Từ sai phạm của Mường Thanh

(PL)- Một trong những đặc điểm quan trọng nhất của nhà nước pháp quyền chính là: Nhà nước và công dân phải thừa nhận tính tối cao của pháp luật. Nói cách khác, pháp luật phải được thượng tôn.

Bởi chỉ khi pháp luật được thượng tôn thì cả nhà nước và công dân mới thực hiện được quyền và nghĩa vụ của mình một cách chính đáng. Khi đó Nhà nước, thông qua những người được nhân dân trao quyền, mới có thể thực hiện được bổn phận là chỉ tuân theo pháp luật.

Nếu dùng nguyên lý này để “soi rọi” vụ việc sai phạm của Mường Thanh đến lúc này chưa được khởi tố sẽ thấy nhiều vấn đề cần bàn.

Tại kỳ họp HĐND TP Hà Nội hôm qua, 6-12, một số đại biểu đã chất vấn tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an TP Hà Nội, về vấn đề tại sao đến lúc này chưa “khởi tố Mường Thanh” trong khi các vi phạm đã khá rõ ràng.

Dư luận đã nhiều lần chưng hửng khi tại kỳ họp trước, lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho hay đang chờ ý kiến từ Bộ Công an, khi có sẽ tiến hành khởi tố vụ án; rồi mới đây, đại diện Ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội lại thông tin là công an đã “khởi tố” và sau đó lại “đính chính” là chưa. Điều này làm “niềm tin của cử tri lung lay, không đảm bảo pháp chế xã hội chủ nghĩa là mọi vi phạm đều phải được xử lý” - như ĐB Hoàng Huy Được chất vấn.

Tướng Đoàn Duy Khương trả lời đại biểu về vụ việc này và nhấn mạnh đến vấn đề phối hợp giữa các cơ quan tố tụng, đến nghiệp vụ và nhất là những ảnh hưởng tới 20.000 lao động của Mường Thanh. Điều đó cũng không phải không có lý. Nhưng nếu thừa nhận rằng: Nhà nước pháp quyền thì pháp luật phải được thượng tôn thì những cân nhắc ấy có thuyết phục hay không lại là câu chuyện khác.

Nếu tướng Đoàn Duy Khương nhấn mạnh: “Cơ quan CSĐT luôn thượng tôn pháp luật, làm theo pháp luật thận trọng, khách quan” thì điều đó cũng có nghĩa rằng: Bất kể một hành vi sai phạm nào, dù là của ai, cũng cần phải được xử lý nghiêm minh.

Người dân có quyền so sánh là tại sao khi dân sai phạm thì các động thái tố tụng thường được tiến hành rất nhanh chóng như vụ Cà phê Xin Chào. Nhưng các “ông lớn” cỡ như Mường Thanh sai phạm rành rành thì lại phải chờ từ cấp này đến cấp khác như thế.

Dư luận bức xúc có thể đúng, có thể sai nhưng pháp luật phải điều chỉnh và xử lý được các sai phạm thì không thể nào không đúng, nhất là khi các vi phạm đã được xác định rõ.

Người dân luôn đặt niềm tin vào tính nghiêm minh, bình đẳng của luật pháp. Xin đừng bắt họ phải hiểu khác đi bản chất vốn có của luật pháp bởi cách hành xử không tương thích của các cơ quan thực thi, bảo vệ pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Gỡ nút thắt thể chế cho 5 lĩnh vực lớn

Gỡ nút thắt thể chế cho 5 lĩnh vực lớn

(PLO)- “Mở đường” là tạo hành lang cho cái mới, cho xu hướng phát triển mới, cho động lực tăng trưởng mới. Còn “sửa đường” là nhận diện rất thẳng thắn những đoạn thể chế đang chồng chéo, mâu thuẫn, không còn phù hợp với yêu cầu phát triển để chỉnh sửa.

Rủi ro sau những chiếc xe xịn giá bèo

Rủi ro sau những chiếc xe xịn giá bèo

(PLO)- Giữa thị trường ô tô trị giá cả tỉ đồng, những lời rao bán xe đời mới, tình trạng xe còn rất tốt nhưng giá chỉ vài trăm triệu đồng luôn có sức hút đặc biệt.

Kết thúc bầu cử - khởi đầu hành động

Kết thúc bầu cử - khởi đầu hành động

(PLO)- Với tỉ lệ 99,68% cử tri đi bỏ phiếu, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI không chỉ là con số thống kê mà là bài kiểm tra thực tế nhất về niềm tin của người dân...

Tin vào năng lực đổi mới của Quốc hội

Tin vào năng lực đổi mới của Quốc hội

(PLO)- Quốc hội khóa XV không chỉ ghi dấu ấn bằng số lượng luật kỷ lục mà quan trọng hơn là chất lượng phản biện, sự kiến tạo thể chế và năng lực xử lý các tình huống khẩn cấp... đã được nâng lên, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

4 đầu tàu kinh tế hướng về rốn lũ miền Trung

4 đầu tàu kinh tế hướng về rốn lũ miền Trung

(PLO)- Ngay sau chỉ đạo của Bộ Chính trị, bốn đầu tàu kinh tế cả nước gồm TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh lập tức huy động các nguồn lực, nhân lực hướng về các rốn lũ miền Trung.

Sau Đại hội là hành động!

Sau Đại hội là hành động!

(PLO)- Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là khởi đầu cho hành trình của một TP mới sau hợp nhất, khơi mở tầm nhìn lớn của quốc gia trong một kỷ nguyên vươn mình, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.