U-23 Việt Nam khiêm tốn nhất Đông Nam Á

(PLO)- Đội tuyển U-23 Việt Nam đặt mục tiêu trước mắt là vượt qua vòng bảng giải U-23 châu Á sắp sửa khai mạc tại Qatar ngày 15-4, trong lúc ba đại diện Đông Nam Á khác đều hướng đến việc tranh chấp vé tham dự Olympic Paris 2024.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-4, HLV Hoàng Anh Tuấn mới có đầy đủ quân số 28 cầu thủ lên tuyển U-23 quốc gia chuẩn bị vòng chung kết U-23 châu Á khai mạc ngày 15-4 tại Qatar. Ba ngày sau, đội sẽ lên đường sang Qatar tập huấn và thi đấu cọ xát với đội tuyển U-23 Jordan vào ngày 10-4. Đây cũng là trận đá tập duy nhất của U-23 Việt Nam trước khi nhập cuộc bảng D gặp các đối thủ U-23 Uzbekistan, Kuwait và Malaysia.

Lại tranh cãi V-League tạm dừng để tập trung U-23

Lại tranh cãi V-League tạm dừng để tập trung U-23

(PLO)- Nếu như V-League vừa phải nghỉ ba tuần để tuyển quốc gia hội quân đá vòng loại thứ hai World Cup 2026 suôn sẻ thì việc tiếp tục nghỉ một tháng cho đội trẻ U-23 chơi vòng chung kết U-23 châu Á gây nhiều tranh cãi.

Vòng chung kết U-23 châu Á 2024 là đấu trường tuyển chọn ba đội đứng đầu giải lấy vé trực tiếp đến Olympic Paris và đội xếp thứ 4 (thua trận tranh hạng ba) sẽ chơi một trận play off với đại diện châu Phi để giành suất cuối cùng dự Thế vận hội.

Chiều 6-4, Cục trưởng Cục TDTT Đặng Hà Việt có buổi gặp gỡ động viên thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn và hy vọng đội tuyển U-23 Việt Nam sẽ tạo ra dấu ấn tốt đẹp tại đấu trường châu lục. Theo VFF, với điểm tựa từ thành công lịch sử của đội tuyển U-23 Việt Nam với ngôi á quân ở Thường Châu năm 2018, ông Việt tin tưởng các cầu thủ trẻ sẽ phát huy tốt tiềm năng của mình, trước mắt nỗ lực vượt qua vòng bảng để tạo đà thuận lợi cho mục tiêu tiếp theo.

U-23 Việt Nam
Đội tuyển U-23 Việt Nam muốn vượt qua vòng bảng U-23 châu Á rồi tính tiếp. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

HLV Hoàng Anh Tuấn khẳng định toàn đội sẽ đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm thi đấu đạt kết quả tốt nhất tại giải U-23 châu Á 2024, mang đến niềm vui cho đông đảo người hâm mộ.

Và như thường lệ, bóng đá Đông Nam Á bên cạnh U-23 Việt Nam lần thứ năm liên tiếp góp mặt ở sân chơi lớn châu Á còn có thêm ba đại diện quen thuộc là Thái Lan, Indonesia, Malaysia. Đáng chú ý, ba đội bóng này đều nhận chỉ tiêu rất cao là tranh chấp tốp 4, nghĩa là vào đến bán kết U-23 châu Á.

U-23 Việt Nam cũng rất khiêm tốn với 10 ngày hội quân và chơi một trận giao hữu, khác với Indonesia của ông Shin Tae-yong đã sớm sang Dubai (UAE) làm quen với thời tiết tương đồng Qatar, đồng thời đá tập hai trận rất chất lượng với U-23 Saudi Arabia và chủ nhà UAE.

u-23-viet-nam-khiem-ton-nhat-dong-nam-a (1).png
Đội trẻ U-23 Indonesia có nhiều tuyển thủ quốc gia dày dạn kinh nghiệm. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Ông Shin cho biết sở dĩ chọn hai quân xanh này là bởi Indonesia ở bảng A sẽ chạm trán Qatar, Úc, Jordan có lối chơi tương tự. Đội trẻ U-23 Indonesia gồm nhiều tuyển thủ quốc gia khao khát vào bán kết để giành vé tham dự Olympic 2024 và đây cũng là điều kiện đủ cho HLV Shin Tae-yong tiếp tục tái ký hợp đồng.

Đội tuyển U-23 Malaysia cũng vừa có trận đá tập thua sít sao đối thủ mạnh U-23 Trung Quốc 1-2 tại Qatar, sau hai trận giao hữu với U-23 Ấn Độ tại quê nhà Kulalumpur. Thầy trò HLV Garrido tiếp tục có trận cuối gặp chủ nhà Qatar (ngày 7-4) trước khi tranh một trong hai suất đi tiếp ở bảng D với U-23 Uzbekistan, Việt Nam và Kuwait.

Trong khi đó, U-23 Thái Lan cũng có mục tiêu vào tốp 4 giải U-23 châu Á dù nằm ở bảng C nặng ký cùng U-23 Saudi Arabia, Iraq và Tajikistan. Thầy trò HLV Issara Sritaro không đá trận giao hữu nào, do vừa trải qua giải tập huấn Tây Á chất lượng ở Saudi Arabia với ba trận thua U-23 Hàn Quốc và UAE đều với tỉ số 0-1 và thua Jordan 1-3.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.