Trung Quốc kêu gọi: Hiến tinh trùng là 'yêu nước'

(PLO)- Trung Quốc đang nỗ lực kêu gọi nam giới hiến tặng tinh trùng vì chưa có nhiều người tình nguyện làm chuyện này.

Theo Daily Mail, sau khi Trung Quốc cho phép các cặp vợ chồng sinh con thứ hai, nhiều người lo ngại rằng vấn đề thiếu hụt tinh trùng tại các ngân hàng tinh trùng sẽ trầm trọng thêm.

Một nghiên cứu tiết lộ gần 50% người đề nghị hiến tặng tinh trùng không được chấp nhận vì không đáp ứng yêu cầu.

Do đó, nhà chức trách Trung Quốc kêu gọi những người đàn ông trong độ tuổi từ 20-45 hiến tặng tinh trùng, giúp đối phó cuộc khủng hoảng tại các ngân hàng tinh trùng. Họ cam kết trả tiền mặt hoặc một chiếc điện thoại iPhone mới cáu để khuyến khích người dân tham gia.

Trung Quốc kêu gọi: Hiến tinh trùng là 'yêu nước' ảnh 1
Các ngân hàng tinh trùng ở Trung Quốc đang nỗ lực kêu gọi nam giới hiến tinh trùng. Nguồn: Daily Mail

Theo tờ New York Times, trên mạng xã hội, những người dùng mạng nam giới liên tục nhận được thư kêu gọi đi hiến tinh trùng từ các nhân vật trong trò chơi. Tờ báo này cho biết dân số Trung Quốc đang già đi, làm giảm số người trong độ tuổi lao động. Chính vì thế các phương tiện truyền thông liên tục kêu gọi người dân “thể hiện lòng yêu nước” bằng cách hiến tinh trùng.

Các yêu cầu bao gồm người hiến tặng trong độ tuổi từ 20 đến 45, có bằng cấp, cao ít nhất 1,65 m và không mắc bệnh di truyền. Những người được lựa chọn phải hiến ít nhất 17 ml tinh trùng trong vòng sáu tháng.

Tuy nhiên, theo New York Times, Trung Quốc đang đối mặt không ít thách thức trong nỗ lực này. Một trong những lý do là từ lâu y học Trung Quốc gắn liền tinh trùng với sức sống của nam giới khiến nhiều đấng mày râu e ngại không muốn hiến tặng. Thêm vào đó, mặc dù tỉ lệ vô sinh ngày càng tăng nhưng nhiều gia đình cảm thấy không thoải mái khi sử dụng tinh trùng của một người đàn ông xa lạ để sinh con, cho rằng điều này đi ngược lại các giá trị Nho giáo.

Các quảng cáo liên quan đang tìm cách thay đổi suy nghĩ trên. “Hiến tinh trùng và hiến máu đều giống nhau. Đó là những đóng góp cho xã hội” - thông điệp của một ngân hàng tinh trùng ở Bắc Kinh nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.