Trên trời, mặt đất, dưới nước cùng chống dịch Corona

(PLO)- Tại TP.HCM, nhiều đơn vị lực lượng chức năng đã khẩn trương phòng, chống dịch Corona từ đường hàng không, đường thủy, đường sắt và tại cảng, nơi tập trung đông người, khách quốc tế đông.

Tại Tân cảng Sài Gòn

Tại cảng Cát Lái, thuộc Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn, cảng logictits lớn nhất của cả nước, mỗi ngày có hơn 20.000 lượt khách đến để làm các thủ tục dịch vụ logictics và giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu, trong đó có nhiều người nước ngoài, hãng tàu nước ngoài nên công tác triển khai phòng, chống dịch được triển khai khẩn trương, nghiêm ngặt.

Theo ghi nhận, ngay từ sáng sớm, lực lượng chức năng đã tiến hành sát khuẩn tại nhiều nơi và thực hiện tuyên truyền 100% cán bộ nhân viên, khách hàng, thủy thủ, công nhân lao động… phải hiểu biết về nguyên nhân, triệu chứng, tính chất nguy hiểm, các biện pháp phòng chống dịch bệnh xâm nhập, tránh lây lan cho cá nhân và tập thể.

Các công nhân được tuyên truyền về biện pháp chống dịch bệnh. Ảnh: TỰ SANG

Ngoài ra, Tân Cảng còn cấp, phát khẩu trang miễn phí, trang bị nước rửa tay và dung dịch sát khuẩn, tẩy rửa sát trùng tại một số khu vực đông người.

BS Nguyễn Giang – Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Tân Cảng cho biết: “Chúng tôi thường xuyên phun thuốc khử trùng những nơi đông người và tăng cường biện pháp đảm bảo phòng cách ly cơ sở y tế. Khi có trường hợp nghi ngờ ở trên tàu đưa xuống thì chúng tôi đưa vào trung tâm y tế để xác định lại và tiếp tục vẫn nghi ngờ thì chúng tôi sẽ chuyển tuyến”.

Đặc biệt, tại Trung tâm Y tế Tân Cảng còn tiến hành kiểm tra thân nhiệt, trang bị khẩu trang cho 100% bệnh nhân đến khám bệnh, khai thác các yếu tố dịch tễ, các trường hợp bệnh nhân có yếu tố nghi ngờ; hướng dẫn theo dõi cách ly theo khuyến cáo của Bộ Y tế và bố trí phòng cách ly bệnh nhân nghi nhiễm virus Corona.

Đường thủy chống dịch

Chiều 6-2, Cảng vụ Đường thủy nội địa TP.HCM đã tập trung rà soát và đồng loạt kiểm tra hơn 300 cảng, bến thủy nội địa, trong đó có 75 cảng bến vận chuyển hành khách để phòng chống dịch virus Corona.

Theo Cảng vụ Đường thủy nội địa thành phố, mỗi ngày các cụm cảng, bến này tiếp nhận, chuyên chở hàng chục ngàn lượt hành khách trong nước và quốc tế nên đã yêu cầu các đơn vị này chủ động triển khai giải pháp phòng ngừa cho hành khách và chính nhân viên của mình.

Du khách nước ngoài đến bến cảng được hướng dẫn và phát khẩu trang miễn phí. Ảnh: TỰ SANG

Ghi nhận vào chiều 6-2 tại khu vực bán vé cảng bến, doanh nghiệp vận tải 100% nhân viên đều đeo khẩu trang và hành khách được phát khẩu trang miễn phí, rửa tay sát khuẩn khi làm việc tại đây.

Ngoài ra, trên các chuyến tàu đều được phun thuốc sát trùng, hành khách được kiểm tra thân nhiệt và phát tờ rơi tuyên truyền về tác hại và cách phòng chống của dịch bệnh. Đặc biệt, đối với các tàu biển quốc tế di chuyển vào khu vực thủy nội địa nhưng chưa được cấp phép cập cảng lớn chính quy thì lực lượng chức năng tăng cường giám sát thuyền viên nước ngoài thuê ghe xuồng tiếp cận vào bờ tại các bến bãi dân sinh.

Lực lượng chức năng phun thuốc tiệt trùng trên các tàu thuyền. Ảnh: TỰ SANG

Theo ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Giám đốc Cảng vụ Đường thủy nội địa TP.HCM, Trong các bến hành khách thì có 15 bến đò màng, đây là loại đò bến đưa rước khách từ bờ ra tàu biển và từ tàu biển vào bờ hoạt động trong vùng nước cảng biển TP.HCM. “Các bến thủy nội địa trong khu vực bờ do các cảng vụ đường thủy nội địa quản lý thì cũng có một số khách nước ngoài, lẫn khách Việt Nam. Công tác phòng ngừa Corona đến thời điểm này thì họ cũng chấp hành theo sự hướng dẫn của mình” - ông Tuấn nói thêm.

Đường sắt và hàng không cũng tham gia

Tại ga Sài Gòn, từ sáng sớm, Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế TP.HCM đã bắt đầu triển khai kiểm tra thân nhiệt hành khách đi tàu tại ga bằng cách đi qua máy tầm nhiệt được bố trí ngay tại cửa ra vào ga.

Đại diện ga Sài Gòn cũng cho biết tất cả các đoàn tàu sẽ được phun thuốc tiệt trùng.

Theo ông Trần Việt Phương, kiểm dịch viên Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế TP.HCM, những hành khách nghi ngờ, hay có nhiệt độ trên 38 độ thì trung tâm sẽ tiến hành kiểm tra nhiệt thể và khám lâm sàng. “Nếu mà có nguy cơ thì sẽ tiến hành chuyển viện cách ly, ngoài ra Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế TP.HCM cũng đã triển khai các biện pháp phòng, chống dịch tại sân bay Tân Sơn Nhất và Tân Cảng Sài Gòn” - ông Phương nói thêm.

Còn tại sân bay Tân Sơn Nhất, những ngày qua cũng đã sử dụng máy đo thân nhiệt sử dụng công nghệ đo hồng ngoại để kiểm tra hành khách ra vào tại cả ga quốc tế và nội địa. Với máy đo này, nếu hành khách có nhiệt độ thân nhiệt cao hơn bình thường đi qua thì máy sẽ phát ra tín hiệu và được nhân viên y tế kiểm tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.