Tranh cãi về việc ‘bốc’ U-19 lên tham gia đội tuyển

(PL) - Những ngày qua, HLV Toshiya Miura của tuyển Việt Nam chính thức đăng đàn, có thể ông gọi một số cầu thủ U-19 lên bổ sung đội tuyển.

Chuyện hết sức bình thường trong bóng đá vì có những quốc gia còn có cầu thủ 17 tuổi tham gia đội tuyển nếu có năng lực. Bóng đá Việt Nam từng có Hồng Sơn, Thạch Bảo Khanh, Phan Thanh Bình, Văn Quyến, Công Vinh… lên tuyển ở tuổi 17-20. Còn hiện nay khu vực Đông Nam Á thì còn có hai con trai của huyền thoại bóng đá Singapore Fandi Ahmad lên đội tuyển khi chưa đầy 17 tuổi.

HLV Miura của đội tuyển Việt Nam nêu ra vấn đề này không phải theo phong trào khi thấy U-19 đang được lòng người hâm mộ. Cũng có thể trong cách nói của vị HLV người Nhật có cả “đòn kích” cho các học trò trên đội tuyển phải nỗ lực hơn khi bị các cầu thủ trẻ chen chân lên lấy suất.

Với đội tuyển Việt Nam, nếu HLV Miura gọi ai đó ở U-19, chẳng hạn như Công Phượng, Tuấn Tài hay Anh Tuấn, Xuân Trường, Văn Long… thì nhất định ông thầy Nhật cũng sử dụng ở mức vừa phải. Chẳng hạn như Văn Quyến từng được HLV Calisto dùng ở Tiger Cup 2002… như một dự bị chỉ được tung vào sân ở những thời điểm thích hợp để trưởng thành…

Chuyện U-19 lên tuyển đừng xem là to tát quá và cũng đừng bàn lui nếu các em thực sự có năng lực và đáp ứng được chuyên môn.

TẤN PHƯỚC

Lò Arsenal JMG có cho lên tuyển không?

Với công nghệ và quy trình huấn luyện của Học viện HAGL - Arsenal JMG thì những cầu thủ U-19 do họ quản lý trực tiếp thì việc lên đội tuyển trong thời gian này gần như là không thể. Nguyên do lộ trình huấn luyện và đào tạo thì các cầu thủ này đang trong giai đoạn hoàn thiện kỹ năng và đây chưa phải là thời điểm “chiến đấu” mà chỉ là lấy thi đấu để tập luyện và hoàn thiện lẫn điều chỉnh. Vì thế mà có thể nói một cách chắc chắn rằng phía Arsenal JMG sẽ không để cho cầu thủ mình chưa ra trường mà đã tách ra và tham gia trong đội tuyển dù có được HLV Miura gọi lên. Sớm nhất là thời điểm những cầu thủ trẻ này ra trường và sau “lễ tốt nghiệp” hoặc cũng có thể nói là “lễ trưởng thành” và được đóng mác chuyên nghiệp thì các cầu thủ mới được tách ra một cách độc lập. Tất nhiên trong trường hợp này không tính đến những cầu thủ từ các lò đào tạo khác tham gia tăng cường và sát cánh với lứa cầu thủ trong học viện của bầu Đức.

NG.HUY

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.