U-23 Việt Nam đóng cửa ‘luyện công’

(PLO)- Đội tuyển U-23 Việt Nam đang rèn luyện tại Bà Rịa Vũng Tàu để chuẩn bị cho hành trình chuẩn bị hướng đến ba mục tiêu trọng điểm trong năm 2025: Giải vô địch U-23 Đông Nam Á, vòng loại U-23 châu Á 2026 và SEA Games 33.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Giải U-23 Đông Nam Á 2025 sẽ diễn ra tại Indonesia từ ngày 17-7 đến ngày 26-7. Với việc từng hai lần liên tiếp đăng quang vào các năm 2022 và 2023, đội tuyển U-23 Việt Nam là đương kim vô địch và chắc chắn bị "săn đuổi" nhiều nhất. Tuy nhiên, HLV Kim Sang-sik tỏ ra rất tỉnh táo khi chia sẻ mục tiêu là bảo vệ danh hiệu, đồng thời chăm lo cho sự phát triển bền vững của thế hệ cầu thủ trẻ.

U-23 Việt Nam chạy nước rút

Đợt tập trung thứ ba của đội tuyển U-23 Việt Nam với 35 cầu thủ đóng cửa rèn luyện giúp HLV Kim Sang-sik thanh lọc thành phần tốt nhất để chơi giải Đông Nam Á. Theo kết quả bốc thăm, U-22 Việt Nam rơi vào bảng nhẹ ký với Lào và Campuchia nhưng cuộc chơi sẽ khó hơn ở các vòng knock out khi chạm trán những đối thủ lớn như Thái Lan, Malaysia hay chủ nhà Indonesia.

Các học trò ông thầy người Hàn Quốc có nhiều gương mặt nổi bật về chuyên môn lẫn kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Đáng chú ý U-23 Việt Nam còn đến 8 cầu thủ từng góp công cho chức vô địch U-23 Đông Nam Á 2023, giúp bộ khung giữ vững tính ổn định về nhân sự cũng như bản sắc lối chơi. Ngoài ra, ông Kim còn có hai cầu thủ Việt kiều là tiền vệ Le Viktor (Hà Tĩnh) và tiền đạo Bùi Alex (đội B Bohemians Praha 1905 - Cộng hòa Czech) góp mặt trong màu áo U-23 Việt Nam.

U-23 Việt Nam
Các tuyển thủ trẻ U-23 Việt Nam tập kín tại Bà Rịa Vũng Tàu để chuẩn bị cho hành trình bảo vệ ngôi vô địch U-23 Đông Nam Á. Ảnh: CCT.

Một cái tên mới nổi khác là tiền vệ trẻ Nguyễn Ngọc Mỹ (Thanh Hóa), cầu thủ xuất sắc nhất tại giải U-19 quốc gia 2023, vua phá lưới giải U-21 Quốc gia 2024. Với sự tiến bộ vượt bậc trong thời gian gần đây, Ngọc Mỹ được kỳ vọng sẽ tạo ra đột biến ở tuyến giữa của U-23 Việt Nam.

Theo kế hoạch, đội tuyển U-22 Việt Nam tập luyện tại Bà Rịa Vũng Tàu từ nay đến ngày 12-7 để hoàn thiện chiến thuật. Sau đó, HLV Kim Sang-sik sẽ loại 12 cầu thủ để chốt danh sách 23 cái tên giỏi nhất đáp chuyến bay sang Indonesia vào sáng 14-7.

Dù đang là nhà vô địch và hiện có lực lượng được đánh giá cao, nhưng U-23 Việt Nam trong hành trình bảo vệ ngôi vua bóng đá trẻ luôn chú trọng sự phát triển bền vững của từng cá nhân. Việc U-23 Việt Nam giữ gìn phong độ và bản lĩnh thi đấu là yếu tố sống còn ở giải Đông Nam Á khi các đối thủ như chủ nhà Indonesia, Thái Lan hay Malaysia đầu tư mạnh mẽ cho cuộc chơi lớn ngày càng cạnh tranh khốc liệt.

u-23-viet-nam-dong-cua-luyen-cong (1).png
Sau hơn nửa tháng rèn quân, HLV Kim Sang-sik sẽ gạch 12 cái tên để chính thức chốt danh sách 23 cầu thủ sang Indonesia.

Biến động ở các đối thủ lớn

Truyền thông Thái Lan đưa tin Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) vừa sa thải HLV người Nhật Bản Nishigaya Takayuki sau 9 tháng dẫn dắt đội tuyển U-23 Thái Lan, sau chuỗi thành tích tệ hại khi toàn thua cả 5 trận gần đây. FAT nhanh chóng bổ nhiệm HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul, cựu tuyển thủ Thái Lan ngồi vào ghế nóng. Nhà cầm quân 51 tuổi này sẽ nắm các tuyển thủ trẻ đá giải U-23 Đông Nam Á ở bảng C cùng với Myanmar và Đông Timor.

Theo đó, FAT không quá đặt nặng thành tích ở mùa giải này, mà xem là bước chuẩn bị cho vòng loại U-23 châu Á vào tháng 9 và SEA Games 33 vào cuối năm. Theo tờ Siam Sport, trong 9 năm qua, U-23 Thái Lan đã thay 8 HLV nhưng vẫn làm người hâm mộ thất vọng.

Trong khi đó, trưởng đoàn Ahmed Zaki Iskandar xác nhận Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đã giao mục tiêu cụ thể cho đội tuyển chủ nhà U-23 Indonesia là giành chức vô địch U-23 Đông Nam Á 2025. Dưới sự dẫn dắt của HLV người Hà Lan Gerald Vanenburg, đội bóng trẻ xứ Vạn đảo là ứng cử viên nặng ký. U-23 Indonesia quy tụ nhiều cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu quốc tế, trong đó gồm 13 gương mặt đã khoác áo tuyển quốc gia và từng góp mặt tại AFF Cup 2024.

u-23-viet-nam-dong-cua-luyen-cong (2).jpg
Chủ nhà Indonesia có nhiều cầu thủ kinh nghiệm từng góp mặt ở AFF Cup 2024. Ảnh: CCT.

Trong vai trò trợ lý HLV Patrick Kluivert ở tuyển quốc gia, ông Vanenburg mang phong cách châu Âu hiện đại vào lối chơi của U-23 Indonesia – nhanh, mạnh và giàu thể lực. PSSI đã đầu tư mạnh mẽ nhiều thứ để hỗ trợ HLV Vanenburg, từ việc chọn ban huấn luyện chất lượng đến tăng cường chuyên gia phân tích chiến thuật và thể lực cho mục tiêu ban đầu vượt qua bảng A gồm có Malaysia, Philippines và Brunei.

Một đối thủ lớn khác là Malaysia cũng chuẩn bị cho giải Đông Nam Á rất kỹ lưỡng với chương trình huấn luyện ngắn hạn có tên The Elite Games. Đây là một trại tập trung tuyển chọn riêng biệt, nhằm sàng lọc ra những gương mặt xuất sắc nhất cho giải đấu diễn ra tại Indonesia vào tháng 7.

HLV Nafuzi Zain đã chọn lọc ra 26 cầu thủ để tham gia huấn luyện từ ngày 24-6 và chỉ cần gạch 3 cái tên cuối cùng. Ông Zain nhận định U-23 Indonesia là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch năm nay, nhờ lợi thế sân nhà cùng sự cuồng nhiệt từ khán giả tại sân vận động Gelora Bung Karno. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định U-23 Malaysia đã sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách: “Mục tiêu của chúng tôi là vào chung kết”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.