Tìm được tượng Phật nằm cổ nhất thế giới ở Pakistan

(PLO)- Pakistan vừa mở cửa tham quan một khu di tích Phật giáo 1.700 năm tuổi ở tháp Bhamala, tỉnh Pambala.

Theo ông Imran Khan, nhà lãnh đạo phe đối lập, việc mở cửa lại khu di tích này nhằm khuyến khích du lịch cũng như thúc đẩy dự án hòa hợp tôn giáo tại khu vực vừa bị tàn phá bởi chiến tranh.

 Khu di tích Phật giáo 1.700 năm tuổi Bhamala. Ảnh: REUTERS

Khu di tích Phật giáo cổ Bhamala được phát hiện vào năm 1929 và từng được UNESCO công nhận là di sản văn hóa. Đến tận 88 năm sau khu di tích này mới được khai quật quy mô, từ đó phát hiện được nhiều cổ vật Phật giáo có giá trị.

Trong đó phải kể đến phần còn lại của bức tượng Phật nằm dài 14 m, có từ 1.700 năm trước.

"Đây là bức tượng Phật nằm có từ thế kỷ thứ 3 sau Công nguyên và được xem là bức tượng Phật nằm cổ nhất thế giới. Ngoài ra, chúng tôi còn khai quật được hơn 500 cổ vật Phật giáo khác" - ông  Abdul Samad, Giám đốc Sở Khảo cổ học và Bảo tàng của tỉnh Pambala, nói với Reuters hôm 15-11.

Ông Samad còn cho biết vấn đề cấp bách hiện nay là tìm biện pháp bảo tồn khu di tích này bởi đây là một địa điểm di sản thế giới và là nơi để người dân có thể thực hiện các cuộc hành hương tâm linh.

Được biết khu vực này từng là trung tâm của nền văn minh Phật giáo bắt nguồn từ thời quốc vương Ashoka 2.300 năm trước. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.