U-22 Việt Nam chạm trán Hàn Quốc, Trung Quốc, Uzbekistan

(PLO)- Sáng ngày 10-11, đội tuyển U-22 Việt Nam đã lên đường sang Trung Quốc tham dự giải bóng đá quốc tế CFA Team China – Panda Cup 2025, để chuẩn bị cho SEA Games 33 và vòng chung kết U-23 châu Á 2026 với các đối thủ lớn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Giải đấu Panda Cup năm nay do Liên đoàn bóng đá Trung Quốc (CFA) tổ chức tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, diễn ra từ ngày 12-11 đến ngày 18-11, quy tụ bốn đội tuyển mạnh trong khu vực châu Á gồm U-22 Việt Nam, U-22 Uzbekistan, U-22 Hàn Quốc và chủ nhà U-22 Trung Quốc.

Với chất lượng chuyên môn cao và sự góp mặt của nhiều đội bóng hàng đầu châu lục, Panda Cup 2025 được đánh giá là một cơ hội rất quý giá để các cầu thủ trẻ U-22 Việt Nam cọ xát, tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế, đồng thời giúp Ban huấn luyện đánh giá năng lực cầu thủ, thử nghiệm chiến thuật cũng như hoàn thiện bộ khung đội hình trước khi bước vào giai đoạn nước rút hướng đến SEA Games 33.

Phó Chủ tịch VFF, ông Trần Anh Tú là trưởng đoàn của bóng đá Việt Nam tại Panda Cup 2025. Trong khi đó, trợ lý Đinh Hồng Vinh tiếp tục đảm nhận vai trò Quyền HLV trưởng, do ông Kim Sang-sik đang bận dẫn dắt đội tuyển Quốc gia Việt Nam trong trận lượt về vòng loại Asian Cup 2027 gặp đội chủ nhà Lào (ngày 18-11).

u-22-viet-nam-cham-tran-han-quoc-trung-quoc-uzbekistan (1).jpg
Các nhà vô địch U-23 Đông Nam Á góp mặt tại Panda Cup 2025. Ảnh: CCT.

Về mặt nhân sự, đội tuyển U-22 Việt Nam mang đến Trung Quốc lực lượng được đánh giá là mạnh nhất kể từ đầu năm 2025. Thành phần đội hình gồm nhiều cầu thủ đã chứng tỏ năng lực ở cấp độ U-23 và thậm chí từng góp mặt trong màu áo đội tuyển quốc gia. Trong số này có thủ môn Trần Trung Kiên, Khuất Văn Khang, Đình Bắc, những nhân tố giàu kinh nghiệm quốc tế, cùng nhóm trụ cột từng góp phần quan trọng trong hành trình vô địch giải U-23 Đông Nam Á 2025 và giành suất chơi vòng chung kết U-23 châu Á 2026 như Phi Hoàng, Xuân Bắc, Thanh Nhàn, Ngọc Mỹ,…

Đáng chú ý, tiền đạo Bùi Vĩ Hào từng nhiều lần được triệu tập vào đội tuyển quốc gia, đã trở lại sau thời gian dài điều trị chấn thương. Sự tái xuất của chân sút Becamex TP.HCM được kỳ vọng sẽ mang đến nguồn cảm hứng mới cho hàng công, giúp tăng cường sức tấn công và chiều sâu cho đội hình. Với kinh nghiệm thi đấu ở V-League, tiền đạo Bùi Vĩ Hào là mũi nhọn đáng gờm của U-22 Việt Nam trong chiến dịch sắp tới.

Do trùng lịch đấu vòng 11 V-League 2025-2026, đội tuyển U-22 Việt Nam không thể tập trung toàn bộ lực lượng cùng lúc mà phải chia làm ba nhóm để di chuyển sang Trung Quốc. Nhóm đầu tiên gồm ban huấn luyện và 12 cầu thủ xuất phát từ Hà Nội, thuộc các câu lạc bộ như PVF-CAND, Viettel, Becamex TP.HCM, SL Nghệ An, SHB Đà Nẵng và Hải Phòng.

u-22-viet-nam-cham-tran-han-quoc-trung-quoc-uzbekistan (1).jpeg
Các tuyển thủ trẻ Việt Nam sẽ chạm trán những đối thủ mạnh ở châu Á gồm U-22 Hàn Quốc, Uzbekistan và chủ nhà Trung Quốc. Ảnh: CCT.

Nhóm thứ hai khởi hành từ TP.HCM với 8 cầu thủ thuộc các đội HA Gia Lai, Thanh Hóa, CLB Công An TP.HCM và Ninh Bình. Nhóm cuối cùng gồm 6 cầu thủ của Hà Nội FC, CLB Công an Hà Nội và Hà Tĩnh lên đường trễ một ngày, ngay sau khi hoàn tất nghĩa vụ thi đấu ở giải quốc nội.

Theo lịch, đội khách đến từ Việt Nam sẽ chỉ có một buổi tập duy nhất vào chiều ngày 11-11 để làm quen với sân bãi và điều kiện thời tiết tại Thành Đô trước khi bước vào trận ra quân gặp U-22 Trung Quốc vào lúc 14 giờ 30 (giờ Việt Nam) ngày 12-11. Đội chủ nhà được đánh giá rất mạnh về thể lực, kỹ thuật và có lợi thế sân nhà, hứa hẹn tạo nên thử thách lớn cho thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh.

Tuy nhiên, với đội hình giàu sức trẻ và tinh thần hứng khởi, cùng việc hầu hết cầu thủ đều đang duy trì phong độ cao ở V-League, đội tuyển đến từ Việt Nam có thể tạo ra màn trình diễn ấn tượng và mang đến những tín hiệu tích cực trong hành trình thử nghiệm đội hình.

u-22-viet-nam-cham-tran-han-quoc-trung-quoc-uzbekistan (1).png
Lịch thi đấu của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh tại giải quốc tế Panda Cup 2025.

Mục tiêu trọng tâm của đội tại Panda Cup không phải là thành tích, mà chính là kiểm nghiệm chiến thuật, hoàn thiện lối chơi và tăng cường kinh nghiệm quốc tế. Đây được xem là bước đệm cần thiết để HLV Kim Sang-sik cùng ban huấn luyện xây dựng đội hình ổn định cho hai chiến dịch lớn sắp tới gồm SEA Games 33 diễn ra vào tháng 12 tại Thái Lan và vòng chung kết U-23 châu Á 2026 khai cuộc vào tháng 1 năm sau ở Saudi Arabia.

Trong bối cảnh bóng đá Việt Nam đang chú trọng phát triển thế hệ cầu thủ trẻ kế cận, việc tham dự Panda Cup mang ý nghĩa quan trọng về chuyên môn và tinh thần. Mỗi trận đấu là dịp để các cầu thủ trẻ chứng tỏ bản lĩnh, hòa nhập với nhịp độ quốc tế và khẳng định vị thế của mình trong màu áo đội tuyển.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng tinh thần quyết tâm cao, các tuyển thủ trẻ Việt Nam hướng đến mục tiêu thi đấu hiệu quả, cống hiến những trận cầu chất lượng và tạo tiền đề vững chắc cho chặng đường phía trước.

Sốc: 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia đòi kiện FAM

Sốc: 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia đòi kiện FAM

(PLO)- 7 cầu thủ nhập tịch có nguồn gốc di sản của Malaysia đang cân nhắc việc khởi kiện Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) để yêu cầu bồi thường thiệt hại tài chính, sau khi họ bị Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA) đình chỉ thi đấu trong vòng 12 tháng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.