Tuyến An Sương - Củ Chi có thêm 34 xe buýt CNG​

(PL)- Sáng 1-8, HTX Vận tải du lịch Việt Thắng chính thức đưa vào sử dụng 34 xe buýt sử dụng khí nhiên liệu sạch CNG trên tuyến xe buýt có trợ giá số 74 (Bến xe An Sương - Bến xe Củ Chi), theo báo Giao Thông.

Theo đó, 34 xe buýt nhiên liệu sạch CNG được trang bị thiết bị hiện đại, có máy lạnh, mỗi xe được lắp bốn camera quan sát…

Lộ trình lượt đi: Bến xe An Sương - QL22 - ngã tư An Sương - QL22 - Bến xe Củ Chi. Lộ trình lượt về: Bến xe Củ Chi - QL22 - Bến xe An Sương.

Cự ly trung bình mỗi tuyến 21,1 km; mỗi chuyến 45 phút. Chuyến đầu tiên xuất phát tại Bến xe An Sương lúc 4 giờ 40, chuyến cuối cùng xuất bến lúc 21 giờ. Tại Bến xe Củ Chi, tuyến đầu tiên xuất phát lúc 3 giờ 30, chuyến cuối cùng lúc 20 giờ. Giá vé toàn tuyến là 6.000 đồng/lượt, học sinh-sinh viên được hỗ trợ còn 2.000 đồng/lượt.

Ông Lâm Văn Phấn, Chủ nhiệm HTX Vận tải du lịch Việt Thắng, cho biết hiện nay đơn vị có tổng cộng 66 xe buýt CNG chạy nhiên liệu sạch. Theo kế hoạch của HTX, từ nay đến cuối năm sẽ đầu tư hơn 40 xe buýt CNG. Tuy nhiên, trong điều kiện TP triển khai xong trạm nạp nhiên liệu khí gas thì công ty mới đầu tư tiếp.

Theo ông Phấn, xe buýt CNG tiết kiệm nhiên liệu hơn so với xe buýt thông thường. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là không đủ trạm nhiên liệu cho xe buýt CNG hoạt động, dẫn tới xe buýt phải chạy rỗng xe với quãng đường hơn 10 km mới nạp được nhiên liệu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm