ và nhận được phản hồi từ ông Nguyễn Xuân Thành, Chánh Văn phòng UBND quận 5.

Theo đó, ông Nguyễn Xuân Thành chia sẻ với PLO rằng từ "phố" này không phải là từ sử dụng như từ "phố" tại Hà Nội mà nó được dùng giống như phố đi bộ Nguyễn Huệ của TP.HCM.

"Thực sự Soái Kình Lâm chỉ là một khu chợ và khuôn viên của chợ này rất nhỏ, trong khi đó các tuyến đường xung quanh cũng buôn bán, kinh doanh vải như chợ.

Vì vậy, khi theo hướng phát triển du lịch tránh tình trạng ưu ái cho một tuyến đường nào, chúng tôi gọi nguyên khu vực đó “phố” chứ không phải là đổi 'chợ' thành 'phố'.

Phố là bao trùm cả chợ lẫn các tuyến đường xung quanh và khu vực đó có chợ nổi tiếng là Soái Kình Lâm nên chúng tôi quyết định giữ tên này cho phố tại quận 5" – ông Nguyễn Xuân Thành chia sẻ.

cho-vai-soai-kinh-lam.jpg
Chợ Soái Kình Lâm đã hơn 30 năm tuổi nằm trên đường Trần Hưng Đạo, quận 5, TP HCM trở thành đầu mối bán vải lớn nhất Sài Gòn.

Theo ông Nguyễn Xuân Thành, đây không phải là lần đầu quận 5 đặt tên cho khu phố.

"Trước đây chúng tôi cũng đã đặt cho các tuyến đường bán thuốc là phố đông y và nhờ cái tên đó mà người dân đến mua bán rất đông, sau này còn có phố lồng đèn (nhiều con đường kinh doanh buôn bán lồng đèn), phố vàng bạc đá trang sức (nhiều con đường bán đá, trang sức) … và thực sự buôn bán rất tốt.

Đó chẳng qua là một thương hiệu mang tính chất đặc trưng ở khu vực này và giúp quảng bá nhiều hơn để người dân tại đây buôn bán tốt hơn và số lượng người mua cũng đông hơn nhằm khuyến khích phát triển kinh tế, du lịch của quận 5 nói riêng và thành phố nói chung" – ông Nguyễn Xuân Thành cho hay.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

(PLO)- Liên hoan phim ngắn lần II khẳng định vai trò ươm mầm tài năng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến quốc tế.