Trung Quốc: Tịch thu 30.000 tấn chân gà nhiễm hóa chất

Cảnh sát Trung Quốc bắt giữ 38 đối tượng tình nghi sản xuất chân gà nhiễm hóa chất, tịch thu 30.000 tấn chân gà “bẩn”.
Nhiều nhà máy chế biến ở Trung Quốc bị phát hiện đã dùng hóa chất để tẩy chân gà trước khi bán ra thị trường - Ảnh: Getty

Theo đó, cảnh sát đã tiến hành khám xét 9 nhà máy ở các tỉnh: Giang Tô, An Huy, Hà Nam và Quảng Đông, tịch thu 30.000 tấn chân gà nhiễm hydrogen peroxide. Đây là hóa chất được dùng làm chất tẩy và chất khử trùng trong sản xuất và y tế, có thể gây hại cho sức khỏe nếu trộn với thức ăn.

Sự việc bắt đầu từ tháng 9 năm ngoái, khi chân gà “bẩn” bị phát hiện đầu tiên ở huyện Vĩnh Gia, tỉnh Chiết Giang - nơi nổi tiếng với các món gà. Cảnh sát sau đó lần theo các đầu mối cung cấp và phá vỡ 35 “đường dây buôn bán quy mô quốc gia” - theo Tân Hoa Xã.

Kết quả điều tra cho biết các nhà máy trong đường dây chân gà “bẩn” đã dùng dung dịch hydrogen peroxide để tẩy rửa chân gà trước khi đưa ra thị trường .

Ngoài 38 người đã bị bắt giữ, cảnh sát đang tiếp tục truy bắt 11 đối tượng tình nghi có liên quan.

Theo CNN ngày 26-8, sự việc đang gây “chấn động” cư dân mạng Trung Quốc do chân gà là một trong những món ăn vặt được ưa chuộng ở quốc gia này.

Một bình luận trên trang blog của đài truyền hình nhà nước CCTV đang được nhiều người quan tâm có nội dung: "Có loại thực phẩm của Trung Quốc an toàn không?".

Một bình luận khác: "Từ giờ trở đi, đừng nói cho chúng tôi biết những gì chúng tôi không thể ăn. Xin hãy cho chúng tôi biết những gì chúng tôi có thể ăn!".

"Hôm qua tôi đã ăn rất nhiều món này, giờ tôi chỉ muốn nôn ra”, một người khác viết.

Đây không phải lần đầu tiên chân gà “bẩn” bị phát hiện ở Trung Quốc. Hồi tháng 7 năm ngoái, cảnh sát đã tịch thu 20 tấn chân gà hết hạn từ một kho đông lạnh, trong đó có một số chân gà được cho là đã được bỏ quên trong kho lưu trữ tới… 46 năm.

Theo MINH ANH (TTO)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.