Trợ lý Lê Huy Khoa sai chỗ nào?

(PL)- Mấy ngày qua, dư luận ầm ĩ chuyện trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa của ông Park Hang-seo đột ngột xin rút lui khỏi đội tuyển vì cho rằng mình bị xúc phạm. 

Nguyên do trợ lý phiên dịch tiếng Hàn sau hai chiến tích của U-23 ở giải châu Á và Asiad 18 đã viết sách trong đó có tiết lộ nhiều mẩu chuyện hậu trường của thầy trò ông Park.

Người vui tính thì đọc sách của ông Khoa theo kiểu giải trí, còn ngược lại sẽ phán xét vị trợ lý ngôn ngữ bật mí nhiều chuyện nội bộ đội tuyển không thuộc phạm vi nhiệm vụ của mình.

Do buồn bực vì những phán xét cá nhân, trợ lý Lê Huy Khoa có ý định không tiếp tục sát cánh với thầy trò ông Park ở sân chơi AFF Cup sắp tới. Khi nghe chuyện, ông Park cũng tỏ ra bất ngờ và khẳng định các câu chuyện viết trong sách của trợ lý Khoa chẳng có gì bí mật cả.

Trợ lý Lê Huy Khoa sát cánh bên HLV Park Hang-seo tại Asiad 18. Ảnh: HUY PHẠM

Bạn đọc Đào Hải Cảng chia sẻ công khai với chúng tôi: “Chuyện ông Khoa kể những chi tiết về đội tuyển U-23 và HLV Park Hang-seo như mọi người thấy là rất bình thường và rất đời thường. Sao dư luận và đặc biệt là VFF lại muốn làm căng với ông Khoa? Ông Khoa đã chứng minh được năng lực và hiệu quả của mình. Có ông Khoa cho U-23 và tuyển Việt Nam là điều tốt cho cả hai bên... VFF cần chủ động giải quyết vụ này chứ không phải chỉ HLV Park Hang-seo hay ông Khoa”.

Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương phân tích: “Theo tôi, VFF cần có ý kiến trợ lý Lê Huy Khoa sai chỗ nào? Anh ấy có làm lộ bí mật thông tin và gây hại cho đội tuyển hoặc các cá nhân cầu thủ hoặc ông Park hay không? Theo quan điểm của tôi, việc Khoa giao lưu với độc giả có chi tiết ông Park sẽ triệu tập 45 cầu thủ sàng lọc cho AFF Cup chẳng có gì phải ầm ĩ. Bởi ai cũng biết ông Park gọi 45 hay 50 cầu thủ là bình thường thôi, vì sau AFF Cup còn có Asian Cup vào đầu năm sau.

Tuy nhiên, phần Khoa nói về Công Phượng trong buổi tập cuối cho trận tranh hạng ba Asiad đá bằng chân nghịch khiến ông Park nghĩ là chấn thương chân phải để ngồi ngoài thì nên cân nhắc. Khoa có thể nói đấy là suy nghĩ của mình chứ không phải của ông Park sẽ hay hơn. Tóm lại, tôi thấy những ý kiến chỉ trích Khoa là không đáng”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.