Trung tâm đăng kiểm cấp giấy cho xe không đạt chuẩn

(PL)- Cục trưởng Cục Đăng kiểm VN Trần Kỳ Hình vừa ký quyết định đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới hai tháng đối với Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 81-04D, Gia Lai.  

Lý do là trung tâm này đã vi phạm quy trình đăng kiểm, cấp chứng nhận đăng kiểm cho hai ô tô không đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật; nhân viên nghiệp vụ có hành vi vòi vĩnh, nhận tiền của lái xe.

Cục trưởng Cục Đăng kiểm cũng đình chỉ công tác bị đình chỉ công việc hai tháng đối với các đăng kiểm viên Trần Thanh Dũng, Đào Xuân Cảnh; đình chỉ một tháng đối với đăng kiểm viên Đặng Ngọc Nhiệm.

Trước đó, ngày 21-11, Đoàn kiểm tra chuyên ngành của Cục Đăng kiểm VN đã hậu kiểm đột xuất, ngẫu nhiên hai ô tô 81C-018.82T, 81M-1333 ngay sau khi hai xe này hoàn thành kiểm định tại Trung tâm Đăng kiểm 81-04D và được cấp giấy chứng nhận, tem kiểm định an toàn kỹ thuật.

Kết quả kiểm tra cho thấy xe 81C-018.82T không đạt tiêu chuẩn chất lượng các hạng mục: Đèn chiếu sáng phía trước, độ rơ vô lăng lái, không có dây an toàn bên ghế phụ, trục chữ thập các - đăng sau, khớp cầu, khớp chuyển hướng...

Xe 81M-1333 không đạt tiêu chuẩn các hạng mục: Đèn chiếu sáng phía trước, đèn báo nguy hiểm, lốp cầu 2, không có dây an toàn, độ rơ vô lăng lái, phanh chính, trục chữ thập các - đăng sau, khớp cầu, khớp chuyển hướng...

Đoàn kiểm tra đã thu hồi giấy chứng nhận, tem kiểm định đã cấp cho hai phương tiện trên. Đồng thời kết luận trách nhiệm trực tiếp thuộc về đăng kiểm viên Đặng Ngọc Nhiệm, Trần Thanh Dũng, Đào Xuân Cảnh.

Cục Đăng kiểm VN cũng nhận được phản ánh qua đường dây nóng việc trung tâm đăng kiểm trên bỏ qua khiếm khuyết kỹ thuật và có hai nhân viên nghiệp vụ là Nguyễn Khánh Tuấn, Đỗ Đình Tuấn vòi vĩnh, nhận tiền của lái xe. Đoàn kiểm tra xác minh sai phạm của hai nhân viên trên và Trung tâm Đăng kiểm 81-04D là có thật. Đoàn kiểm tra yêu cầu Trung tâm Đăng kiểm 84-01D có biện pháp xử lý những người có hành vi vi phạm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm