Tỉ phú Trung Quốc tung 'tiền tấn' mua lại MU

(PLO)- Một nhà đầu tư bí ẩn đến từ Trung Quốc đang cố gắng mua lại cổ phần của CLB Manchester United giữa lúc có tin đồn một số thành viên của gia đình nhà Glazer muốn bán cổ phần của CLB.

Theo tờ The Sunday Times (Anh), một tỉ phú của Trung Quốc đang muốn thâu tóm CLB Man Utd. Hiện Man United đang thuộc quyền sở hữu của gia đình nhà Glazer. Họ mua CLB Man United với giá 790 triệu bảng Anh vào năm 2005.

Thương vụ này khiến các CĐV M.U hết sức giận dữ bởi gia đình tỉ phú người Mỹ phải đi vay nợ mới gom đủ số tiền mua lại 80% số cổ phần của MU. Điều này đẩy CLB lớn nhất nước Anh vào tình trạng không mắc nợ trở thành con nợ.

Mọi việc sau này có phần lắng xuống khi gia đình Glazer rất chịu chi trong kế hoạch mua sắm của đội chủ sân Old Trafford, đặc biệt là sau thành công của Man United ở mùa trước dưới thời HLV Jose Mourinho.

Pogba là cầu thủ đắt giá nhất CLB Manchester United.

Gia đình Glazer hiện sở hữu khoảng 80% cổ phần của MU và được niêm yết trên thị trường chứng khoán New York. Các nguồn tin thân cận của gia đình Glazer cho biết, hiện các thành viên trong gia đình này đang có hai quan điểm trái ngược nhau về việc bán hay không bán cổ phần của MU.

Cậu anh cả nhà Glazer, Bryan được cho là rất muốn giữ cổ phần của CLB, trong khi Edward, Kevin và Darcie Glazer lại muốn bán. Một điều chắc chắn là gia đình nhà Glazer sẽ không bán hết 80% cổ phần của họ.

Theo Sunday Times (Anh), vào tuần trước, có một nhà môi giới đến từ Mỹ đã chào bán 8% cổ phần của MU. Hiện vẫn chưa biết số cổ phần này đến từ đâu và ai muốn bán.

Sau 5 năm gia nhập thị trường chứng khoán New York, chỉ có một lượng nhỏ cổ phiếu của MU được bán ra và thu về khoảng 150 triệu bảng Anh. Điều này là quá ít so với kỳ vọng của các nhà đầu tư.

Vào cuối tuần trước, cổ phiếu MU tăng nhẹ từ 14 USD lên 17,10 USD. Với mức giá này, tổng giá trị của MU rơi vào khoảng 2,8 tỉ USD. Các cổ đông than phiền về việc cổ phiếu MU thiếu tính thanh khoản, không thể mua đi bán lại tự do trên thị trường.

Vào tháng 6, United được tạp chí Forbes đánh giá là câu lạc bộ bóng đá có giá trị lớn nhất thế giới. Năm ngoái, MU có doanh thu 513,6 triệu bảng Anh và lợi nhuận của CLB là 68,9 triệu bảng Anh.

Hiện các câu lạc bộ bóng đá, nhất là tại Anh đang trở thành địa chỉ đầu tư hấp dẫn của các tỉ phú từ khắp nơi trên thế giới. Thời gian gần đây, một loạt các nhà đầu tư Trung Quốc đã mua và sở hữu nhiều CLB danh tiếng của nước Anh.

Năm ngoái, doanh nhân Guochuan Lai đã mua West Bromwich Albion, trong khi CLB Aston Villa bị Tony Xia mua lại. Tập đoàn Fosun cũng đã đầu tư số tiền 45 triệu bảng Anh vào CLB  Wolves vào hè năm ngoái và công ty Lander Holdings cũng đang đàm phán để mua CLB Southampton. Một liên minh người Trung Quốc được cho là đang liên kết với nhau để mua CLB Liverpool.

Các chuyên gia tài chính Trung Quốc nói rằng nhiều doanh nghiệp hàng đầu của nước họ có dư thừa tiền mặt để có thể mua lại nhiều CLB khác nhau trên thế giới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.