Tốp 10 thành phố đáng sống nhất năm 2019

(PLO)- “Tôi yêu nhịp sống ở Vienna: Tĩnh lặng, trong lành và đa dạng văn hóa. Cuộc sống ở đây bình an hơn Mỹ, các nước khác ở châu Âu” - Lucie Lamster Thury, một cư dân New York chuyển đến Vienna, cho biết.

Theo hãng tin CNN, không chỉ nổi tiếng bởi những công trình kiến trúc đồ sộ, nhiều không gian xanh cùng những quán cà phê đậm chất truyền thống, thành phố Vienna còn hấp dẫn ở nhiều điều khác.

Thủ đô nước Áo đứng đầu danh sách tốp 10 thành phố đáng sống nhất năm 2019 dựa trên những thang điểm về sự bền vững, văn hóa, môi trường, giáo dục, cơ sở hạ tầng và chăm sóc y tế.

Danh sách được nghiên cứu và thực hiện bởi Hiệp hội Economist Intelligence Unit (EIU).

Thành phố Melbourne (Úc) bị soán ngôi và rớt xuống vị trí thứ hai sau bảy năm đứng đầu danh sách này.

Tiếp theo danh sách trong năm vị trí đầu tiên là Sydney (Úc), Osaka (Nhật Bản) và Calgary (Canada).

Danh sách tốp 10 thành phố đáng sống nhất năm 2019:

1. Vienna (Áo)

2. Melbourne (Úc)

3. Sydney (Úc)

4. Osaka (Nhật Bản)

5. Calgary (Canada)

6. Vancouver (Canada)

7. Toronto (Canada)

8. Tokyo (Nhật Bản)

9. Copenhagen (Đan Mạch)

10. Adelaide (Úc)

EIU cũng nghiên cứu và xếp hạng các quốc gia khác ngoài tốp 10.

Thành phố Amsterdam (Hà Lan) và Hamburg (Đức) nằm trong tốp 20, Berlin (Đức) và Luxembourg (Luxembourg) nằm ở vị trí thứ 21 và 23.

London và New York được xếp hạng thứ 48 và 58. Hai thành phố này được đánh giá cao về văn hóa nhưng bị rớt hạng bởi điểm số thấp về cơ sở hạ tầng, sự bền vững cùng với nhiều nguy hiểm tiềm ẩn về tội phạm.

Paris, thủ đô tráng lệ của nước Pháp, bị rớt sáu bậc và được xếp hạng ở vị trí thứ 26 bởi một phần tai tiếng của cuộc biểu tình bạo động “Áo vàng” diễn ra đầu năm 2019.

Singapore được xếp hạng thứ 40, Dubai đứng thứ 70, Hong Kong đứng thứ 38 - thứ hạng này được đánh giá trước thời điểm của những diễn biến chính trị phức tạp ở Hong Kong gần đây.

Trong nghiên cứu và đánh giá năm nay, Cairo (Ai Cập) và New Delhi (Ấn Độ) cũng bị rớt hạng bởi những vấn đề môi trường như ô nhiễm không khí và thiếu nguồn nước sinh hoạt tại hai quốc gia này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.